Hữu Thắng đã nhìn thấy trước thất bại của SLNA?

Song Nhi |

HLV Hữu Thắng đã chính thức nói lời chia tay SLNA, nhưng NHM thành Vinh chắc chắn không có lý do gì để trách móc nhà cầm quân sinh năm 1972. Thay vào đó, có lẽ chỉ là cảm giác hụt hẫng và tiếc nuối…

“Đây là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời tôi”- HLV Hữu Thắng đã chia sẻ như vậy sau khi tuyên bố chia tay SLNA sau cuộc họp với lãnh đạo Công ty cổ phần bóng đá SLNA và nhà tài trợ Ngân hàng Bắc Á sáng qua, 6/11.

Hữu Thắng quá nặng tình với bóng đá xứ Nghệ, chẳng thế mà anh quyết định tạm biệt bầu Hiển sau khi giúp Hà Nội T&T vô địch V-League 2009 để trở lại đội bóng quê hương. Ở đội bóng cho Hữu Thắng tất cả và cũng khiến cựu hậu vệ phải này từng phải ngồi tù oan, anh đã giúp SLNA vô địch V-League 2011.

Hữu Thắng chắc chắn sẽ rất đau khi phải chia tay SLNA theo cái cách mà anh giải thích rằng “mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa”. Hữu Thắng vẫn muốn ở lại, nhưng bất đồng về kế hoạch phát triển đội bóng hay nói trắng ra là chuyện kinh phí để giữ chân trụ cột đã đẩy anh rời thành Vinh.

SLNA nổi tiếng là trung tâm bóng đá có sự kế thừa tốt nhất của Việt Nam và đội bóng xứ Nghệ cũng khiến phần còn lại của V-League nể phục vì ý chí vượt khó để thi đấu tốt. Nhưng vòng quay khắc nghiệt của V-League có lẽ đã không còn chỗ cho những đội bóng chỉ ra sân bằng ý chí.

V-League cũng đang theo xu thế chung của bóng đá chuyên nghiệp, nơi ngoại binh chiếm đa số. Mà ở SLNA, ngay đến tiền giữ chân nội binh còn không lo đủ, thì mơ gì tới chuyện tuyển mộ những cầu thủ ngoại chất lượng. Ở vị trí là người thuyền trưởng, có thừa trải nghiệm ở V-League, Hữu Thắng có lẽ đã nhìn thấy trước thất bại của đội bóng xứ Nghệ.

Hữu Thắng cùng SLNA vô địch V-League 2011
Hữu Thắng cùng SLNA vô địch V-League 2011

SLNA chưa bao giờ mạnh về tài chính, nhưng ít ra đội bóng xứ Nghệ cũng bằng mọi giá phải giữ lại được một đầu tàu, như Quang Trường, Huy Hoàng trong quá khứ. Nhưng giờ thì khác, sau Trọng Hoàng, Văn Bình hay mới nhất là Công Vinh dứt áo ra đi, Hữu Thắng còn gì trong tay để chơi ở V-League mùa tới?

Bóng đá Tây hay ta cũng vậy. Một cầu thủ ngôi sao luôn khát khao được khoác áo một đội bóng ngôi sao. Thế nên mới có chuyện những đội bóng lớn như Real Madrid, Barca, Bayern hay Man United giống như lỗ đen hút những siêu sao bóng đá ở đẳng cấp thế giới. Ở trên băng ghế chỉ đạo, những chiến lược gia cỡ Mourinho, Ancelotti hay Pep Guardiola sẽ chỉ thuộc về những tên tuổi lớn.

Thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam những năm 1990, trong khi Hồng Sơn vẫn chỉ làm bóng đá trẻ, Công Minh có thời gian ngắn làm việc với Đồng Tháp, Đỗ Khải, Hoàng Bửu gần như chia tay hẳn bóng đá, thì Hữu Thắng cùng với Huỳnh Đức là 2 cái tên hiếm hoi thành công khi theo nghiệp cầm quân. Với 2 chức vô địch V-League, Hữu Thắng đang ở thế được chọn đội bóng dẫn dắt chứ không phải dò dẫm đi tìm điểm đến.

Hữu Thắng cho hay anh muốn sang Đức trau dồi nghề nghiệp, nhưng cũng có tin B. Bình Dương đang trải thảm đỏ đón Hữu Thắng về đất Thủ và như Tổng giám đốc Công ty Cổ phần bóng đá SLNA - Nguyễn Hồng Thanh nói thì “đó cũng là câu chuyện hết sức bình thường”. Hữu Thắng có tài và nhà cầm quân sinh năm 1972 này cũng muốn được đặt đúng chỗ để chinh phục đỉnh cao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại