Mạc Hồng Quân nói gì khi vượt Công Phượng, Hồ Tuấn Tài?

Đoàn Dự |

Vượt qua sự cạnh tranh từ Công Phượng và Hồ Tuấn Tài, Mạc Hồng Quân đã được HLV Miura đôn lên ĐTQG một cách đầy xứng đáng.

Chia sẻ sau khi nhận tin vui, Mạc Hồng Quân tỏ ra điềm tĩnh và đầy quyết tâm:

“Dù được đôn lên hay không thì cũng đều là làm nhiệm vụ quốc gia, mình sẽ đều phải cố gắng thôi. Đá ở U23 hay ĐTQG Quân cũng sẽ cố gắng hết mình”.

Khi được hỏi lý do nào khiến Quân được HLV Miura lựa chọn chứ không phải Công Phượng hay Hồ Tuấn Tài, chân sút Việt Kiều tỏ ra khiêm tốn:

“Việc lựa chọn là do HLV xem xét rồi đưa ra quyết định. Cá nhân mình không dám đưa ra nhận định nào về Công Phượng và Hồ Tuấn Tài. Nhưng đó đều là 2 cầu thủ chơi rất tốt”.

Trong trận gặp ĐT Triều Tiên, Mạc Hồng Quân là tiền đạo U23 duy nhất được cho ra sân thi đấu. Chỉ ít phút sau khi nhập cuộc, Quân đã có màn phối hợp tuyệt đẹp với 2 đàn anh Công Vinh – Văn Quyết để ghi bàn thắng bắt mắt.

Có thể nói đó là một trong những lý do khiến HLV Miura tin tưởng triệu tập cầu thủ này sang Thái Lan đá vòng loại World Cup 2018.

Tuy nhiên sau trận cầu này, HLV Miura cũng khẳng định rằng Công Phượng hay Hồng Quân còn phải học hỏi nhiều, mất thêm thời gian mới có thể thay các đàn anh như Công Vinh, Văn Quyết, Hải Anh làm trụ cột trên ĐTQG.

HLV U23 & ĐTQG Việt Nam
Miura
“Trên ĐTQG thì điều này khá khó cho họ. Chúng ta còn có Công Vinh, Hải Anh, Văn Quyết… Còn ở SEA Games thì có lẽ họ sẽ là các trụ cột”.

“Nhận xét đó của HLV Miura là thực tế vì các anh có rất nhiều kinh nghiệm ở đội tuyển quốc gia. Cá nhân Quân sẽ cố gắng hoàn thiện mình để chơi được tốt hơn, sau này có thể thay thế các anh” – Mạc Hồng Quân chia sẻ.

Trong thời điểm hiện tại, Mạc Hồng Quân có thể chưa là trụ cột trên ĐTQG. Nhưng theo HLV Miura, anh nhiều khả năng sẽ là chủ lực hàng công U23 Việt Nam tại SEA Games 28.

>>> CHÍNH THỨC: HLV Miura gạch tên Công Phượng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại