V.Ninh Bình vs B.Bình Dương: Thầy Hải dẫn trò về Hoa Lư

Theo TTVH |

Ngay trong trận đấu đầu tiên trở lại dẫn dắt B.BD lần thứ 3 trong sự nghiệp, HLV Lê Thụy Hải sẽ phải đối mặt với một thách thức không nhỏ khi dẫn quân tới làm khách ở Ninh Bình.

Đây vốn là một địa danh chẳng hề xa lạ, nếu không nói là đáng quên với HLV Lê Thụy Hải, bởi ở V-League 2010, ông từng được V.NB trải thảm đỏ rước về để thay chân HLV Lim Hua Hat, nhưng dấu ấn mà ông Hải để lại Ninh Bình là rất mờ nhạt, khi đội bóng cố đô Hoa Lư chỉ trụ hạng ở những vòng đấu cuối cùng một cách chật vật.

Cùng với Hải Phòng và Thể Công, Ninh Bình là đội bóng thứ 3 mà HLV Lê Thụy Hải không thể “dương danh lập uy” ở V-League, dù đến nay ông Hải vẫn được xem là một trong những nhà cầm quân nội hàng đầu của V-League với 2 danh hiệu VĐQG liên tiếp cùng B.BD ở mùa bóng 2007 và 2008.

Trong lần trở lại Ninh Bình này, hẳn nhiên HLV Lê Thụy Hải khó lòng nhận được sự chào đón nồng hậu của CĐV chủ nhà, bởi dưới thời ông Hải “lơ”, V.NB thi đấu không mấy ấn tượng và cũng chẳng có thành tích nào đáng kể như những gì đồng nghiệp trẻ Văn Sỹ đã làm được.

V.Ninh Bình vs B.Bình Dương: Ông Hải dẫn quân về Hoa  Lư
Ngày về Ninh Bình của HLV Lê Thụy Hải (trái) sẽ là niềm vui hay nỗi buồn?

Không những thế, sau 5 vòng đấu của V-League 2013, V.NB mới chỉ thắng có 1 trận, nên thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đang khát khao có được 3 điểm từ tay B.BD để cải thiện vị trí trên bảng tổng sắp. Như TT&VH đã nhiều lần phân tích, vấn đề của B.BD không nằm ở ghế HLV trưởng, mà chính bởi cách xây dựng lực lượng có nhiều bất ổn của CLB này.

Bởi thế, việc B.BD sa thải HLV Cho Yoon Hwan để thay bằng HLV Lê Thụy Hải chưa chắc sẽ khiến cho đội bóng đất Thủ nhanh chóng có được sự khởi sắc. Lý do là đội hình của B.BD đã già cỗi đi rất nhiều, cả về năng lực chuyên môn cũng như khát vọng cống hiến, còn HLV Lê Thụy Hải bây giờ cũng không phải là ông Hải “lơ” chưa có chức vô địch V-League nào như khi ông mới tới B.BD ở mùa bóng 2006.

Điều cần nhất với cầu thủ B.BD lúc này là cái đầu thông thoáng để chơi bóng đúng với khả năng của mình, nhưng khả năng “đắc nhân tâm” với HLV Lê Thụy Hải lại là một dấu hỏi, khi có đội bóng ông từng xây dựng được quan hệ cực tốt với cầu thủ, như Thanh Hóa chẳng hạn, song cũng có không ít CLB mà ông Hải không thể kiểm soát hoàn toàn cả đôi chân cũng như cái đầu của các cầu thủ, mà những Hải Phòng, V.NB hay thậm chí là B.BD ở một số giai đoạn nào đó chính là bằng chứng rất tiêu biểu.

Vì thế, sẽ không quá lời nếu nói rằng việc B.BD mời lại HLV Lê Thụy Hải lúc này chẳng khác nào chơi một canh bạc, nhưng có lẽ đội bóng đất Thủ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, bởi nếu không phải là một HLV máu mê nghề nghiệp và cá tính như ông Hải thì ít ai muốn nhận lời dẫn dắt một đội bóng đang ở hoàn cảnh phức tạp như B.BD hiện tại. Tuy nhiên, ông Hải cũng có lợi thế là B.BD ngày nay đã khác xa B.BD quá khứ, nên áp lực dành cho ông Hải vì thế sẽ không lớn, và trong hoàn cảnh được rảnh tay tập trung toàn bộ vào chuyên môn, biết đâu ông Hải sẽ giúp B.BD lấy lại được phần nào đẳng cấp vốn có.

Muốn biết ông Hải có hoàn thành được nhiệm vụ tưởng như bất khả thi này hay không thì cứ xem trận V.NB-B.BD chiều nay cũng có thể phần nào đưa ra câu trả lời!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại