V-League phải học bóng đá Lào

Song Nhi |

HLV Phan Tôn Lợi của Hoang Anh Attapeu (Lào) không ngần ngại chỉ ra những bất cập của V-League trong cuộc họp báo sau thất bại trước Ayeyawady United.

Trong trận đấu đầu tiên của Mekong Cup 2014, Hoang Anh Attapeu và Ayeyawady đã hòa nhau với tỷ số 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức và buộc phải phân định thắng thua bằng thi đấu luân lưu.

Trên chấm 11m, may mắn đã không đứng về phía đội bóng được bầu Đức đầu tư khi Hoang Anh Attapeu nhận thất bại 4-5 trước nhà ĐKVĐ Myanmar và phải chơi trận tranh hạng Ba với Phnom Penh Crown, đội thua tan nát 2-5 trước chủ nhà B. Bình Dương.

Công Vinh nổ súng, B. Bình Dương vào chung kết Mekong Toyota Cup 2014 Công Vinh nổ súng, B. Bình Dương vào chung kết Mekong Toyota Cup 2014

Trong chiến thắng thuyết phục 5-2 trước Phnom Penh Crown, Công Vinh đã đóng góp 1 bàn giúp B. Bình Dương giành quyền vào chơi trận chung kết.

“Tôi hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Các cầu thủ đã chơi tốt, gắn kết với nhau. Tiếc rằng chúng tôi đã không tận dụng được một số cơ hội”- HLV Phan Tôn Lợi của Hoang Anh Attapeu nói trong cuộc họp báo.

HLV Phan Tôn Lợi cũng không ngần ngại chỉ ra sự khác biệt giữa giải VĐQG Lao và V-League, những góp ý rất thật của ông. Theo ông Lợi, V-League sử dụng quá nhiều ngoại binh và chính điều này làm hạn chế sự phát triển của các cầu thủ Việt. Đây là sự khác biệt với bóng đá Lào, nơi các đội bóng gần như không dùng ngoại binh.

HLV Phan Tôn Lợi nhận xét thẳng thắn về V-League
HLV Phan Tôn Lợi nhận xét thẳng thắn về V-League

Ông Lợi lấy ví dụ rõ nét nhất chính là việc phụ thuộc vào các tiền đạo ngoại của các đội bóng V-League khiến các chân sút nội không có đất, “đứng yên lại và lụi tàn đi”. HLV của Hoang Anh Attapeu cũng khẳng định, giải Lào không khắc nghiệt như V-League nhưng chưa có bất cứ tiêu cực bán độ, ăn chơi như cầu thủ Việt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại