Bại trận, HLV Miura chê Công Phượng, Tuấn Anh "chưa đủ trình"

Thu Minh |

HLV Miura cho rằng Công Phượng, Tuấn Anh phải coi trận thua ĐT bán chuyên Nhật Bản như một bài học quý giá.

Trả lời phỏng vấn sau trận thua 0-4 của U23 Việt Nam trước ĐT bán chuyên Nhật Bản, HLV Miura nói:

“Đây là tập hợp tốt nhất (gồm 16 cầu thủ) sau mùa giải hạng tư của bóng đá Nhật Bản. Các bạn cũng thấy là tuy chỉ mang danh nghĩa bán chuyên nhưng họ đã thể hiện trình độ rất tốt.

Nhìn chung, tôi hài lòng khi U23 Việt Nam được cọ xát với một đối thủ như vậy. Các cầu thủ của tôi chắc chắn sẽ rút ra nhiều bài học bổ ích sau trận đấu này”.

HLV Miura tiếp tục chia sẻ về việc sắp tới Công Phượng, Tuấn Anh sẽ sang Nhật thi đấu tại J-League 2, nhưng chiều ngày 12/12 tiền đạo của HAGL đã chơi khá thất vọng trước đội bóng đến từ hạng tư xứ sở hoa anh đào:

“Tôi nghĩ Công Phượng, Tuấn Anh sẽ phải nỗ lực rất lớn mới có thể được góp mặt tại J-League 2. Trận đấu với ĐT bán chuyên Nhật Bản là một trải nghiệm thú vị đối với họ trước hành trình sắp tới”.

Một vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận trong những ngày qua là hàng loạt ca chấn thương của U23 Việt Nam. HLV Miura đưa ra cách lý giải của ông:

“Hầu hết các CLB Việt Nam không có đội ngũ chăm sóc y tế tốt nên không phát hiện kịp thời các trường hợp bị chấn thương. Chỉ đến khi lên tập trung ĐT, tập luyện ở cường độ cao mới phát sinh rất nhiều vấn đề về tình trạng thể lực của các cầu thủ.

Bên cạnh đó, chất lượng mặt sân không tốt cũng là nguyên nhân khiến các học trò của tôi dính phải những chấn thương không đáng có”.

Các cầu thủ U23 Việt Nam đã có một trận đấu thất vọng trước ĐT bán chuyên Nhật Bản. Ảnh: Zing
Các cầu thủ U23 Việt Nam đã có một trận đấu thất vọng trước ĐT bán chuyên Nhật Bản. Ảnh: Zing

Khi được hỏi về những cầu thủ có nguy cơ chia tay VCK U23 châu Á, HLV Miura cho biết, hiện giờ ông cũng khó đưa ra được kết luận chính xác và vẫn cần có thêm thời gian theo dõi.

“Tất nhiên, chấn thương là điều không ai mong muốn nhưng bóng đá là vậy và tôi buộc phải chấp nhận điều này”, nhà cầm quân người Nhật nói.

Chiến lược gia sinh năm 1963 tâm sự thêm đôi điều về đời sống riêng tư của ông khi đối diện với sự chỉ trích những ngày qua:

“Tôi cảm thấy rất yêu thích cuộc sống tại Việt Nam và không gặp vấn đề gì quá lớn trong công việc của mình. Nhưng thú thật là đôi khi tôi cảm thấy hơi áp lực vì… báo chí”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại