Không lo nổi 30 tỷ, thêm một đội bóng muốn bỏ V-League

Không lo nổi kinh phí khoảng 30 tỷ đồng, CLB Cao su Đồng Tháp đang chuẩn bị nộp đơn xin nghỉ đá V-League 2015.

Cao su Đồng Tháp là đội vô địch giải hạng Nhất 2014 và giành vé lên V-League 2015. Tuy nhiên, do nhà tài trợ là Tập đoàn cao su Việt Nam đang gặp khó khăn về tài chính nên không thể đồng hành cùng với đội Đồng Tháp và việc kiếm nhà tài trợ mới lại bế tắc nên đành chấp nhận bỏ V-League 2015.

Vì không có nhận được tín hiệu gì từ nhà tài trợ nên lãnh đạo CLB Đồng Tháp đã gửi đơn cầu cứu Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp song phương án xin tiền ngân sách cũng không khả thi.

Đội Đồng Tháp nhiều năm qua vẫn được ngân sách tỉnh rót kinh phí hỗ trợ song số tiền hỗ trợ chỉ ở mức chỉ vài tỷ đồng là nhiều, chủ yếu để chăm lo cho công tác đào tạo trẻ. Về nguyên tắc, CLB Đồng Tháp là công ty cổ phần bóng đá tự thu, tự chi và Đồng Tháp là tỉnh nghèo nên không thể bỏ một số tiền lớn để nuôi đội bóng.

Những biến cố cuộc đời không đánh gục được Công Vinh Những biến cố cuộc đời không đánh gục được Công Vinh

Trong hành trình vươn lên thành ngôi sao số 1 của bóng đá Việt Nam, Công Vinh đã va vấp phải quá nhiều biến cố và trước mắt lại là thách thức với đội bóng mới B. Bình Dương.

Ông Nguyễn Văn Dương, chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã trình đơn lên Tỉnh ủy đề nghị CLB Đồng Tháp nghỉ đá ở V.League 2015. Ông Dương nói với tờ Tuổi Trẻ: “Con số hơn 30 tỷ đồng đầu tư cho đội bóng thi đấu một mùa giải là quá lớn và quá sức với một tỉnh nghèo như Đồng Tháp. Cho nên UBND tỉnh quyết định cho CLB TĐCS Đồng Tháp rút khỏi V-League. Hiện chúng tôi còn chờ ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để đưa ra quyết định cuối cùng”

Ông Lê Ngọc Chức - Giám đốc điều hành CLB Cao su Đồng Tháp cho biết: “ “Chúng tôi cần khoảng 31,5 tỷ đồng cho mùa giải tới và đã đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ. Đây là khoản tiền thấp nhất để đầu tư cho đội bóng tham dự V.League. Hiện phải chờ ý kiến của Tỉnh ủy chứ CLB hết cách rồi. Nếu tỉnh quyết định bỏ giải thì phải chấp nhận thôi”.

HLV Phạm Công Lộc trả lời tờ Thể thao&Văn hóa: “Đến lúc này chúng tôi hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cho mùa giải 2015. Tôi đang rất sốt ruột chờ quyết định của lãnh đạo về sự tồn tại của CLB. Nghe nói nay mai chuyện mới được quyết định nên m thứ lúc này rất rối bời”.

Ông Vương Thanh Trung - Phó GĐĐH Công ty cổ phần bóng đá Cao su Đồng Tháp cho hay 2 năm gần đây, Tập đoàn Cao su Việt Nam gặp khó khăn nên không đồng hành cùng CLB như đã cam kết nên kinh phí duy trì CLB do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp cáng đáng.

Thầy trò HLV Phạm Công Lộc ăn mừng chức vô địch giải hạng Nhất
Thầy trò HLV Phạm Công Lộc ăn mừng chức vô địch giải hạng Nhất

Hiện nợ thuế của Công ty CPBĐ Đồng Tháp khoảng 5 tỷ đồng và nợ trong năm 2014 khoảng 5 tỉ đồng do đã chi vượt mức dự toán. Để dự V-League cần tối thiểu 30 tỷ đồng như quy định của BTC nhưng này mà CLB Đồng Tháp có thể lo được chỉ khoảng hơn 10 tỷ đồng.

Nhiều cầu thủ của Đồng Tháp rất lo lắng. Một trụ cột cho biết: “Chúng tôi vẫn đang nghe ngóng cập nhật tình hình đội bóng hàng ngày. Không phải tôi mà nhiều anh em khác rất sốt ruột. Do vẫn còn hợp đồng với CLB nhưng giờ này mà vẫn chưa tập luyện chuẩn bị cho mùa giải 2015 và tương lai thì không biết ra sao”.

Trước đó hai tháng, sau khi mùa giải 2014 kết thúc, CLB An Giang cũng đã giải tán, không thi đấu ở giải hạng Nhất và chấp nhận bắt đầu đá lại ở giải hạng Ba. Nguyên nhân chính vì CLB không kiếm được tiền tài trợ và bất mãn vì khả năng điều hành giải đấu của VPF, VFF.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại