Đại chiến hay trò đùa của HLV Miura và người Thái?

Lupo |

Nếu đang chờ đợi một trận đấu nảy lửa, có thể bạn sẽ phải thất vọng.

Đại chiến?

Việt Nam – Thái Lan từ trước đến nay vẫn là cặp đấu đáng xem của khu vực Đông Nam Á, dù cho người Thái vượt trội về thành tích.

Bởi Việt Nam tuy ít thắng nhưng đã thắng là ảnh hưởng trực tiếp đến chức vô địch, như ở Tiger Cup 98 và AFF Cup 2008.

Tại vòng bảng SEA Games năm nay, 2 đội có lí do để cạnh tranh tới phút chót, bất chấp việc đã lọt vào bán kết.

Nguyên nhân khá đơn giản: Nếu chỉ nhì bảng sẽ có khả năng lớn phải gặp U23 Myanmar, đội bóng càng chơi càng sắc sảo, khó lường.

U23 Việt Nam đã hoàn thành sớm mục tiêu lọt vào bán kết
U23 Việt Nam đã hoàn thành sớm mục tiêu lọt vào bán kết

Hơn nữa, dư âm của trận đấu vòng loại World Cup 2018 cách đây chưa lâu còn ảnh hưởng đến cả hai bên.

HLV Kiatisak tỏ ra rất “máu”: "Tôi tự tin U23 Thái Lan có thể đánh bại U23 Việt Nam. Tôi biết U23 Thái Lan hiện tại có nhiều cầu thủ đã phải nhận một thẻ vàng.

Tuy nhiên, điều đó không quá quan trọng. 20 cầu thủ U23 Thái Lan mang sang Singapore có trình độ khá đồng đều, nếu ai đó bị treo giò chúng tôi vẫn có được sự thay thế tương xứng”.

Ở chiều ngược lại, HLV Miura đã cất khá nhiều trụ cột ở trận gặp Đông Timor. Giờ chiến lược gia này có trong tay lực lượng khá dồi dào và sung sức.

Tiền đạo Công Phượng tràn đầy tự tin: “Việc nghỉ trận U23 Đông Timor là quyết định chiến thuật của HLV. Tôi đang cảm thấy sung mãn và đã sẵn sàng cho trận đấu gặp U23 Thái Lan”.

Hay trò đùa lớn?

Một điều quan trọng khiến U23 Việt Nam và U23 Thái Lan không bung sức ở lượt đấu cuối: Sự tin tưởng vào trận chung kết.

Cả Miura lẫn Promrut Choketawee (người được Kiatisak ủy quyền dẫn dắt U23 Thái Lan) đều đặt mục tiêu giành “vàng” và dường như đã xác định trước sẽ tái ngộ ở trận đấu cuối nên sẽ chẳng mất công cho trận đấu gần như thủ tục.

Những ngày gần đây, HLV Miura thường cử trợ lý đi theo dõi các đối thủ tại bảng A để chuẩn bị cho bán kết.

Còn trợ lý Promrut Choketawee thì cho học trò luyện đá penalty và “bật” lại lời phát biểu của Kiatisak về chuyện râ sân với đội hình “khủng”.

Sự chú ý dành cho trận đấu vòng bảng chẳng hề cao như dự đoán ban đầu.

cựu hlv clb becamex bình dương
đoàn minh xương
"Việc thắng hay thua U23 Thái Lan không quá quan trọng. Nếu thắng người Thái và giành ngôi nhất bảng nhưng chúng ta bị tổn thất lực lượng và chấn thương thì hoàn toàn không nên"

Hiện U23 Việt Nam có 7 cầu thủ đã lãnh 1 thẻ vàng. Con số này bên phía U23 Thái Lan là 6.

Trong trường hợp các HLV làm đúng những gì đang toan tính, trận đấu chiều nay sẽ thiếu vắng khoảng 13 ngôi sao cả hai bên trên sân.

Quả thực, một cuộc đọ sức như vậy không khác gì giao hữu. Kèm theo đó, mức độ quyết liệt cũng chỉ vừa phải.

Nếu chờ một màn thư hùng đỉnh cao giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, các CĐV có lẽ nên cầu mong 2 đội gặp lại ở trận chung kết.

Lúc đó sẽ chẳng còn giấu bài hay bí mật nào nữa, thực lực và tinh thần sẽ quyết định kẻ chiến thắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại