Góc chê: U23 Việt Nam loạn vì không có "đại ca"?

Hạ Huyền |

Dưới tay HLV Miura có nhiều cầu thủ chất lượng nhưng lại thiếu đi một nhân tố rất quan trọng.

 

LTS: Chuyên mục Khen - Chê bóng đá Việt Nam xuất hiện vào sáng thứ Hai và thứ Sáu hàng tuần, với ý kiến bình luận của các chuyên gia hàng đầu.

Mục đích của chúng tôi nhằm mang đến cái nhìn khác biệt, đa chiều xung quanh các sự kiện diễn ra trên sân cỏ trong nước.

Quý độc giả cũng có thể tham gia đóng góp ý kiến trong phần bình luận để chung tay xây dựng nền bóng đá Việt Nam.

 

U23 Việt Nam thua đậm vì sức ì quá lớn

HLV Trương Việt Hoàng nhận xét: “Ở góc độ của khán giả, các CĐV có thể chỉ ra những nguyên nhân trực tiếp khiến U23 Việt Nam thất bại 0-4 trước ĐT bán chuyên Nhật Bản.

Chẳng hạn, hàng phòng ngự hớ hênh, hàng tiền vệ không nắm được quyền kiểm soát thế trận hay hàng tiền đạo hoạt động không hiệu quả…

Nhưng ở góc độ một người làm nghề, tôi cho rằng lý do cơ bản khiến U23 Việt Nam thua đậm bởi đội bóng của HLV Miura đang trong giai đoạn “nhồi” thể lực nên chưa giải phóng được sức ì”.

Công Phượng cùng đồng đội hoàn toàn thất thế trước ĐT bán chuyên Nhật Bản.
Công Phượng cùng đồng đội hoàn toàn thất thế trước ĐT bán chuyên Nhật Bản.

Cựu danh thủ của ĐTVN và Thể Công chỉ ra dấu hiệu điển hình cho thấy U23 Việt Nam chưa đạt đến điểm rơi phong độ là tần suất liên tục của các ca chấn thương và việc HLV Miura phải nói lời chia tay nhiều học trò những ngày qua.

“Thông thường, một chu kỳ huấn luyện bao giờ cũng bắt đầu bằng việc nâng cao nền tảng thể lực của các cầu thủ. Sau đó mới đến giai đoạn hoàn thiện chiến thuật.

Tính từ thời điểm tập trung chuẩn bị cho VCK U23 châu Á đến giờ, U23 Việt Nam mới trải qua hơn 10 ngày tập luyện. Tôi nghĩ, các cầu thủ của HLV Miura lúc này đang ở điểm đáy của phong độ.

Có lẽ phải một thời gian nữa, họ mới cho thấy sự tiến bộ theo đúng nguyên lý của một chu kỳ huấn luyện”, HLV Trương Việt Hoàng chia sẻ.

HLV Trương Việt Hoàng là cựu tiền vệ thuộc thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam, cùng thời với những tên tuổi như Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hồng Sơn hay Nguyễn Hữu Thắng...
HLV Trương Việt Hoàng là cựu tiền vệ thuộc thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam, cùng thời với những tên tuổi như Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hồng Sơn hay Nguyễn Hữu Thắng...

Đội bóng của ông Miura thiếu một hạt nhân kết nối

Do giới hạn về độ tuổi tham dự VCK U23 châu Á (chỉ cho phép sử dụng cầu thủ sinh năm 1993 trở về), HLV Miura không còn có trong tay các gương mặt dày dạn như Mạc Hồng Quân, Huy Hùng, Hoàng Thịnh hay Phi Sơn…

Bên cạnh đó, vì nhiều lý do khác nhau, nhà cầm quân người Nhật cũng không có được sự phục vụ của những trụ cột như Quế Ngọc Hải, Huy Toàn hay Ngọc Thắng…

Bằng kinh nghiệm từ thời còn là cầu thủ, HLV Trương Việt Hoàng chỉ ra điểm yếu lớn nhất của U23 Việt Nam lúc này là thiếu một cá nhân hội tụ đủ tố chất thủ lĩnh, đóng vai trò "linh hồn", tập hợp và dẫn dắt đồng đội.

“Tôi chưa nhìn thấy ai đủ tầm để đảm nhận vai trò nêu trên. Tôi nghĩ trong vòng một tháng chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, HLV Miura sẽ phải tìm cho ra cá nhân này.

Nếu không U23 Việt Nam sẽ đối diện với nguy cơ thi đấu theo kiểu “quân hồi vô phèng”, khi thiếu người chỉ huy trong sân và làm cầu nối giữa các cầu thủ với ban huấn luyện”, HLV trưởng của CLB Hải Phòng phân tích.

Không rõ ai là thủ lĩnh của U23 Việt Nam lúc này.
Không rõ ai là thủ lĩnh của U23 Việt Nam lúc này.

Ở trận đấu gặp ĐT bán chuyên Nhật Bản, hậu vệ trái Mạnh Hùng là người đeo băng đội trưởng. Nhưng vai trò của Hùng “tiu” khá mờ nhạt.

Trong khi đó, Công Phượng tuy nhiều lần đảm nhiệm cương vị thủ quân U19 Việt Nam, nhưng ở ĐT U23, tiền đạo của HAGL dường như vẫn chưa có đủ tầm ảnh hưởng với các đồng đội đến từ nhiều trung tâm khác.

Phát biểu sau trận đá tập với JFL Selection, HLV Miura cũng thừa nhận các học trò của ông thiếu sự kết nối khi thi đấu:

“Họ hiếm khi gọi nhau hay ra dấu hiệu như các cầu thủ JFL Selection. Tôi sẽ phải cải thiện điều này”.

Lee Nguyễn về HAGL cũng chẳng để làm gì

Ngoài diễn biến của U23 Việt Nam, thông tin cũng nhận được nhiều sự quan tâm trong tuần qua là tiền vệ Việt kiều Lee Nguyễn có thể sẽ quay trở lại khoác áo đội bóng phố núi.

Thi đấu thăng hoa tại Giải nhà nghề Mỹ nhưng điều đó không hề là sự đảm bảo một mình Lee Nguyễn đủ sức giúp HAGL thăng hoa tại V-League 2016.
Thi đấu thăng hoa tại Giải nhà nghề Mỹ nhưng điều đó không hề là sự đảm bảo một mình Lee Nguyễn đủ sức giúp HAGL thăng hoa tại V-League 2016.

Tuy vậy, HLV Trương Việt Hoàng có cái nhìn không mấy khả quan về khả năng thi đấu thăng hoa của CLB HAGL nếu phương án nêu trên xảy ra:

“Với thực lực mà HAGL đã thể hiện tại V-League 2015, nếu muốn chơi tốt hơn ở mùa giải 2016, họ cần một cuộc thay đổi toàn diện.

Trong trường hợp vẫn giữ bộ khung là những con người cũ như năm ngoái, lại mất đi những nhân tố khá nhất như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, sự bổ sung Lee Nguyễn cũng không thể giúp HAGL cất cánh”.

Nhận định của HLV Trương Việt Hoàng hoàn toàn trùng khớp với đánh giá của người đồng đội cũ ở ĐTVN và Thể Công, cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng.

Thậm chí, Mạnh Dũng còn cho rằng: “Dù bầu Đức có đưa Ronaldo hay Messi về, HAGL cũng thế thôi. Vì tầm siêu sao thế giới cũng cần có người biết chuyền bóng mới có thể ghi bàn”.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại