Ánh Viên “cao tay” trước chiêu trò “chèn ép” của Singapore

Đoàn Dự |

Sau 2 ngày thi đấu tại SEA Games 28, Ánh Viên giành 4 HCV, phá 5 kỷ lục và rõ ràng khiến Singapore, vừa là chủ nhà vừa là cường quốc bơi ĐNÁ, không vui!

Chẳng hiểu vô tình hay cố ý, nhưng trong ngày thứ 3 Ánh Viên thi đấu, chủ nhà SEA Games 28 đã bố trí lịch trình "ra trận" của cô gái vàng Việt Nam rất sít nhau. Cụ thể trong hôm nay, Ánh Viên sẽ thi đấu ở 3 nội dung 200m bướm cùng 200m tự do và 100m ngửa.

Trong đó, nội dung 100m ngửa sẽ đấu vòng loại lúc 08h09 (lượt 2 là 08h10) còn 200m tự do rất sát ngay lúc 08h12 (lượt 2 là 08h15). Như vậy, khoảng nghỉ của Ánh Viên giữa 2 đường bơi này sẽ chỉ khoảng 1 phút, ít hơn trong các ngày thi đấu trước là khoảng 3 phút.

Vào hôm qua, VĐV chủ nhà Tao Li sau khi giành HCV nội dung 50m bướm nữ đã lớn tiếng tuyên bố sẽ hạ bệ Viên ở 100m ngửa. Khi phải tìm ra đối sách trước lịch thi đấu dày đặc và lời thách thức từ Tao Li, đội ngũ HLV của Ánh Viên đã ra quyết định rất kỳ lạ, độc đáo.

Nữ VĐV bơi lội Việt Nam
“Tôi đã thi đấu không thành công nên sẽ quyết tâm làm tốt hơn vào tối 9/6. Tôi thua VĐV Singapore ở 100 m nhưng sẽ thắng lại họ ở 200 m tự do”.

Theo đó, Ánh Viên sẽ bỏ nội dung sở trường 100m ngửa – nơi được kỳ vọng sẽ diễn ra màn tranh tài kịch tính với Tao Li. Nhưng kình ngư này sẽ dồn sức ở nội dung 200m bướm, nội dung chính Tao Li đang giữ kỉ lục SEA Games.

Như vậy, không chờ Tao Li tới thách thức mình ở nội dung sở trường, Ánh Viên đã chủ động thách thức ngược đối phương trong phần bơi bướm!

Ngoài ra, Ánh Viên sẽ dồn sức cho thêm một nội dung nữa là 200m tự do. Với quyết sách hợp lý này cùng sự vượt trội của Ánh Viên, hy vọng nữ kình ngư Việt Nam có thể đoạt ít nhất 2 HCV hôm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại