Cứ chơi như hiện tại, Messi sẽ chỉ là “sao xịt” tại World Cup 2014

LEO |

(Soha.vn) - Nếu Leo Messi không điểu chỉnh lại nhịp độ thi đấu của mình, anh sẽ khó lòng tỏa sáng cùng ĐT Argentina tại World Cup 2014.

Gần 3 thập kỷ chưa từng được nếm mùi vinh quang tại Ngài hội bóng đá hành tinh, đó có thể coi là một điều đáng xấu hổ với Argentina khi họ luôn tự cho mình là một trong những đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Đó cũng là lý do mà xứ Tango đang rất kỳ vọng đội bóng con cưng của họ sẽ làm được điều gì đó tại World Cup 2014, nhất khi khi nó được tổ chức tại Nam Mỹ, trên sân nhà đại kình địch Brazil .

Đương nhiên, cái tên Leo Messi chính là ngôi sao được kỳ vọng nhất sẽ đưa Argentina lên đỉnh. Chỉ cần cầu thủ đã giành tới 4 QBV liên tiếp này tỏa sáng, Albiceleste sẽ chẳng ngại bất cứ đối thủ nào. Song vấn đề của Argentina lại chính là M10 rất hiếm khi chơi hay về với ĐTQG. Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, Messi khi về ĐTQG chỉ chơi với khoảng 50% phong độ khi anh thi đấu cho Barcelona.


	Messi sẽ khó lòng tỏa sáng tại ĐTQG nếu vẫn chơi với cường độ hiện tại

Messi sẽ khó lòng tỏa sáng tại ĐTQG nếu vẫn chơi với cường độ hiện tại

Tất nhiên, cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Theo lý giải của HLV từng cùng ĐT Argentina dự World Cup 2010, Fernando Signorini, việc M10 chơi không tốt tại các giải đấu lớn cùng ĐTQG bắt nguồn từ nguyên nhân anh đã bị cày kéo quá nhiều tại CLB. Một cầu thủ phải chơi tới hơn 100 trận trong mùa giải thì khó có thể giữ vững được phong độ.

“Nếu tính cả CLB lẫn đội tuyển, Messi phải chơi tới 120 trận trong 1 năm. Đó là một con số khá khủng khiếp”, Fernando Signorini chia sẻ. Messi đã không dính bất cứ chấn thương nào trong 3 năm qua nhưng trong 2 tháng rưỡi trở lại đây, cậu ấy đã gặp vấn đề với cơ bắp”.

“Tôi nghĩ những gì cậu ấy cần là một kỳ nghỉ thật sự thoải mái với gia đình. Việc phải thi đấu tới hơn 100 như hiện nay sẽ khiến Messi không thể lúc nào cũng chơi với 100% phong độ”.

“Tôi nghĩ các HLV nên điều chỉnh để có một Messi tốt nhất”.

Bên cạnh đó, HLV Fernando Signorini cũng đề xuất ý kiến rằng Barca nên sử dụng “tiết kiệm” Messi chứ không nên cho thi đấu như hiện tại. Thêm nữa, M10 cũng nên tự đề xuất điều đó với HLV Tito để được nghỉ ngơi dưỡng sức. Có như vậy, Messi mới mong có được một phong độ chói sáng cùng ĐT Argentina tại World Cup 2014.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại