HAGL đón tin vui bất ngờ từ Hàn Quốc – Nhật Bản

Đoàn Dự |

Những ngôi sao HAGL đang chơi cho U23 Việt Nam như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường vừa có thêm tin vui, để vững tin hơn vào tương lai tươi sáng.

Mới đây, tờ báo bóng đá danh tiếng, footballchannel, đã xếp hạng 20 cầu thủ châu Á hiện thi đấu ở châu Âu xuất sắc nhất, trong tháng 12.

Bất ngờ là trong danh sách này, có tới 17 cầu thủ từ Nhật Bản (9) và Hàn Quốc (8). Chỉ có duy nhất 3 cầu thủ nằm ngoài, 2 tới từ Australia và 1 từ Iran.

Cầu thủ xuất sắc nhất là Hong Jeong-Ho (Hàn Quốc, hậu vệ, Augsburg), rồi đến Koo Ja-Cheol (Hàn Quốc, tiền vệ, Augsburg). Vị trí thứ 3 là Keisuke Honda (Nhật Bản, tiền vệ, AC Milan).

“Tôi rất ngạc nhiên khi thấy Park Ji Sung, một cầu thủ châu Á, tỏa sáng tại Premier League.

Khi theo dõi Park Ji Sung trong màu áo Man United, tôi mong mình sẽ có ngày được như anh ấy” – Xuân Trường.

Thống kê nói trên cho thấy, ở châu Á hiện tại, Nhật Bản và Hàn Quốc đang là 2 cái nôi đào tạo tài năng xuất sắc nhất, có được sự tin cậy ở các đối tác châu Âu.

Trong mùa tới, Công PhượngTuấn Anh sẽ đến Nhật Bản, thi đấu tại J-League 2 dưới dạng cho mượn.

Xuân Trường thì chơi tại K-League cho CLB Incheon United.

Cả 3 cầu thủ này đều ước mơ cao xa hơn là một ngày được đến chơi bóng tại châu Âu.

Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ là bệ phóng tuyệt vời cho 3 ngôi sao của HAGL thực hiện ước mơ ấp ủ bao năm qua.


Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đang bắt đầu con đường đến châu Âu.

Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đang bắt đầu con đường đến châu Âu.

Trước mắt, bộ 3 này gần như sẽ được chinh chiến ở VCK U23 châu Á, khai mạc tối nay tại Qatar. Hy vọng khi đón tin vui về điểm đến sắp tới của mình, Phượng, Anh, Trường sẽ có thêm động lực để tỏa sáng.

Màn trình diễn của Tuấn Anh ở VCK U19 Châu Á

BXH 20 cầu thủ châu Á hiện chơi tại châu Âu xuất sắc nhất tháng 12 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại