Tiết lộ "không thể tin nổi" về HLV Miura và Tuấn Anh

Thu Minh |

Mối quan hệ giữa HLV Miura và Tuấn Anh thực sự như thế nào? Liệu ông thầy người Nhật có ác cảm với cậu học trò này?

LTS: Chuyên mục Khen - Chê bóng đá Việt Nam xuất hiện vào sáng thứ Hai và thứ Sáu hàng tuần, với ý kiến bình luận của các chuyên gia hàng đầu.

Mục đích của chúng tôi nhằm mang đến cái nhìn khác biệt, đa chiều xung quanh các sự kiện diễn ra trên sân cỏ trong nước.

Quý độc giả cũng có thể tham gia đóng góp ý kiến trong phần bình luận để chung tay xây dựng nền bóng đá Việt Nam.

HLV Miura không dễ đoán đâu

Là người có quan hệ khá mật thiết với nhà cầm quân người Nhật, nhà báo Minh Hải chia sẻ:

“Điều tôi thấy tâm đắc nhất ở ông Miura chính là yếu tố bất ngờ. Có thể nói rằng sự bất ngờ trong cách sử dụng con người, khám phá tiềm năng của các cầu thủ hay cách bài binh bố trận… chính là điều có ý nghĩa cốt yếu trong triết lý bóng đá của vị HLV này”.

HLV Miura đã có những toan tính kỹ lưỡng trước thềm VCK U23 châu Á. Ảnh: thethao247
HLV Miura đã có những toan tính kỹ lưỡng trước thềm VCK U23 châu Á. Ảnh: thethao247

Thế nên, theo nhà báo Minh Hải, không phải ngẫu nhiên mà dù đối diện với sức ép bủa vây từ nhiều phía những ngày qua và thử thách cực đại chờ đợi tại VCK U23 châu Á, HLV Miura vẫn thể hiện sự tự tin và lạc quan về triển vọng của U23 Việt Nam.

“Tôi nghĩ, ngay từ thời điểm này, ông Miura đã có sẵn 3 đội hình, 3 lối chơi và thậm chí cả những phương án thay người cho 3 trận đấu ở vòng bảng VCK U23 châu Á.

Nhưng cái hay của ông là khiến không ai có thể đọc ra điều đó. Kể cả chính chúng tôi, những người trên dưới chục năm lăn lộn cùng bóng đá Việt Nam vẫn thường bị việt vị bởi các quyết định của ông Miura”, nhà báo Minh Hải chia sẻ.

Từ góc nhìn của mình, phóng viên của Báo Bóng đá bày tỏ sự thông cảm với công việc của nhà cầm quân người Nhật:

“Bóng đá cũng giống như làm dâu trăm họ, khó chiều theo hết mọi người. Đặt ra giả thiết các ĐTVN dưới thời HLV Miura đá hay, đá đẹp mà thua thì chắc chắn ông sẽ bị sa thải.

Ngược lại, đá kiểu toan tính, thực dụng nhằm giành mục tiêu đề ra thì cũng rất dễ bị “ném đá”.

Nhà báo Minh Hải là phóng viên giàu kinh nghiệm về bóng đá Việt Nam.
Nhà báo Minh Hải là phóng viên giàu kinh nghiệm về bóng đá Việt Nam.

Theo tôi, cả 2 xu hướng trên đều không ổn và cần có sự dung hòa. Cá nhân tôi thấy rằng HLV Miura cũng không hoàn toàn theo đuổi triết lý bóng đá chỉ biết phòng ngự hay tử thủ.

Trong nhiều thời điểm, các đội bóng của ông cũng sẵn sàng dâng cao tấn công. Sự biến thiên về chiến thuật và lối chơi còn cần căn cứ theo đối thủ và diễn biến cụ thể của từng trận đấu”.

Không ai ép được HLV Miura đưa Tuấn Anh sang Qatar

Nhà báo Minh Hải kể lại cuộc trao đổi giữa anh và nhà cầm quân người Nhật về tiền vệ của HAGL:

“Ông Miura chưa bao giờ chê Tuấn Anh. Nhưng tất nhiên, bóng đá còn là trò chơi “so bó đũa chọn cột cờ”.

Việc Tuấn Anh chưa được trọng dụng trước đây bởi khi đó U23 Việt Nam có nhiều tiền vệ cừ, lại giàu kinh nghiệm như Huy Hùng, Hoàng Thịnh, bên cạnh sự tiến bộ vượt bậc của Duy Mạnh hay Hữu Dũng…

Nhưng ở thời điểm hiện tại, cậu ta nằm trong số những gương mặt tốt nhất của tuyến tiền vệ. Tôi có thể khẳng định rằng, quyết định lựa chọn Tuấn Anh của HLV Miura đơn thuần là về chuyên môn, chứ không phải do sức ép chiều lòng ai cả.

Màn thể hiện xuất sắc của Tuấn Anh ở giải U21 quốc tế 2015 dã thuyết phục được ông Miura. Bên cạnh đó, ông cũng không thể không nhận ra chuyện vì sao đội bóng đồng hương Yokohama FC lại “kết” Tuấn Anh đến vậy.

Nên ông quyết định trao thêm cơ hội và chờ đợi Tuấn Anh đến phút chót cũng là lẽ thường tình”.


Tuấn Anh vẫn chưa bình phục hoàn toàn chấn thương, nhưng vẫn có tên trong danh sách rút gọn của U23 Việt Nam.

Tuấn Anh vẫn chưa bình phục hoàn toàn chấn thương, nhưng vẫn có tên trong danh sách rút gọn của U23 Việt Nam.

Càng chê U23 Việt Nam sẽ càng đá hay

Trong trận giao hữu cuối cùng của thầy trò HLV Miura trước ngày lên đường sang Qatar (gặp CLB Bình Dương), môt số CĐV đã giương lên các biểu ngữ rất phản cảm để phản đối nhà cầm quân người Nhật.

Nhà báo Minh Hải tất nhiên không đồng tình với hành động này. Anh tâm sự: “Bóng đá có thắng có thua, có người khen kẻ chê là điều bình thường.

Nhưng việc khen chê cần có văn hóa, chứ không nên xoáy theo hướng miệt thị, chẳng hạn chê bai nguồn gốc của ông Miura là bình luận viên.

Điều đó lại càng phản cảm hơn khi đây là đội tuyển của Việt Nam, không phải của riêng ông Miura, lại chuẩn bị bước vào một trận đánh lớn, cần có sự đồng lòng ủng hộ của tất cả”.


Xem lại những hình ảnh này để nhớ về cơn địa chấn mà U23 Việt Nam đã tạo ra tại ASIAD 2014 tại Hàn Quốc.

Xem lại những hình ảnh này để nhớ về "cơn địa chấn" mà U23 Việt Nam đã tạo ra tại ASIAD 2014 tại Hàn Quốc.

Tuy vậy, nhìn nhận theo chiều ngược lại, chính những hành động ấy vô tình sẽ chạm đến tự ái của các cầu thủ và khiến họ thêm quyết tâm khẳng định.

“Hẳn chúng ta vẫn còn nhớ quá trình chuẩn bị của HLV Miura cùng U23 Việt Nam cho ASIAD 2014 như thế nào. Lúc đó, thầy trò ông cũng phải đón nhận sự dè bỉu từ nhiều phía.

Nhưng kết quả ra sao? U23 Việt Nam làm nên cơn địa chấn khi quật ngã gã khổng lồ Iran, lần đầu tiên giành quyền vào vòng 1/16 với tư cách đầu bảng.

Theo cảm nhận của tôi, lứa cầu thủ hiện tại cũng tràn đầy quyết tâm khẳng định, càng chê họ sẽ càng đá hay và tôi tin U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ tại VCK U23 châu Á”.

Quan điểm này của nhà báo Minh Hải cũng được chia sẻ bởi tiền vệ Nguyễn Ngọc Duy của CLB Hà Nội T&T.

Cầu thủ từng khoác áo ĐTVN nói: “Khi thi đấu trên sân mà nhìn lên khán đài thấy những biểu ngữ như vậy thì chúng tôi chỉ có một sự lựa chọn là phải cố gắng để chứng minh những người phản đối mình đã sai lầm”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại