HLV Lê Thụy Hải: Xuân Trường sang Hàn Quốc “có vấn đề”

Đoàn Dự |

Bóng đá Việt Nam vừa trải qua 1 ngày đầy biến động và HLV Lê Thụy Hải đã đưa ra những kiến giải cho các câu chuyện gây bất ngờ.

Xuân Trường được mời sang Hàn Quốc với giá 300.000 USD (mượn 1 năm)

Mùa trước, Xuân Trường chấn thương nên không trụ lại được U23 Việt Nam. Ở HAGL, tiền vệ này cũng không thể hiện được nhiều.

Từng bị chuyên gia Nhật chê thiếu tốc độ, đáng ngạc nhiên khi một CLB Hàn Quốc lại sẵn lòng mời tiền vệ HAGL về chơi bóng 1 năm với mức giá gấp 3 lần Mito Hollyhock trả cho Công Phượng.

“Tất cả các cầu thủ Việt Nam, cho là thật tốt đi, thì không so được cùng độ tuổi ấy ở Hàn Quốc, Nhật Bản. Các em bên đó tốt hơn nhiều.

Nhận xét của HLV nước ngoài về cầu thủ VN rất rõ, thiếu tốc độ, sức mạnh, đã nói từ lâu. Bản thân đội HAGL bị như vậy, chúng ta phải thừa nhận nó.

Tại sao ở lứa tuổi đó, người ta có rất rất nhiều cầu thủ hay hơn chúng ta mà lại cần Xuân Trường? Như vậy là có vấn đề về chuyện “đánh bóng” hay làm ăn.

Nhưng tôi vẫn nói các bạn ấy mà đi được thì rất tốt” – HLV Lê Thụy Hải chia sẻ.


Xuân Trường chưa đủ khả năng thi đấu ở Hàn Quốc?

Xuân Trường chưa đủ khả năng thi đấu ở Hàn Quốc?

Ngoài Xuân Trường, Hồng Duy cũng chuẩn bị theo chân Công Phượng, Tuấn Anh sang J-League 2 thử sức. Nhưng HLV Lê Thụy Hải tỏ vẻ hoài nghi.

“Hồng Duy sang chơi J-League 2 cũng khó lắm, vì quá nhỏ”.

Bầu Đức, Quế Ngọc Hải và 400 triệu

Bầu Đức vừa hào phóng tuyên bố sẽ hỗ trợ QNH 400 triệu để trả phí chữa trị cho Anh Khoa của Đà Nẵng. Theo HLV Lê Thụy Hải, đó là cái tâm rất lớn của 1 ông bầu yêu bóng đá nước nhà.

“Từ xưa đến nay vẫn nói, trên thế giới chưa cầu thủ nào phải bỏ tiền ra đền. Anh Đức thì nuối tiếc 1 tài năng, muốn cưu mang 1 tài năng. Mà anh ấy thì là người có tiền.

Việc làm của anh ấy rất nhân văn. Anh ấy mong cứu bạn kia và bóng đá Việt Nam thêm 1 người tốt, U23 Việt Nam sẽ mạnh hơn, hay hơn.

Nhưng thực ra giải U23 tới đây, có QNH hay 1 anh nào đó thì cũng không giải quyết được gì. Ba đội cùng bảng đều rất hay (Australia, UAE và Jordan).

Tất nhiên chúng ta cũng cần phải cố gắng tìm những người hay nhất của mình. QNH lên tuyển thì cũng không sao, vì nhận kỉ luật trong nước rồi.

Cần đi đối ngoại thì không nên quá khắt khe với em ấy. Bóng đá thì khó lắm, nhiều chuyện bất thường, hoặc 1 tích tắc nào đó thì khó đánh giá anh ấy như thế nào”.


Quế Ngọc Hải được bầu Đức cưu mang.

Quế Ngọc Hải được bầu Đức cưu mang.

Nhắc đến viễn cảnh Ngọc Hải có thể cập bến HAGL, ông Hải hào hứng:

“Nếu QNH về HAGL thì rất tốt cho CLB này, vì trung vệ đội bóng phố Núi không phải là hay. Tất nhiên phải có thời gian, chứ cũng không phù hợp ngay với lối đá của đội HAGL được.

Bản thân QNH không phải người có kỹ thuật để tổ chức tấn công hay đập nhả dưới sân mình rồi phát động bóng lên.

Nhưng cậu ấy mạnh mẽ, rắn chắc và chỉ huy được hàng thủ. Nếu được thế thì HAGL sẽ là quá tốt”.

Cơn thịnh nộ của bầu Đức

Cũng trong chiều hôm qua, bầu Đức đã liên tục chỉ trích VFF về các vấn đề chuyên môn, tổ chức, cụ thể là cách làm việc của các trưởng phòng. Ông Hải lơ cho rằng mắng như vậy là rất hợp lý.

“Anh Đức nói thế cũng có cái đúng vì từ lâu rồi, các phòng ban của VFF mọi chuyện quyết đoán, bàn bạc đều rất chậm so với thực tế diễn ra. Ví dụ như sắp hết với HLV Takashi, thì anh phải làm việc trước đi.

Đầu năm 2016 đã hết rồi thì phải nói trước với người ta, ít nhất 3 tháng chứ? Không phải đùng cái cho người ta nghỉ. Đó là 1 ví dụ.

Các phòng ban chuyên môn của VFF cần thay đổi, cần có các trưởng phòng biết về chuyên môn thì chuẩn bị sẵn, có kế hoạch ít nhất trong 1 năm cụ thể.

Thực tế thì cứ đến nơi mới làm, chưa có kế hoạch gì cả. Điều đó nhìn thấy rất rõ”.


Bầu Đức nổi đóa trong cuộc họp Ban chấp hành VFF (Ảnh minh họa).

Bầu Đức nổi đóa trong cuộc họp Ban chấp hành VFF (Ảnh minh họa).

Ngoài ra, bầu Đức cho rằng Việt Nam chỉ nên thuê các HLV có phong cách chơi bóng ngắn, kĩ thuật để tạo ra sự xuyên suốt cho các cấp đội tuyển quốc gia.

“Việc anh Đức nói là 1 phần, có thể cũng sốt ruột và mong muốn nhiều vấn đề, làm sao cho hợp lý với đội anh ấy.

Nhưng con người Việt Nam quả là nên dùng lối chơi đó, rất rõ ràng. Anh ấy nói cũng có cái lý, chứ không phải không đúng. Quan điểm như vậy cũng không cần bàn nhiều.

Nhưng để anh Đức phải phát biểu như thế trong 1 buổi họp mà anh chỉ là phó chủ tịch kinh tế, thì các phòng ban về chuyên môn đâu? Vai trò không thấy!

Chúng ta cần đánh giá thấu đáo.

Hoặc như ông Xuân Gụ là Phó chủ tịch truyền thông mà lại tuyên bố chuyện Xuân Trường ra nước ngoài, thì có cần như vậy không?” – HLV Lê Thụy Hải tiếp.


Ông Miura là HLV kém nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam?

Ông Miura là HLV kém nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam?

Trong cơn tức giận, bầu Đức cũng không ngần ngại chỉ trích Miura là HLV tồi tệ nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Về khía cạnh này, ông Lê Thụy Hải cho rằng cũng có ý đúng nhưng quá lời.

“Khi ông Miura đến đây, mọi việc làm cho bóng đá Việt Nam chưa có thành tích. Nếu so với các ông trước, đã có thành tích, thì ông Miura cũng có thể gọi là dở.

Qua việc làm thì cũng chưa có gì xuất sắc để đánh giá cao. Nên ở mặt nào đó, anh Đức nói cũng có lý, dù hơi nặng lời”.

Cuối cùng, bầu Đức yêu cầu VFF phải nhanh chóng tổ chức lại nghiêm chỉnh hơn Hội đồng HLV quốc gia, với ít nhất 5 thành viên trên 20 năm kinh nghiệm.

Khi được hỏi nếu được tạo điều kiện tham gia Hội đồng này và làm việc hết mình, ông Hải có tham gia không, vị HLV kì cựu này trả lời:

“Ừ, sẵn sàng, nếu mà người ta thiện chí, để mình có thể làm được 1 cái gì đó, chứ đâu phải chức tước hay gì, không quan trọng.

Cần làm gì đó mà các anh ấy nghĩ mình có thể làm tốt hơn. Có gì đâu mà không chấp nhận nhỉ!”

Trước đó khi trả lời báo giới, HLV Lê Thụy Hải cũng chia sẻ dù đã nghỉ hưu, nhưng nếu được đề nghị và tạo điều kiện làm HLV ĐTQG, ông vẫn sẽ đứng ra gánh vác, cống hiến.

Góc khuất Lê Thụy Hải

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại