"Chiến binh" Huy Toàn gửi lời chúc may mắn tới U23 Việt Nam

Đông Hưng |

Dính chấn thương nặng và không thể kịp bình phục, Võ Huy Toàn buộc phải chia tay U23 Việt Nam. Trước khi trở lại CLB để tiếp tục điều trị, tiền vệ của SHB.Đà Nẵng đã gửi lời chúc may mắn tới các đồng đội của mình.

Kể từ khi bắt tay vào làm việc tại Việt Nam, HLV Miura đã tỏ ra rất ưu ái Võ Huy Toàn, một tiền vệ có kỹ thuật, tốc độ và lối chơi nhiệt huyết.

Từ cấp đội Olympic Việt Nam khi tham dự Asiad 2014, cho đến ĐT Việt Nam dự AFF Cup 2014, vòng loại World Cup 2018 và U23 Việt Nam tham chiến tại SEA Games 28, ông đều triệu tập tiền vệ của SHB.Đà Nẵng, đồng thời trao cho anh cơ hội thể hiện mình.

Huy Toàn gửi lời chúc may mắn tới các đồng đội ở U23 Việt Nam. Ảnh: FBNV.
Huy Toàn gửi lời chúc may mắn tới các đồng đội ở U23 Việt Nam. Ảnh: FBNV.

Không phụ lòng ông thầy, Huy Toàn đều có những màn trình diễn chói sáng, nhiều lần ghi các bàn thắng quan trọng. Có thể kể ra pha làm bàn vào lưới Olympic Iran, rồi ĐT Malaysia, U23 Myanmar...

Chẳng khó hiểu khi trong lần tập trung quân số chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, HLV Miura một lần nữa gọi Huy Toàn.

Ông nhắm ngôi sao 22 tuổi này là nhân tố quan trọng của đội, thậm chí còn sẵn sàng trao cho chiếc băng thủ quân.

Cần biết rằng, cùng với Thanh Hiền, Huy Toàn là 1 trong 2 cầu thủ giàu kinh nghiệm của U23 Việt Nam và từng nhiều lần khoác áo ĐT Việt Nam.

Thế nhưng trớ trêu thay, chấn thương cột sống của Huy Toàn lại diễn tiến ngày một phức tạp. Trong cuộc kiểm tra mới đây, các bác sĩ của đội tuyển cho hay, tiền vệ gốc Lâm Đồng cần 2 tháng nữa mới có thể trở lại sân cỏ.

Điều này đồng nghĩa, Huy Toàn buộc phải chia tay giấc mơ cùng U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á tại Qatar vào tháng 1 năm 2016.

Việc không thể sát cánh cùng những Công Phượng, Ngọc Thắng, Mạnh Hùng... khiến Huy Toàn cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Trước khi chia tay U23 Việt Nam để về CLB điều trị chấn thương, tiền vệ của đội bóng Sông Hàn đã gửi lời chúc may mắn đến các đồng đội của mình: “Chúc tất cả anh em sẽ luôn gặp nhiều may mắn và thành công trong giải lần này nhé.

Tuy không thể bên cạnh anh em thi đấu tại giải lần này nhưng Toàn cũng sẽ luôn theo dõi ủng hộ anh em. Chờ tin chiến thắng của anh em”.

Dòng trạng thái của Huy Toàn trên trang cá nhân nhân nhận được rất nhiều sự chia sẻ của các đồng đội, NHM. Tất cả đều cầu chúc cho tiền vệ này mau chóng bình phục, sớm quay trở lại đội tuyển ở các giải đấu tiếp theo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại