Người Nhật, người Thái và sự tủi thân của Công Phượng

Tiểu Mã |

Không những được sang thử việc ở CLB danh tiếng FC Tokyo, ngôi sao trẻ của Thái Lan còn được Shinji Kagawa đích thân làm “quân sư”.

Với phong độ chói sáng trong màu áo ĐT U19 Thái Lan, tiền vệ đội trưởng Worachit Kanitsribampen đã chính thức được thử việc ở đội bóng danh tiếng FC Tokyo từ ngày 15/12 vừa qua.

Trong quá trình thử việc, Worachit đã được tập luyện và tham gia các trận giao hữu cùng đội U18 và đội một FC Tokyo và đang chuẩn bị được ký hợp đồng với đội bóng giàu tham vọng này.

Không những vậy, kết thúc chuyến thử việc, ngôi sao trẻ xứ Chùa Tháp còn có vinh dự rất lớn khi được giao lưu và trò chuyện với ngôi sao bóng đá Shinji Kagawa – cựu ngôi sao của Man United hiện đang khoác áo Dortmund, đội bóng lừng danh Bundesliga.

Sau màn “so tài” ở buổi giao lưu, cựu ngôi sao Man United còn sẵn sàng làm “quân sư” khi dành những lời chia sẻ kinh nghiệm rất quý báu đến người đàn em Worachit.

Shinji Kagawa giao lưu và truyền đạt kinh nghiệm cho Worachit.
Shinji Kagawa giao lưu và truyền đạt kinh nghiệm cho Worachit.

Việc được quân sư bởi một ngôi sao “tầm cỡ châu Âu” như Kagawa được coi là vinh dự và là niềm tự hào với bất kỳ một cầu thủ trẻ nào thuộc khu vực Đông Nam Á – vốn bị coi là “vùng trũng” của bóng đá thế giới.

Điều đó phần nào cũng cho thấy sự trưởng thành về vị thế và uy tín của bóng đá Thái Lan trong phạm vi châu Á. Rõ ràng ở thời điểm hiện tại, bóng đá trẻ xứ chùa Tháp đã được trọng vọng hơn rất nhiều so với cách đây vài năm.

Nếu như liên tưởng điều này tới bóng đá Việt Nam, rõ ràng người Thái một lần nữa lại tỏ rõ vị thế “trên cơ” so với chúng ta.

Bởi vừa qua, Tuấn Anh cũng được sang Nhật thử việc 1 tuần trong màu áo YokohamaCông Phượng cũng chuẩn bị ký hợp đồng với Mito Hollyhock, nhưng cơ hội để Phượng và Tuấn Anh tiếp xúc với một ngôi sao tầm cỡ phía nước bạn dường như chỉ là con số 0.

Trong khi đó, so với bộ đôi phía Việt Nam thì Worachit còn trẻ hơn (anh sinh năm 1997) nhưng tất cả đều đã thấy rõ việc FC Tokyo – đội bóng đang hướng tới chức vô địch J-League 1 đã trọng vọng anh như thế nào.

Không biết Tuấn Anh, Công Phượng có cảm thấy bị “tủi thân” trước sự trọng thị mà người Nhật dành cho ngôi sao trẻ của Thái Lan hay không.

Nhưng hy vọng đó sẽ là động lực để những ngôi sao Việt Nam khẳng định mình trên xứ sở Mặt trời mọc.

Worachit chính là thủ quân U19 Thái Lan từng đánh bại U19 Việt Nam đến 6-0 ở chung kết giải vô địch U19 Đông Nam Á, diễn ra hồi tháng 9 vừa qua.

Worachit trưởng thành từ lò đào tạo của Học viện bóng đá Chonburi, thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công và có thể đá tiền đạo.

Trước đây, anh từng có thời gian được tập luyện tại một CLB hàng đầu khác của giải J-League là Visel Kobe, thậm chí là ở đội bóng Anh Leicester City – đội bóng hiện đang dẫn đầu tại giải Ngoại hạng.

Kết thúc chuyến thử việc tại FC Tokyo, Worachit trở về nước hội quân cùng đội tuyển U23 Thái Lan chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2016.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại