Ngày này năm xưa 4/11: Thủ lĩnh người Bồ Đào Nha ra đời

Trần Chân |

(Soha.vn) - 41 năm về trước, đứa con làm rạng danh đất nước Bồ Đào Nha – Luis Figo đã cất tiếng khóc chào đời.

9 chiếc cúp vô địch quốc gia (BĐN, TBN, Italia), 1 Champions League, cùng danh hiệu Quả bóng vàng năm 2000, có lẽ là những khái quát nhanh nhất về chặng đường sự nghiệp thi đấu lừng lẫy của Luis Figo.

Tu nghiệp tại Sporting Clube de Portugal từ năm mới 12 tuổi, Luis Figo mau chóng phát triển tài năng của mình và cho mọi người thấy rằng anh sinh ra là để chơi bóng. Sau 11 năm gắn bó với đội bóng quê hương và có được 1 danh hiệu vô địch BĐN, Figo được đại gia Barca để mắt tới và quyết định đưa anh “bơi ra biển rộng”, chuyển sang chơi bóng tại giải đấu hàng đầu thế giới.

 

Tại Nou Camp, Figo đã chinh phục được mọi con tim mộ điệu với kỹ thuật chơi bóng siêu việt cũng như tư duy tổ chức trận đấu tuyệt vời của chàng tiền vệ người Bồ Đào Nha. Sau 5 năm thi đấu cho Barca và đoạt được 2 danh hiệu La Liga cùng một vài chiếc cúp lớn nhỏ khác (vô địch UEFA Cup, Siêu cúp châu Âu…), Figo đưa ra quyết định khiến làng bóng thế giới xôn xao một thời gian dài khi chuyển sang đầu quân cho kình địch của Barca, Real Madrid.

 

Là một tài năng đã được khẳng định, cái tên Luis Figo giúp cho bộ sưu tập “dải thiên hà phiên bản 1” của Perez thêm phần chỉnh chu. Đứng cùng những siêu sao như Zidane, Beckham, Raul…Figo vẫn chứng minh được sự khác biệt của mình ngay tại Bernabeu để giành được danh hiệu Quả bóng vàng 2000. Và trong mùa giải 2001/02, Luis Figo đã chinh phục thành công đỉnh cao của bóng đá châu Âu khi giành được chiếc cúp Champions League cùng Real, một món quà tuyệt vời cho Figo.

Nhưng khát vọng muốn chinh phục của Figo không cho phép anh dừng chân ở một đội bóng quá lâu. Cũng chỉ sau 5 năm, Figo quyết định chuyển sang thi đấu ở một miền đất mới – Serie A, đầu quân cho Inter Milan. Khó ai ở ngờ rằng, tại Giuseppe Meazza, Figo đã tạo ra quãng thời gian vô cùng tươi đẹp cho Inter với 4 năm liền vô địch Serie A từ 2005/09.

 

Ở cấp độ ĐTQG, Figo cũng là cái tên nổi bật nhất trong đội hình thế hệ vàng của BĐN, kề vai sát cánh với Rui Costa. Anh được xem là huyền thoại nổi tiếng hàng đầu đất nước vùng bán đảo Iberia, chỉ xếp sau Eusebio. Chỉ tiếc rằng, thành tích ở cấp độ đội tuyển của Figo không được như ý. Điểm tốt nhất mà Figo cùng các đồng đội ở BĐN có được là chiếc huy chương bạc tại Euro 2004.

Nhưng dù sao đi chăng nữa, anh vẫn có tên trong danh sách 100 cầu thủ vĩ đại nhất thế giới.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại