Từ chuyện Khổng Minh đến Lê Thụy Hải

Đức Phan |

(Soha.vn) - Thời Tam Quốc, Lưu Bị đã phải 3 lần mời Khổng Minh. Thế nhưng, nó còn thua kém số lần Becamex Bình Dương phải mời HLV Lê Thụy Hải về cầm quân…

Bất kì ai đọc truyện Tam quốc diễn nghĩa chắc chắn đều nhớ chi tiết, đích thân chủ tướng Lưu Bị phải 3 lần đến lều cỏ mời Gia Cát Khổng Minh xuống núi cùng mưu tính đại sự. Câu chuyện này thể hiện sự trọng thị của Lưu Bị dành cho hiền tài. Và chính tấm thịnh tình thật lòng của Lưu Bị đã khiến Gia Cát Lượng thấy cảm động, toàn tâm toàn ý dành cả đời mình đã phục vụ nhà Thục. Trong khi đó, việc Becamex Bình Dương có tới 4 lần mời HLV Lê Thụy Hải về dẫn dắt lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Nó phơi bày sự bế tắc của bóng đá Việt Nam ở thời điểm này. Không chỉ kiệt quệ cầu thủ tài năng mà chúng ta còn thiếu cả những HLV có trình độ. Sở dĩ nói thế bởi việc Bình Dương tái hợp HLV Lê Thụy Hải có thể coi là việc bất đắc dĩ. Bởi nên nhớ rằng, chính CLB này đã từng không ngại ngần trảm vị tướng gốc Hà Đông khi mùa giải 2012 còn chưa khởi tranh với lí do những phát ngôn của ông Hải gây ảnh hưởng đến thương hiệu đội bóng.

Ở khía cạnh nào đó, điều này cũng đồng nghĩa là dưới con mắt của Becamex Bình Dương thì cá tính gai góc của ông Hải không phù hợp với họ. Và những tưởng chia tay theo kiểu cạn tình cạn nghĩa (hoàn toàn ngoài chuyên môn) như vậy sẽ khiến cả 2 bên không còn thể nhìn mặt nhau. Ấy vậy mà, rốt cuộc HLV Lê Thụy Hải vẫn bất ngờ tái hợp Bình Dương để tạo nên kỷ lục của bóng đá Việt Nam: 4 lần dẫn dắt 1 đội bóng.

Việc Bình Dương với ông chủ vẫn nguyên si như 1 năm về trước lại phải quay ngoắt 180 độ là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy ở thời điểm hiện tại họ chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Vì vậy đội chủ sân Gò Đậu đã buộc phải xuống nước với chính người đã bị họ hất ra đường một cách không thương tiếc; một người năm nay đã chuẩn bị bước sang tuổi xưa nay hiếm, đồng thời thậm chí còn chưa thỏa mãn yêu cầu của AFC đối với 1 HLV của V-League (là sở hữu bằng A của AFC). Chưa kể, trên thực tế thì từ sau cú đúp vô địch với chính Bình Dương, ông Hải đã bôn ba khắp nơi từ Thể Công, Thanh Hóa cho đến Hải Phòng…nhưng chưa bao giờ vươn tới ánh hào quang trong quá khứ. Thậm chí, ông còn bất lực trong việc đưa những đội bóng của mình cạnh tranh thứ hạng cao. Tất cả những điều này càng làm lộ rõ sự bất lực của Chelsea Việt Nam vào lúc này.

Lưu Bị 3 lần mời Khổng Minh vì ngưỡng mộ tài năng của vị quân sư đại tài này trong thời loạn lạc. Còn Bình Dương phải lần thứ 4 mời về HLV họ Lê, đơn giản chỉ vì chẳng có sự lựa chọn nào khác trong cảnh rối ren của nền bóng đá nội. Vì thế, đừng ngạc nhiên nếu mối lương duyên gượng ép này sẽ chẳng thể mang lại điều gì to tát giống như những gì Gia Cát Khổng Minh đã làm được.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại