Con số 0 làm HLV Miura hoảng hốt

Lupo |

Trước thềm “trận đánh lớn” SEA Games, ông thầy người Nhật chưa lúc nào hết lo lắng về các học trò.

Không bàn thắng

Đã ba trận đấu trôi qua kể từ khi tập trung, U23 Việt Nam chưa ghi nổi một bàn thắng. Mặc dù phải chơi với các đối thủ mạnh (U23 Hàn Quốc, ĐT Việt Nam, Hải Phòng), điều này vẫn thực sự đáng lo ngại.

Bởi các học trò của HLV Miura vẫn chơi tấn công khá có nét, tạo ra được không ít cơ hội. Chỉ tiếc là khả năng dứt điểm quá kém.

Cách đây ít ngày, Mạc Hồng Quân vừa giải cơn khát bàn thắng. Tuy nhiên pha lập công đến trong màu áo ĐTQG.

Mạc Hồng Quân chơi không thực sự ổn định
Mạc Hồng Quân chơi không thực sự ổn định

Tại U23 Việt Nam, màn trình diễn của Quân là một nỗi thất vọng lớn. Anh xử lý khá lóng ngóng và thiếu đi sự quyết đoán. Hơn nữa, những vệ tinh của anh cũng chưa ai đạt đến độ sắc sảo giống Văn Quyết.

Các chân sút còn lại như Công Phượng, Văn Toàn, Lê Thanh Bình hay Tuấn Tài, Phúc Tịnh đều chưa có phong độ tốt nhất. Nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn, U23 Việt Nam khó lòng tiến xa tại SEA Games.

Không có “người nhện”

Hàng công chưa vào “phom”, vị trí thủ môn cũng đáng lo không kém. Triệu tới 5 “người gác đền” lên tuyển mà HLV Miura vẫn chưa yên tâm.

Văn Tiến là người thi đấu nhiều nhất ở V-League 2015 so với các thủ môn khác. Nhưng khi được trao cơ hội trước U23 Hàn Quốc, Tiến đã làm CĐV thất vọng với rất nhiều sai lầm đáng trách.

Người tiếp theo bắt chính là Văn Trường trong trận đá tập với ĐT Việt Nam. Dù đội U23 thảm bại 0-3, thủ thành này vẫn thể hiện tốt.

Tuy nhiên vết đau ở vai của anh là một trở ngại. Nếu chẳng may Trường bị đau sau va chạm mạnh, HLV Miura sẽ lâm vào thế bí.

cựu hlv CLB đồng tháp
đoàn minh xương
"Thủ môn có lẽ là vị trí mà HLV Miura lo lắng nhất trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 28 bởi các thủ môn đều còn trẻ và thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế"

Văn Công cũng chơi ổn định khi gặp Hải Phòng. Dù vậy công bằng mà nói, thủ thành đang chơi cho Hà Nội T&T không gặp quá nhiều áp lực ở trận đấu đó.

Hai “người gác đền” còn lại Minh Long và Minh Toàn đều thiếu trầm trọng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

Đến lúc này, 9 ngày trước khi SEA Games khởi tranh, HLV Miura vẫn chưa thể tìm ra thủ môn đáng tin cậy nhất cho U23 Việt Nam.

>>> HLV Miura gạch tên Công Phượng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại