Không đi Thái lại tốt cho Công Phượng

Đoàn Dự |

Phượng còn rất trẻ và cơ hội để lên ĐT Việt Nam còn rộng mở phía trước, không cần phải vội vàng để đánh đổi quá nhiều thứ.

Trong số những ứng cử viên có thể được đôn lên chơi tiền đạo ở ĐT Việt Nam có khá nhiều cái tên nổi bật, đó là Mạc Hồng Quân, Công Phượng và Hồ Tuấn Tài.

Nhưng cũng cần phải nhìn nhận rằng dù cái tên nào được gọi cũng chỉ là sự lựa chọn thứ 4 của HLV Miura, sau Công Vinh, Văn Quyết và Hải Anh.

Với tính chất chỉ tập hợp để thi đấu duy nhất 1 trận, lần này HLV người Nhật cho ĐT Việt Nam tập trung không quá lâu, lịch rèn luyện thể lực cũng không quá căng thẳng.

Điều ấy đồng nghĩa khả năng các cầu thủ chấn thương rất thấp và cơ hội được ra sân của những tài năng trẻ càng ít hơn nữa.

Vì thế, HLV người Nhật Bản đã tránh tối đa việc mang thừa quân, đặc biệt là các cầu thủ U23 Việt Nam, sang Thái Lan.

Lên ĐT Việt Nam, Công Phượng sẽ đối mặt các nguy cơ chấn thương không cần thiết

Lên ĐT Việt Nam, Công Phượng sẽ đối mặt các nguy cơ chấn thương không cần thiết

Chuyến đi này tất nhiên sẽ bào mòn không ít thể lực của các cầu thủ trẻ, đồng thời khiến họ mất vài ngày tập luyện với đồng đội ở đội hình dự SEA Games 28 cũng như lỡ cuộc tập dượt cuối cùng gặp U23 Myanmar tại Quảng Ninh ngày 22/5 tới.

Với riêng trường hợp của Công Phượng, việc không lên ĐTQG sẽ giúp chân sút này có thể tập trung tốt nhất cho SEA Games 28, cả về tâm lý lẫn thời gian tập luyện đều đặn với các đồng đội.

HLV CLB Hà Nội T&T
Phan Thanh Hùng
"Tôi nghĩ ý đồ của HLV Miura muốn giữ Công Phượng có thể thi đấu tốt tại SEA Games 28 vì đây là đấu trường quan trọng của bóng đá VN trong năm 2015" - trích báo Tuổi Trẻ.

So với Mạc Hồng Quân, vị trí của Công Phượng ở U23 Việt Nam thậm chí còn có phần quan trọng hơn khi lãnh nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi, là nhà sáng tạo phía sau các trung phong.

Vì thế dễ hiểu khi ông Miura không mạo hiểm đưa Phượng sang Thái Lan, vì một trận đấu mà gặp nhiều rủi ro ảnh hưởng đến cả trận đánh lớn sau đó.

Việc tách Phượng ra khỏi U23 Việt Nam trong vài ngày trước SEA Games 28 cũng sẽ làm ảnh hưởng tới sự kết hợp của cầu thủ này với các đồng đội

Việc tách Phượng ra khỏi U23 Việt Nam trong vài ngày trước SEA Games 28 cũng sẽ làm ảnh hưởng tới sự kết hợp của cầu thủ này với các đồng đội

Ngoài những yếu tố khách quan có thể nhìn thấy rõ, việc ông Miura cho Phượng niềm tin rồi lại đột ngột dập tắt rất có thể là chiêu bài kích tướng mới.

Trên Mỹ Đình, Phượng vừa khởi động vừa chăm chú theo dõi đàn anh thi đấu với Triều Tiên không lỡ một giây. Khát khao của Công Phượng để được thể hiện bản thân là không phải bàn cãi.

Giờ đây, khát khao ấy sẽ được chuyển sang U23 Việt Nam với mặt trận SEA Games 28. Khẳng định được mình ở sân chơi này thì cánh cửa ĐTQG làm sao có thể đóng với Phượng?

>>> NHM Việt “nổi sóng” vì Công Phượng không lên tuyển

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại