Khoe hình xăm bệnh hoạn, sao Premier League bị ném đá tơi bời

Đăng Khôi |

(Soha.vn) - Trong khi cả thế giới đang hỗn loạn về vụ đánh bom ở Boston thì tiền đạo Jay Bothroyd đem khoe khoang hình xăm súng ống, dao rựa và lựu đạn.

Jay Bothroyd, chân sút đã 30 tuổi của QPR đang tỏ ra rất sung sướng sau khi hoàn thiện hình xăm “love”. Điều đáng nói là hình xăm của cầu thủ hưởng lương 25.000 bảng/tuần này lại được hình thành từ 2 khẩu súng, 1 con dao gấp và 1 quả lựu đạn.


	Jay Bothroyd khoe hình xăm phản cảm

Jay Bothroyd khoe hình xăm phản cảm

“Cậu ấy là hình mẫu cho những người trẻ tuổi. Vì thế Jay nên cảm thấy xấu hổ với điều mình vừa làm. Hình xăm ấy là một sự xúc phạm với gia đình các nạn nhân của bạo lực. Cậu ấy cần đưa ra lời xin lỗi”

Ngay sau khi Jay khoe bức ảnh trên Instagram, anh chàng đã bị ném đá tơi tả.

“Anh là biết mình là một cầu thủ bóng đá chứ không phải dân xã hội đen?”, một CĐV góp ý.

“Đã có quá nhiều dao ở London rồi, Jay ạ”, CĐV QPR tiếp.


	"Tình yêu" hay "bạo lực"

"Tình yêu" hay "bạo lực"

Quyết liệt hơn các CĐV bóng đá đơn thuần, Richard Taylor – người có con trai bị côn đồ đâm chết hồi năm 2000 – chỉ trích  Jay Bothroyd: “Cậu ấy là hình mẫu cho những người trẻ tuổi. Vì thế Jay nên cảm thấy xấu hổ với điều mình vừa làm. Hình xăm ấy là một sự xúc phạm với gia đình các nạn nhân của bạo lực. Cậu ấy cần đưa ra lời xin lỗi”.

Trước sự chỉ trích mạnh mẽ của dư luận, Jay chỉ có thể phản bác yếu ớt. Anh chàng cho hay hình xăm của mình có ý nghĩa rằng “phải đấu tranh cho tình yêu”. Đáng tiếc là Jay đã chọn sai thời điểm để công bố hình xăm yêu thích của mình.

Cuối tháng 12 năm ngoái, nàng WAGs Helen Flanagan của Man City đã phải lên tiếng xin lỗi sau khi cho đăng tải trên Instagram bức ảnh lấy súng lục dí vào đầu. Vào đêm qua, Bothroyd cũng đã lẳng lặng xóa bức ảnh trên Instagram của mình.


	Helen Flanagan từng phải lên tiếng xin lỗi vì bức hình phản cảm

Helen Flanagan từng phải lên tiếng xin lỗi vì bức hình phản cảm

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại