Real vô địch, nhưng Bayern mới là Vua

Lê La |

(Soha.vn) - Real vừa lên ngôi ở châu Âu, nhưng vẫn phải xếp sau Bayern về giá trị thương hiệu năm 2014. Trong khi đó, Man United tụt xuống vị trí thứ 3 sau mùa giải tồi tệ.

Với cú ăn ba Champions League, Bundesliga và Cúp QG Đức vô tiền khoáng hậu năm 2013, Bayern đã vượt mặt Man United để chiếm ngôi số 1 trong BXH các thương hiệu bóng đá giá trị nhất thế giới.

Năm 2014, mặc dù bị Real loại ở bán kết Champions League, song gã khổng lồ xứ Bavaria vẫn hiên ngang ở vị trí dẫn đầu với giá trị thương hiệu ước tính 531 triệu bảng. Với việc đánh bại Atletico để hoàn thành giấc mộng Decima, Los Blancos đã vượt mặt Man United để vươn lên đứng thứ 2 với giá trị 456 triệu bảng.

Trong tương lai không xa, nhiều khả năng Real sẽ soán ngôi của Bayern

Mặc dù vậy, với việc sở hữu một dàn cầu thủ siêu sao, lại vừa vô địch châu Âu, cùng với doanh thu từ các hợp đồng lớn, giá trị thương hiệu của Real chắc chắn sẽ tăng chóng mặt trong thời gian ngắn sắp tới.

Chỉ mới 2 năm trước, Man United còn chễm trệ ở ngôi vị số 1. Song thương hiệu của Quỷ đỏ đã tuột dốc không phanh, HLV Moyes là người góp một tay kéo tụt đội bóng chủ sân Old Trafford. Với vị trí thứ 7 và lần đầu sau 25 năm không được dự Cúp châu Âu, Man United rơi xuống thứ 3, giảm tới 60 triệu bảng chỉ trong 1 năm.

Mùa giải thảm hại khiến giá trị thương hiệu của Man United rớt tới 60 triệu bảng và bị đẩy xuống thứ 3

Trái với nỗi thất vọng của Man United là nụ cười của Man City. Nhà tân vô địch Premier League có bước tiến thần kỳ khi leo liền 3 bậc, để nhảy từ thứ 8 năm ngoái lên thứ 5 trong BXH năm 2014. Arsenal, Chelsea và Liverpool là 3 đội bóng Anh khác đứng lần lượt ở các vị trí 6, 7 và 8.

Dortmund, nhà Á quân Champions League mùa trước đứng thứ 9, trong khi xếp cuối trong Top 10 là gã khổng lồ của bóng đá Pháp PSG sau 2 chức vô địch Ligue 1 liên tiếp.

Top 10 các đội bóng có giá trị thương hiệu lớn nhất thế giới

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại