FIFA Confederation Cup: Tồn tại hay không tồn tại?

Đức Phan |

(Soha.vn) - Giải đấu có cái tên rất kêu Cup Liên đoàn các Châu lục này liệu có nên tiếp tục tồn tại?

Có nằm mơ các CĐV của ĐT Tây Ban Nha cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện đội nhà có thể vùi dập đối thủ nào đó tới 10-0 ở VCK World Cup (cho dù họ là ĐKVĐ). Thế nhưng, chuyện này lại xảy ra ở FIFA Confederation Cup. Dù vừa đá vừa diễn, các học trò của Del Bosque cũng vùi dập Haiti đến 10 trắng (trong đó riêng Torres ghi đến 4 bàn). Thực tế, kết quả này chẳng khiến ai ngạc nhiên khi mà trước đó Haiti đã từng để thua tới 1-6 trước Nigiera ở trận ra quân.

Những kết quả này một lần nữa là hồi chuông báo động cho chất lượng của FIFA Confederation Cup. Dù mang tên Cup Liên đoàn các Châu lục (tức là nơi tập hợp các đội vô địch các Châu lục), nhưng chất lượng của các đại diện tham dự giải là vô cùng chênh lệch. Chính điều này đã tạo nên những trận đấu chẳng ai muốn quan tâm như Tây Ban Nha và Haiti vừa qua.


	Torres chẳng buồn ăn mừng khi ghi bàn quá dễ dàng

Torres chẳng buồn ăn mừng khi ghi bàn quá dễ dàng

Thực tế, dù được tổ chức ở Brazil, một quốc gia nổi tiếng là hâm mộ bóng đá, nhưng ngoại trừ các trận đấu của đội chủ nhà, thì tỉ lệ khán giả đến sân chỉ chiếm khoảng 70% sức chứa của các SVĐ. Đây là bằng chứng cho thấy FIFA Confederation Cup không nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.

Xét cho cùng việc tổ chức giải đấu này cũng không mang lại nhiều giá trị ngoại trừ khoản lợi nhuận cho FIFA. Với các đội tuyển cũng như các cầu thủ thì một giải đấu hữu danh vô thực như FIFA Confedaration Cup rõ ràng là chẳng quá quan trọng. Chẳng ai cảm thấy tiếc nuối vì trong sự nghiệp không có danh hiệu này cả. Ngược lại, giải đấu này chỉ khiến các cầu thủ thêm quá tải sau một mùa giải vốn đã rất khắc nghiệt, trong bối cảnh năm sau đã diễn ra World Cup.


	Haiti vui vẻ rời sân sau thất bại 0-10

Haiti vui vẻ rời sân sau thất bại 0-10

Hãy thử tưởng tượng những cầu thủ của Tây Ban Nha hay Italia sẽ phải trải qua 3 năm liền phải thi đấu trong mùa hè, không có nhiều thời gian nghỉ để hồi phục (Euro 2012, FIFA Confederation Cup rồi World Cup). Hiển nhiên, điều này là lợi bất cập hại. Với nước chủ nhà cũng vậy, với lượng khán giả không thể lấp đầy các khán đài thì việc thua lỗ là khó tránh khỏi.

FIFA Confedaration Cup khởi đầu chỉ là giải đấu giao hữu do Saudi Arabia tổ chức năm 1992 với tên gọi Cup Nh à Vua Fahd (mời thêm nhà VĐ Concacaf, VĐ Nam Mỹ và Châu Phi). Sau 2 lần Cup Nhà Vua Fahd được tổ chức, FIFA đã quyết định “giành” lấy giải đấu này bằng cách công nhận đây là một Cup chính thức, đồng thời đổi tên nó thành FIFA Confederation Cup. Với việc đứng ra tổ chức FIFA Confederation Cup, FIFA nghiễm nhiên bỏ túi một khoản tiền không nhỏ nhờ bản quyền truyền hình, tài trợ…Từ 2005 khi công cuộc tìm kiếm quốc gia đăng cai giải đấu này bắt đầu trở nên khó khăn hơn, FIFA đã khôn ngoan gán cho các nước giành quyền tổ chức World Cup phải có trách nhiệm “ôm” luôn FIFA Confederation Cup vào năm trước đó.

Nói tóm lại, sau tất cả, FIFA Confederation Cup chỉ mang lại giá trị cho 1 bên liên quan duy nhất, đó là FIFA, trong khi hậu quả của nó lại cũng chẳng phải nhỏ. Vì thế, nên chẳng hãy trả FIFA Confederation Cup này về với đúng xuất phát của nó: một giải đấu giao hữu, vui vẻ thì tổ chức, vui vẻ tham dự?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại