Nghịch lý khó tin của bóng đá Việt Nam

Theo PhapLuat |

Nhìn biểu đồ thống kê của báo National cho thấy bóng đá Việt Nam đứng đầu khu vực Đông Nam Á trên bảng xếp hạng của FIFA.

Nhưng quy chiếu ra sức hút và mức độ quan tâm lẫn thành công của các quốc gia trong khu vực thì bóng đá Việt Nam tuột xuống vị trí thứ tư, thua Thái Lan (nhất), Singapore (nhì) và Indonesia (ba).


	Biểu đồ phát triển của bóng đá các quốc gia với hai cực là thành công giải vô địch quốc gia và thứ hạng bảng xếp hạng FIFA. Nguồn: Báo NATIONAL

Biểu đồ phát triển của bóng đá các quốc gia với hai cực là thành công giải vô địch quốc gia và thứ hạng bảng xếp hạng FIFA. Nguồn: Báo NATIONAL

Phần lý giải cũng đã được chỉ ra đó là bóng đá Thái Lan phát triển các CLB rất mạnh theo hướng chuyên nghiệp và việc phát triển của CLB đã đi đến việc phát triển của LĐBĐ Thái Lan lẫn CLB. Ngược lại là bóng đá Việt Nam chỉ chú trọng ở phần ngọn là cấp đội tuyển còn cấp CLB thì mạnh bầu nào bầu nấy làm và hầu như để thả lỏng cho các CLB tự biên tự diễn…

Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này trong số báo ngày mai về sự lớn mạnh ở Thai-League mà bóng đá Thái Lan thực hiện rất thành công và bài bản theo mô hình Premier League trong khi bóng đá Việt Nam thì lên chuyên nghiệp kiểu gì.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại