Sa thải Graechen: “Tội” bầu Đức to lắm!

Kinh Vân |

Thay tướng trong giai đoạn nước rút vốn đầy khốc liệt khó có thể coi là nước cờ thông thái, quyết đoán của bầu Đức, nó chỉ giống như biểu hiện của sự tuyệt vọng, mất phương hướng!

Điều đầu tiên cần bàn là liệu sau khi sa thải Graechen, HAGL có thể thi đấu tốt hơn và trụ hạng V-League 2015 thành công? Câu trả lời sẽ là rất khó!

Cựu GĐKT B. Bình Dương
Lê Thụy Hải
"Khó lắm, bây giờ trở lại phải giúp được cho họ. Mình không gần với họ mà thay đổi thì phải cần thời gian. Mà bây giờ thì không còn kịp nữa rồi, mình đâu phải phải cây đũa thần làm gì cũng được" - Ông Hải nói khi được hỏi có tự tin giúp HAGL trụ hạng nếu về Phố Núi?

Thứ nhất, hiện bầu Đức đã khẳng định sẽ sử dụng HLV thủ môn, Nguyễn Quốc Tuấn lên cầm HAGL trong phần cuối của mùa giải.

Ông Tuấn cũng chẳng hơn gì Graechen ở kinh nghiệm dẫn dắt V-League, nếu chưa nói là kém hơn vì HLV người Pháp dù sao cũng đã có 21 trận làm thuyền trưởng.

Với một người đứng đầu vẫn “non nớt” như thế, lại ít kinh nghiệm làm đầu tàu, không hiểu HAGL sẽ chơi ra sao trong 5 vòng còn lại.

Bầu Đức thay đổi quá bất ngờ về vấn đề sử dụng Graechen.

Bầu Đức thay đổi quá bất ngờ về vấn đề sử dụng Graechen.

Thứ hai, việc thay thế HLV Graechen sẽ khiến tinh thần cầu thủ HAGL sa sút thảm hại.

Còn nhớ cách đây ít ngày khi ông thầy người Pháp về quê vì lý do gia đình và vắng mặt, Công Phượng cùng đồng đội lập tức thua Đà Nẵng 0-2, dù trước đó thắng oanh liệt Bình Dương 2-1.

Với một đội quân đang rệu rã vì chuỗi thành tích thảm hại, lại càng buồn hơn khi Graechen bị sa thải, khó tin ông Nguyễn Quốc Tuấn có thể làm nên điều thần kì.

Vậy thì thay thế Greachen ở thời điểm này có tác dụng gì nếu không phải nó chỉ thể hiện sự bất lực của bầu Đức?

Nếu để HAGL có những sự thay đổi kịp thời, đáng lẽ tỷ phú Phố Núi phải “trảm” tướng từ trước đây khá lâu, ít nhất là ở thời điểm trước SEA Games 28.

Khi ấy, ông thầy mới có thể tận dụng khoảng nghỉ, để làm quen, điều chỉnh lại HAGL cho chặng đường khá dài còn lại.

Nhưng bầu Đức thời điểm ấy bảo thủ như khi ông đuổi hết cựu binh để đôn toàn bộ lứa trẻ lên vậy! Tỷ phú này một mực khẳng định rằng sẽ sử dụng Graechen dài hạn và không hề có ý định thay người.

Trong một sân chơi đầy sự cạnh tranh, những quyết định đó của bầu Đức không thể hiện sự mạnh mẽ, mà chỉ thể hiện sự trì trệ không nên có.

Đã có lúc bầu Đức đứng lên chỉ đạo thay thầy Pháp.

Đã có lúc bầu Đức đứng lên chỉ đạo thay thầy Pháp.

Lúc này, khi bầu Đức sa thải Graechen, ông lại mắc một sai lầm nữa: Nóng vội!

Như đã phân tích ở trên, việc Greachen ra đi lúc này có lẽ sẽ chỉ khiến HAGL yếu hơn. Nó còn thể hiện sự mất phương hướng của người đứng đầu, cao nhất là bầu Đức.

V-League đôi khi vẫn bị coi là cuộc chơi của các ông bầu, chứ chẳng phải do HLV hay cầu thủ. Trong trường hợp của HAGL, CLB đã thi đấu sa sút ngay từ đầu và có lẽ sẽ kéo dài đến cuối, bởi các quyết định của bầu Đức.

Thế nên điều mong đợi nhất lúc này không phải là sự ra đi của Graechen sẽ mang tới thay đổi cho HAGL. Mà hy vọng rằng nó sẽ khiến bầu Đức thay đổi!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại