Thói đời bạc bẽo

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Đội chủ sân Etihad đã quá bạc bẽo với Mancini, vị HLV mang về 1 chức vô địch Premier League, một chức vô địch FA Cup cho Man City.

Số phận có vẻ đang đùa cợt quá đáng với Mancini. Trong khi Sir Alex nghỉ hưu và được cả thế giới tôn vinh như một huyền thoại thì Mancio lặng lẽ, lủi thủi rời Etihad. Như để tô vẽ thêm cho bức tranh buồn một vài nụ cười mỉa, Man-City-không-Mancini thắng đẹp 2-0 trên sân Reading đêm qua.


	Mancini lủi thủi rời Etihad

Mancini lủi thủi rời Etihad

Nhìn Man City đá, có thể thấy nửa xanh thành Manchester đang có tâm lý rất tốt. Ở phút 40, Aguero ghi bàn sau 1 tình huống phối hợp tấn công cực kỳ nhuần nhuyễn của các đồng đội. Còn Dzeko lập công ở phút 88 sau tình huống xử lý rất khéo léo và bình tĩnh. Trước đó, Silva cũng đã có pha chọc khe xuất thần cho tiền đạo người Bosnia . Một BLV truyền hình ở Việt Nam khi tổng hợp trận đấu này đã có nhận xét khá mỉa mai: “Có lẽ Man City đang rất thoải mái khi HLV Mancini ra đi nên mới chơi hay đến như vậy!?”

Lời nhận xét trên chẳng phải đùa. Vì báo giới Anh những ngày qua đã nói rất nhiều về việc Mancio bị học trò “đâm lén” sau lưng nên mới phải ê chề rời Etihad như thế. Đã 2 ngày trôi qua, chẳng có cậu học trò nào lên tiếng ca ngợi Mancio và tiếc thương cho ông thầy người Italia. Đơn giản bởi từ lâu, HLV người Italia đã là người cô đơn tại Etihad.

Các học trò đã thế, BLĐ Man City cũng bạc bẽo chẳng kém. Ngay trước khi bị sa thải, Mancini lên tiếng bày tỏ sự tức giận vì The Citizens mãi im lặng trước những tin đồn liên quan tới vị trí HLV tại Etihad. Đáp lại, Man City tiếp tục im lặng, âm thầm lên những kế hoạch “không Mancio” dù vừa ký HĐ 5 năm với HLV này mùa Hè trước.


	Các cầu thủ Man xanh vui mừng khi thắng đẹp Reading và không còn "phải" dưới quyền Mancini?

Các cầu thủ Man xanh vui mừng khi thắng đẹp Reading và không còn "phải" dưới quyền Mancini?

Đã có những nguồn tin cho rằng Man City sa thải Mancini vì lý do chuyên môn. Ở mùa giải năm nay, The Citizens dưới sự dẫn dắt của Mancio trắng tay dù năm ngoái còn vô địch Premier League. Thế nhưng khi nhắc tới một mùa giải trắng tay, có ai nghĩ chính Mancini là người giúp The Citizens vô địch FA Cup mùa 2010/11 (chức vô địch đầu tiên sau 35 năm chờ đợi) và vô địch Premier League mùa 2011/12 (sau 44 năm)?

* Ở 2 kỳ CN Hè và Đông vừa rồi, BLĐ Man City cũng đã không chu cấp tiền cho HLV Mancini tuyển mộ thêm quân. Trong tình trạng các đội bóng xứ Sương Mù luôn quá tải bởi lịch thi đấu, đây được cho là một trong các nguyên nhân khiến Mancio thất bại.

Chiến lược gia người Italia không phải kẻ bất tài bằng chứng là 3 chức vô địch Serie A với Inter Milan cùng 4 Coppa Italia với Fiorentina (1), Lazio (1) và Inter (2). Nên biết cũng với lực lượng như thế nhưng Inter trong tay một HLV tên tuổi khác là Benitez gần như chẳng đoạt danh hiệu nào đáng kể (HLV người TBN chỉ đoạt được Supercoppa Italiana và FIFA Club World Cup trước khi bị Inter sa thải). Thế nên câu chuyện Mancio bị đẩy đi sau 1 mùa giải không danh hiệu càng được hiểu vì những mâu thuẫn cá nhân.

Hình ảnh Mancio lầm lũi kéo vali rời Etihad quả thực đáng thương. Nhưng dù thương đến mấy, vẫn phải giận chính Mancini đã tạo nên “nghiệp chướng” hiện tại cho mình. HLV người Italia đã quá nuông chiều, buông lỏng các học trò trong suốt 3 năm rưỡi qua để 1 ngày phải ra đi với tư thế của kẻ tội đồ mà không nhận được lấy 1 lời an ủi đãi bôi…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại