Cập nhật: HLV Hữu Thắng rời SLNA, xách cặp “du học”

Đoàn Dự |

Mối lương duyên giữa HLV Hữu Thắng và SLNA không còn và con đường phía trước của chiến lược gia trẻ tuổi, tài năng này rất đáng kì vọng!

Theo thông tin mới cập nhật, HLV Hữu Thắng đã họp xong với SLNA và đưa ra quyết định cuối cùng là rời khỏi đội bóng này.

“Tôi rất tiếc phải nói với các bạn và những người yêu mến tôi cũng như yêu mến đội bóng SLNA, câu chuyện dường như đã ngã ngũ khi chiều nay tôi sẽ chính thức nộp đơn nữa là xong. Thực sự, tôi rất muốn ở lại cống hiến cho quê hương nhưng vấn đề tài chính để giữ chân cầu thủ, định hướng phát triển trong tương lai, mọi thứ chưa được rõ ràng. Đến nay, thậm chí giữa tôi và SLNA vẫn chưa có bản hợp đồng nào” – HLV Hữu Thắng trả lời Songlamplus cách đây ít giờ.

Trước đó có nhiều nguồn tin cho rằng HLV Hữu Thắng sẽ tới B. Bình Dương tác nghiệp. Tuy nhiên HLV này cũng khẳng định đó không phải sự thật. Trong thời gian tới, 99% Hữu Thắng sẽ tới Đức để “du học” nhằm nâng cao tay nghề cầm quân.

“Sau khi rời SLNA, tôi dự tính sẽ đi nước ngoài, có thể là ở Đức để học thêm về HLV lẫn mô hình đào tạo bóng đá, chứ không cầm quân ở V-League 2015" – HLV Hữu Thắng tiếp.

Trước đó, HLV Hữu Thắng đã chia sẻ trước báo giới về tình hình tài chính bất ổn của CLB. Chiến lược gia này muốn BLĐ SLNA và phía nhà tài trợ có thể cam kết rõ ràng hơn về sự đầu tư cho đội, nhưng kết quả nhận được không như ý.

SLNA liên tục phải chia tay các trụ cột, mới nhất là việc để mất Công Vinh về tay B. Bình Dương. Đây được xem như giọt nước tràn ly, khiến HLV này hạ quyết tâm ra đi.

Về phía SLNA, BLĐ đội bóng rất muốn giữ chân HLV Hữu Thắng. Ông Nguyễn Hồng Thanh - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần bóng đá SLNA, mới đây còn chia sẻ mạnh miệng trước giới truyền thông: “Cầu thủ SLNA có thể đi, nhưng Hữu Thắng thì không rời đội bóng”.

Ông Nguyễn Hồng Thanh

Ông Nguyễn Hồng Thanh

Trong khi đó, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh cũng buồn bã nói với báo giới: “HLV Nguyễn Hữu Thắng là tấm gương, là thần tượng của tôi cũng như các cầu thủ khác. Thú thật, nếu chú ấy ra đi thì chúng tôi không biết trông cậy vào ai trong việc vực dậy đội bóng. Lúc này, chúng tôi chỉ mong chú ấy suy nghĩ lại chứ chú ấy mà rời SLNA thì các cầu thủ xứ Nghệ như mất một phần cơ thể. SLNA đang gặp nhiều khó khăn và rất cần những người như chú Thắng. Bao năm qua, chú Thắng là nhân tố khiến chúng tôi nể phục và lúc nào cũng đá hết mình”.

Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh

Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh

Còn nhớ vào tháng 10/2009, HLV Hữu Thắng đã rời Hà Nội T&T để về gây dựng lại SLNA. Đến năm 2010, Hữu Thắng giúp CLB xứ Nghệ có chức vô địch Cúp QG. 1 năm sau đó, SLNA vô địch V-League và năm 2012 giành siêu cúp QG.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại