Đừng lo cho HAGL

Phương Anh |

Người hâm mộ HAGL đang có nhiều cảm xúc khác nhau trước cảnh các ngôi sao của đội bóng này lần lượt ra nước ngoài thi đấu, vui có, buồn có mà lo cũng có.

Họ vui vì thấy những cầu thủ trẻ của bầu Đức được xuất ngoại, được tới thi đấu ở những nền bóng đá có trình độ và đẳng cấp cao hơn.

Học viện HAGL Arsenal-JMG đã thực hiện được đúng tuyên bố của mình là đào tạo ra những cầu thủ giỏi và xuất khẩu họ đi khắp nơi trên thế giới.

Họ vui vì những cầu thủ trẻ như Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng và tới là Hồng Duy đã làm rạng danh HAGL nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

Tuy nhiên người hâm mộ đội bóng phố núi lại rất lo cho đội nhà bởi những sự ra đi này sẽ đồng nghĩa với việc lực lượng còn lại là rất mỏng và yếu.

Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường và Hồng Duy là những trụ cột của HAGL và tìm người đủ sức thay thế họ là chuyện không đơn giản.

Thế nhưng có vẻ như bầu Đức lại chẳng lo lắng gì về điều đó. Vị chủ tịch gỗ này tỏ ra vô cùng tự tin và vui vẻ với những gì đang diễn ra ở đội bóng của mình.

Đặc biệt, ông bầu đầy nhiệt huyết này còn khẳng định không phải lo gì về lực lượng của HAGL sau sự ra đi của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường và Hồng Duy vì phố núi không bao giờ thiếu tài năng.

Trả lời phỏng vấn báo giới, bầu Đức cho biết ông không bao giờ lo về chuyện người ra đi và luôn cảm thấy hạnh phúc về điều đó.

“Tôi chẳng có gì phải tiếc nuối khi để cầu thủ của mình ra nước ngoài thi đấu. Ngược lại, đây là tín hiệu tốt, đáng mừng với bóng đá Việt Nam. Tôi bỏ tiền đào tạo cầu thủ cũng chỉ vì muốn giúp bóng đá Việt Nam phát triển”.


HAGL đang thừa quân số chứ không hề thiếu

HAGL đang thừa quân số chứ không hề thiếu

Bầu Đức khẳng định: “Nếu muốn, tôi đã giữ cầu thủ tài năng của mình ở lại đá V-League để phục vụ khán giả. Nhưng giờ cầu thủ nào được đi là tôi cho đi hết.

Đừng lo HAGL thiếu sao, mùa tới, chúng tôi sẽ trình làng nhiều cầu thủ còn hay hơn cả Công Phượng hay Tuấn Anh…

Thanh Hậu là một ví dụ điển hình, đấy mới là cầu thủ đáng xem của HAGL”. Để chốt lại và củng cố lại tuyên bố của mình, bầu Đức cho biết: “HAGL có nhiều cầu thủ “siêu nhân” còn chưa xuất hiện đâu".

Với chiến lược phát triển của Học viện HAGL và kế hoạch tuyển sinh hàng năm, HAGL hoàn toàn có thể yên tâm về chuyện lực lượng.

Quân còn nhiều vì ít nhất họ còn có thêm nguồn cầu thủ nữa lấy từ lò năng khiếu Gia Lai được đào tạo song song cùng lứa ở Học viện. Sẽ có những cái tên xuất sắc nữa được trình làng trong thời gian tới và đừng lo về chuyện lực lượng của họ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại