Lý do đội bóng Nhật "kết" Tuấn Anh

Thừa Phong |

Chuyến thử việc của Tuấn Anh tại Yokohama FC đã thành công ngoài dự kiến.

Đến Nhật Bản với cái hông vẫn còn đau ê ẩm, Tuấn Anh lập tức lao vào những bài tập không chút nề hà. Quyết tâm cùng chuyên môn của anh nhanh chóng khiến BHL Yokohama FC cảm thấy hài lòng.

Ngay ngày đầu tiên, tiền vệ người Thái Bình đã nhận được lời khen ngợi về trình độ kỹ thuật và khả năng thích nghi.

Tới buổi tập thứ hai, Tuấn Anh thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công. Tỉ lệ chuyền bóng chính xác của anh lên tới hơn 90%. Bên cạnh việc tổ chức lối chơi, tiền vệ 20 tuổi còn ghi được một bàn thắng.

Tuấn Anh tập luyện tại Nhật.

Những ấn tượng càng mạnh mẽ trong ngày thử việc thứ ba. Tuấn Anh phối hợp khá nhuần nhuyễn với các đồng đội, khôn khéo di chuyển, chọn vị trí để bù lại sự thua kém về sức mạnh.

Đội của anh giành thắng lợi 1-0 ở buổi tập này.

Hôm qua, Tuấn Anh được vào sân trong trận giao hữu giữa Yokohama FC và Auckland City FC. Trước đối thủ thi đấu ở tốc độ cao và vượt trội về thể lực, tiền vệ người Thái Bình không hề tỏ ra nao núng.

Anh cùng đồng đội đã giữ vững tỉ số 1-1 bất chấp sức ép lớn suốt 20 phút cuối trận.


Tuấn Anh trong một buổi tập.

Tuấn Anh trong một buổi tập.

Sau trận đấu, chủ tịch Yokohama FC đã thốt lên: "Tuấn Anh thi đấu rất thông minh, anh ấy sẽ sớm hòa nhập với môi trường bóng đá tại Nhật Bản".

Đội bóng nước Nhật bị chinh phục hoàn toàn và chính thức chốt thời điểm ký hợp đồng với Tuấn Anh vào ngày 12/12 tới.

Ngày hôm nay 5/12, tiền vệ người Thái Bình sẽ có buổi tập cuối cùng tại Nhật trước khi trở về Việt Nam hội quân cùng đội tuyển U23.

Bên cạnh Tuấn Anh, hôm qua người hâm mộ HAGL đón thêm một tin vui từ Xuân Trường. Anh được CLB Incheon United của Hàn Quốc hỏi mượn với giá 300000 USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại