Ngày này năm xưa 2/11: Ngày huy hoàng của bóng đá Mỹ

Trần Chân |

(Soha.vn) - Cho đến ngày hôm nay, vẫn chưa một ai có thể phá được kỷ lục ghi 5 bàn trong một trận đấu của nữ cầu thủ Tiffeny Milbrett.

Tại giải Gold Cup diễn ra cách đây đã 11 năm, ĐT nữ Mỹ có cuộc đọ sức với Panama. Các cầu thủ nữ đến từ đất nước cờ hoa mang trong mình trọng trách phải bảo vệ ngôi vương và kiếm tìm danh hiệu vô địch thứ 5 tại giải đấu này. Và tất nhiên Panama không phải là một đối thủ xứng tầm đối với họ.

Vì theo tính chất bắc cầu, ĐT nữ Mỹ đánh bại nữ Mexico 3-0 mặt khác, Mexico thắng Panama 5-1 thì thật chẳng có lý do phải nghi ngờ về một trận đại thắng của các nỹ cầu thủ đến từ đất nước giàu có nhất thế giới.

 

Diễn biến trên sân Safeco Field đã phản ánh quá rõ điều này. Chỉ trong vòng đúng 9 phút, Tiffeny Milbrett đã hoàn tất cú hat-trick, mở ra một ngày thi đấu tươi đẹp cho các nhà ĐKVĐ. Ngay sau đó, Shannon McMillan cũng có được một cú đúp cho riêng mình ở các phút 11 và 14. Chưa dừng lại ở đây, Milbrett tiếp tục điền tên mình lên bảng điển tử với hai bàn thắng ở các phút 23 và 34. Cho đến hết trận, dưới sức ép của các cầu thủ Mỹ, Panama còn để thua thêm 2 bàn nữa và chịu trận với tỉ số 0-9.

Tất nhiên, người được nhắc tới nhiều nhất sau trận đấu này không ai khác chính là Tiffeny Milbrett với 5 pha lập công và cô cũng là người đầu tiên thực hiện được điều này. Kể từ đó đến nay, cũng đã có không ít người tạo ra được thành tích tương tự Milbrett như Brandi Chastain (1991), Abby Wambach (2004), Amy Rodriguez (2012), và Sydney Leroux (2012) nhưng chưa có một ai vượt qua được cột mốc ghi 5 bàn/trận.

Kết thúc giải đấu, ĐT nữ Mỹ đoạt ngôi vô địch sau khi đánh bại được Canada với tỉ số 2-1 trong trận chung kết. Đến khi giải nghệ, Milbrett ghi được tổng cộng 100 bàn thắng trong số 204 lần khoác áo ĐT Mỹ, năm nay cô đã 41 tuổi. Trong đó, Milbrett từng cùng ĐT Mỹ vô địch World Cup 1999 và giành được nhiều danh hiệu cá nhân khác.

Trong một sự kiện khác liên quan đến nước Mỹ, hôm nay cũng là ngày cách đây 93 năm, cầu thủ bóng đá đầu tiên tại Mỹ được bầu vào Quốc hội Mỹ - Adam Martin Wyant, khi đó ông 51 tuổi. Nhưng tiếc rằng, sự nghiệp chính trị của ông không kéo dài được quá lâu khi mắc phải căn bệnh ung thư và qua đời vào tháng 5/1935.

 

Còn trên nước Anh, ngày này cách đây 11 năm vẫn luôn một trong những ký đẹp của những CĐV Liverpool. Năm đó, chàng tiền đạo Michael Owen đã lập được 1 cú đúp giúp The Kop đánh bại được West Ham với tỉ số 2-0, tạo nên kỳ tích 7 trận thắng liên tiếp cho đội bóng vùng Merseyside.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại