Ribery sắp trượt World Cup, hoang mang Bóng vàng 2013

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Nếu Pháp và Ribery chính thức bị loại khỏi World Cup đêm nay, cũng là lúc QBV 2013 trở nên nhạt nhòa hơn bao giờ hết.

Cơ hội coi như đã hết với Pháp

"Chúng tôi sẵn sàng chết trên sân để ghi được bàn thắng", tiền đạo Olivier Giroud đã nói như thế về tinh thần của anh và các đồng đội Ribery, Benzema... trước trận tái đấu Ukraine trên sân nhà.

Nhưng nhìn lại lịch sử, chưa có bất cứ đội tuyển nào bị dẫn trước 0-2 ở lượt đi play-off World Cup giành quyền vào VCK, dù sở hữu trong tay Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu Ribery. Ấy là còn chưa nói, nhiều ĐT quốc gia trên con đường lội ngược dòng đã thất bại đầy đau đớn, ê chề.

Như trường hợp của Thổ Nhĩ Kỳ đã thất bại 0-2 trên sân Thụy Sỹ ở lượt đi play-off WC 2006. Trong lần gặp lại, TNK thắng ngược tới 4-2 nhưng vẫn không thể đi tiếp theo luật bàn thắng sân khách. Đáng buồn hơn, NHM chủ nhà vì cay cú đã tràn xuống sân gây bạo loạn làm đội tuyển con cưng bị cấm thi đấu 3 trận...

 	Thổ Nhĩ Kỳ bị loại vì Thụy Sỹ

Thổ Nhĩ Kỳ bị loại vì Thụy Sỹ

Với tấm gương của Thổ Nhĩ Kỳ, có lẽ Pháp và Ribery chỉ nên kỳ vọng sẽ có được một trận đấu đẹp, chia tay World Cup 2014 trong danh dự, hơn là tung hê tất cả để giành quyền vào VCK. Nên nhớ, bàn thắng liên quan tới cái tay của Herry giúp Pháp vượt qua CH Ireland ở loạt play-off World Cup 2010 vẫn luôn còn đó, là vết nhơ trong lịch sử bóng đá xứ Lục Lăng. Hẳn đang ở trên đỉnh cao Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu, Ribery không muốn để lại một vết nhơ khác, giúp tuyển quốc gia trầy trật lê đến Brazil...

Đêm định mệnh làm nhạt màu QBV 2013

Số phận của tuyển Pháp đáng buồn, và đi kèm theo đó là sự đáng buồn cho danh hiệu QBV 2013. Ngay cả khi thất bại trong nhiệm vụ đưa tuyển quốc gia tới Brazil năm sau, khả năng Ribery giành danh hiệu cá nhân lớn nhất năm 2013 vẫn còn.

Nhưng điều đáng nói là khi đó, trong số Ribery, Cris Ronaldo và Messi, còn ngôi sao nào thực sự xứng đáng với danh hiệu cá nhân cao quý nhất năm 2013? Ribery quả thực đã giành cú ăn 3 vĩ đại cùng Bayern Munich. Nhưng ở cấp quốc gia, anh đang là nỗi thất vọng lớn.

 	Hồi tháng Tám vừa rồi, Ribery đã rất xứng đáng khi được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu nhưng đáng tiếc những trận vòng loại WC và play-off đã làm giảm giá trị của anh

Hồi tháng Tám vừa rồi, Ribery đã rất xứng đáng khi được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu nhưng đáng tiếc những trận vòng loại WC và play-off đã làm giảm giá trị của anh

Cris Ronaldo thì chẳng có danh hiệu nào, trong khi sự tỏa sáng rực rỡ về mặt cá nhân là không phủ nhận nhưng cũng chỉ trong vài tháng trở lại đây. Messi, trung hòa hơn, có danh hiệu vô địch La Liga, thi đấu xuất sắc ở cả CLB lẫn Argentina nhưng đã chấn thương và không thi đấu đến gần 2 tháng cuối năm...

Với 3 gương mặt ấy, danh hiệu QBV về tay ai cũng sẽ gây nhiều tranh cãi bởi không ngôi sao nào thực sự nổi bật. Xem ra, màu QBV đang nhạt nhòa, thậm chí có thể sứt mẻ vài miếng nếu rơi vào tay cá nhân chưa thực sự xứng đáng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại