Báo lớn thế giới bất ngờ tâng bốc Việt Nam, Thái Lan

Thu Chang |

Tạp chí thể thao danh tiếng ESPN vừa đăng tải bài viết của cây bút Paul Murphy, trong đó hết mực ca ngợi bóng đá Việt Nam và Thái Lan.

Paul Murphy là một nhà báo nổi tiếng có 7 năm sống tại Thái Lan nên rất am hiểu bóng đá xứ Chùa Vàng. Không chỉ thế, đây còn là cây viết cho Liên đoàn bóng đá Thái Lan và tờ Daily Express.

Tường tận bóng đá Đông Nam Á, mới đây ông đã có một bài viết trên ESPN nhận xét về cơ hội của 2 ngọn cờ đầu Việt Nam và Thái Lan trong hành trình tham dự VCK U23 châu Á sắp tới.

Hôm nay, 12/1 khai mạc VCK U23 châu Á tại Qatar. Các trận đấu vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 12-20/1. Trong ngày khai mạc sẽ diễn ra 2 cặp đấu giữa Syria - Iran và Qatar - Trung Quốc.

Paul cũng như đánh giá đây là 2 cái tên phát quang bóng đá khu vực ra tầm châu lục.

Theo đó, cây bút này nhận định cả hai đại diện “vùng trũng bóng đá” sẽ phải đối mặt những đối thủ cực kì “sừng sỏ” của châu lục như Nhật Bản, Saudi Arabia, Bắc Triều Tiên, Australia, Jordan, UAE.

Tuy nhiên, Thái Lan cũng như Việt Nam đều được hi vọng sẽ tạo nên dấu ấn sau khi đoạt vé đến Qatar theo cách cực kì ấn tượng.


Bóng đá Thái Lan đang có sự phát triển vượt bậc.

Bóng đá Thái Lan đang có sự phát triển vượt bậc.

Nói đến bóng đá châu Á, người ta sẽ quen thuộc với những cái tên như Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, UAE…song hiện tại là sự nổi lên của Đông Nam Á.

Khu vực này được xem là một “vùng trũng trong trũng” khi các đội tuyển quốc gia chỉ xếp ngoài vị trí 120 BXH FIFA, hiếm thấy cầu thủ bản địa chơi bóng đỉnh cao ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu Châu Âu.

Tuy nhiên, bóng đá ĐNÁ đang cố vươn mình mạnh mẽ để ghi dấu ấn trên bản đồ thế giới và Thái Lan cùng Việt Nam là 2 ngọn cờ đầu cho công cuộc “thoát khỏi vùng trũng”.

Xứ chùa Vàng đang sở hữu trong đội hình cái tên Chanathip Songkrasin còn đoàn quân của Miura cũng có tiền vệ tài năng Lương Xuân Trường, người mới kí một bản hợp đồng giá trị với Incheon United của Hàn Quốc.

Cả hai đều là nhân tố quan trọng, được đánh giá là “ngôi sao sáng” trong thế hệ trẻ của bóng đá Đông Nam Á.

Nên nhớ tại Asian Games 2014 tổ chức ở Hàn Quốc, đội Olympic Thái Lan đã giành hạng 4, trong khi Việt Nam tạo nên cơn địa chấn với chiến thắng 4-1 trước Iran ở vòng bảng để giành suất vào vòng 1/16.

Ở AFF Suzuki Cup ai mà chẳng sợ khi đối đầu với đội bóng xứ chùa Vàng, còn Việt Nam lại là dấu ấn với những trận đấu cực kì cảm xúc.

VCK U23 tới đây sẽ là một cơ hội lớn cho Voi chiến và Sao vàng chứng minh rằng thế hệ trẻ của họ đủ sức “chinh chiến” ở đấu trường châu lục, cạnh tranh công bằng với những gã khổng lồ vốn thống trị châu Á nhiều năm.

Thái Lan đăng quang AFF Cup 2014

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại