Làm Chủ tịch VFF là "ôm rơm nặng bụng"?

Đó là chia sẻ của Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng về quyết định tranh cử chức Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VII. Hội nghị BCH VFF chiều nay đã thông qua công tác nhân sự và tổ chức Đại hội.


	Cuộc họp BCH VFF chiều nay đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị cho Đại hội VFF khóa 7. Ảnh: VSI

Cuộc họp BCH VFF chiều nay đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị cho Đại hội VFF khóa 7. Ảnh: VSI

Tại cuộc họp diễn ra chiều nay 15/5, BCH VFF đã thông qua giới thiệu 23/41 ứng viên uỷ viên BCH để Đại hội biểu quyết. Ở các vị trí chủ chốt, danh sách ứng viên cơ bản được giữ nguyên như sau cuộc họp BCH ngày 28/3.

Cụ thể, vị trí Chủ tịch VFF gồm 2 ứng viên: Thứ trưởng Lê Khánh Hải và Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng. Ứng viên Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn gồm 2 người: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn và TTK LĐBĐ Hà Nội Phan Anh Tú. Vị trí Phó chủ tịch Tài chính-tài trợ có 2 người: Chủ tịch HA.GL Đoàn Nguyên Đức và TGĐ Tập đoàn thể thao Động Lực Lê Văn Thành. Ứng viên Phó chủ tịch truyền thông VFF cũng có hai người là Phó chủ tịch VFF nhiệm kỳ VI Nguyễn Lân Trung và nhà báo Xuân Gụ (báo QĐND).

Phương thức bầu cử tại Đại hội VII, theo Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, sẽ như truyền thống, là Đại hội sẽ bầu BCH và sau đó BCH bầu ra các vị trí Chủ tịch, Phó chủ tịch. Ứng viên không trúng cử vị trí Chủ tịch có quyền ứng cử vào một trong 3 vị trí Phó chủ tịch.

Tại cuộc họp BCH, Thứ trưởng Lê Khánh Hải và Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng nhận được số phiếu tín nhiệm vào vị trí Chủ tịch VFF như nhau, 18/19 phiếu.

Mặc dù còn một số ý kiến không ủng hộ, nhưng BCH VFF hôm qua thống nhất thông qua yêu cầu ứng viên các vị trí chủ chốt, đặc biệt là vị trí Chủ tịch VFF cần có đề án tranh cử công khai trước hoặc trong Đại hội.


	Ông Lê Hùng Dũng cho rằng làm Chủ tịch VFF chỉ là "quyền rơm vạ đá". Ảnh: VSI

Ông Lê Hùng Dũng cho rằng làm Chủ tịch VFF chỉ là "quyền rơm vạ đá". Ảnh: VSI

Chia sẻ với báo giới về quyết định tranh cử, Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng hôm qua cho biết: “Làm chủ tịch VFF, vinh quang cũng có nhưng rất cực nhọc tinh thần. Đội tuyển thắng, HLV trưởng được khen. Thua, VFF mà đứng đầu là Chủ tịch bị chỉ trích đầu tiên. ‘Quyền rơm, vạ đá’, trách nhiệm thì lớn nhưng lương bổng chả bao nhiêu”.

Cũng theo ông Dũng, Chủ tịch VFF không phải là chỉ biết kiếm tiền, dù tiền rất quan trọng đối với sự phát triển của bóng đá. “Chủ tịch VFF phải có tầm nhìn trong dài hạn một cách toàn diện, có năng lực triển khai các công việc một cách bài bản, hướng đến các mục tiêu trong dài hạn nhưng cũng phải có giải pháp cho những mục tiêu ngắn hạn-ông Dũng cho biết-Nếu tới đây anh Lê Khánh Hải công bố đề án tranh cử thật thuyết phục, tôi sẵn sàng rút lui tự nguyện làm phó cho anh Hải. Cá nhân tôi rất thanh thản, hoàn toàn không đặt nặng phải làm Chủ tịch VFF bằng mọi cách”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại