"Phá đảo" SEA Games, Ánh Viên ở đâu tại Olympic?

Thu Chang |

Liên tiếp phá những kỷ lục SEA Games nhưng khi so sánh với thành tích tại sân chơi Olympic, Ánh Viên ở đâu?

Không thể phủ nhận ở SEA Games 28, Ánh Viên thực sự là một thần tượng mới cho giới trẻ. Cô đã giành tới 6 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ và có 7 lần phá kỷ lục giải đấu.

Tuy nhiên trong mục tiêu đào tạo dài hơi cho Ánh Viên, sân chơi Oylmpic mới là đích ngắm cuối cùng. Hãy cùng xem khi so sánh với tầm thế giới, những thành tích SEA Games của Ánh Viên ở đâu?

Ánh Viên trên đường đua xanh

Ở cả 6 nội dung đoạt HCV SEA Games 28, Ánh Viên đều phá kỉ lục giải đấu tuy nhiên nếu so với thành tích đoạt "Vàng" ở Olympic 2012, cô gái 18 tuổi vẫn còn cách rất xa.

Tuy nhiên Ánh Viên vẫn còn trẻ và đang trong quá trình phát triển. Chặng đường cô đã đi qua chứng tỏ sự phấn đấu không ngừng nghỉ của kình ngư người Cần Thơ.

Olympic trẻ thế giới 2014 diễn ra tại Nam Kinh (Trung Quốc), Ánh Viên chính là nhà vô địch khi mang về tấm HCV lịch sử tầm thế giới cho bơi lội Việt Nam ở nội dung 200m hỗn hợp. Cô cán đích với thời gian 2 phút 12 giây 66.

Chỉ chưa đầy 1 tháng sau, tại ASIAD 17 ở Incheon (Hàn Quốc), Viên xác lập một cột mốc mới trong sự nghiệp, cũng là cột mốc mới cho bơi lội Việt Nam khi cán đích thứ ba ở chung kết 400m hỗn hợp cá nhân nữ với thời gian 4 phút 39 giây 65.

Đây là tấm huy chương đầu tiên mà bơi lội Việt Nam có được kể từ khi trở lại thi đấu ở ASIAD 1982 tại Ấn Độ.

Ánh Viên và chiếc HCĐ lịch sử tại Incheon

Ánh Viên và chiếc HCĐ lịch sử tại Incheon

HCV nội dung này thuộc về Ye Shiwen với thành tích 4 phút 32 giây 97 - là kỷ lục mới ở Á vận hội. Nữ kình ngư người Trung Quốc này đang nắm giữ kỷ lục thế giới và là đương kim vô địch Olympic nội dung 400m hỗn hợp nữ.

Cũng tại ASIAD 17 này, để kết thúc cho lần đầu tiên tham dự, Ánh Viên còn giành thêm một chiếc HCĐ 200m bơi ngửa với thành tích 2 phút 12 giây 25.

Thành tích mà Ánh Viên đạt được tại Á vận hội 2014 là điều thần kì cho bơi lội Việt Nam khi trước cô chưa có ai đạt được kết quả đáng tự hào này.

HLV bơi lội
Nguyễn Kiều Oanh
"Theo tôi, sẽ còn rất lâu, rất lâu nữa bơi lội Việt Nam mới có thể tìm được một Ánh Viên thứ hai. So với các VĐV Đông Nam Á khác, Ánh Viên có thể hình và khả năng xuất phát tốt hơn".

Chưa hết, theo công bố mới nhất của Liên đoàn bơi lội thế giới (FINA), kình ngư Ánh Viên đã lọt vào top 10 VĐV xuất sắc nhất thế giới ở nội dung 400m hỗn hợp nữ.

Như vậy, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, bơi lội Việt Nam có VĐV có mặt trong top dẫn đầu của BXH thế giới. Tính trên toàn châu Á, Ánh Viên là kình ngư thứ 4 được vinh danh (sau 1 VĐV Nhật Bản và 2 VĐV Trung Quốc).

Chắc chắn, đến giờ phút này Nguyễn Thị Ánh Viên chính là nữ kình ngư số 1 Việt Nam. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những thành tích “Tiểu tiên cá” sẽ tiếp tục giành được và chờ đợi những cột mốc tiếp theo mà cô gái 19 tuổi sẽ chinh phục ở đấu trường quốc tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại