Báo Hàn Quốc nói gì khi Xuân Trường gia nhập Incheon United?

Đông Hưng |

Ngay sau khi phía VFF và báo chí Việt Nam loan tin, Xuân Trường đã nhận được sự liên hệ từ Incheon United và sẽ sang thi đấu tại K.League trong năm tới với giá 300.000 USD, báo chí xứ Hàn cũng lập tức đăng tải những bài viết liên quan đến sự kiện này.

Bên lề hội nghị Ban chấp hành LĐBĐ Việt Nam (VFF) khóa V chiều qua, Phó chủ tịch phụ trách truyền thông Nguyễn Xuân Gụ đã bật mí, một đội bóng mạnh của Hàn Quốc đã liên hệ với HAGL để hỏi mượn tiền vệ Lương Xuân Trường theo điều khoản 1 năm, đồng thời sẵn sàng trả mức phí chuyển nhượng lên tới 300.000 USD, tức xấp xỉ 7 tỷ đồng tiền Việt Nam.

Rất nhanh chóng, báo chí đã tìm ra danh tính đội bóng muốn sở hữu Xuân Trường, đó là Incheon United, CLB nằm ở phía Bắc Hàn Quốc, được thành lập năm 2003 và mùa vừa qua kết thúc ở vị trí thứ 8 trên BXH K.League (giải VĐQG Hàn Quốc), đồng thời giành ngôi á quân Cúp QG Hàn Quốc.

Vậy phía báo chí Hàn Quốc đề cập gì đến chuyện này và có đúng là Xuân Trường chuẩn bị trở thành cầu thủ tiếp theo của HAGL ra nước ngoài thi đấu?

Tờ Naver Sport của Hàn Quốc đã có một bài viết dài và rất chi tiết về sự kiện Incheon United quan tâm tới Xuân Trường.

Theo đó, ngoài việc nhắc tới chi tiết Incheon United sẵn sàng chi 300.000 USD để mượn Xuân Trường 1 năm như báo chí Việt Nam đưa tin, họ còn nhắc lại những màn trình diễn của tiền vệ này trong màu áo U21 HAGL khi đối đầu với U19 Hàn Quốc.

Phóng viên tờ Naver Sport cho biết, khi U19 Hàn Quốc đánh bại U21 HAGL 1-0 ở lượt đi, HLV An Ik-soo đã không đánh giá cao cầu thủ nào của đội ĐKVĐ, thế nhưng khi hai đội tái đấu tại chung kết và đội bóng của ông thua 0-2, nhà cầm quân này đã phải thay đổi quan điểm.

Ông đánh giá cao một vài nhân tố trong đội hình U21 HAGL, trong đó có Công Phượng, Tuấn Anh, Thanh Hậu, Văn Toàn và cả Xuân Trường, người sở hữu những pha chuyền bóng có độ chuẩn xác cực cao và thường xuyên có những pha kiến tạo như đặt.

“Xuân Trường là một mẫu tiền vệ hiện đại, có khả năng chuyền bóng chuẩn xác và đọc tình huống rất tốt. Ông An Ik-soo đánh giá rất cao tiền vệ này và có trao đổi lại với báo chí Hàn Quốc như vậy khi trở về nước.

Có lẽ Incheon United đã theo dõi Xuân Trường và quyết định đưa tiền vệ này tới Hàn Quốc khi giải đấu kết thúc”, phóng viên tờ Naver Sport nhận định.

Ngoài đưa tin, phóng viên tờ Naver Sport cũng bóng gió, mục đích Incheon United chiêu mộ Xuân Trường không hẳn về vấn đề chuyên môn, mà còn là cách để giúp khuếch trương giải đấu K.League đến với khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng:

“Tháng 10 năm ngoái, hai kênh truyền hình cáp của Việt Nam là Thể thao TV và Bóng đá TV đã mua bản quyền phát sóng giải K.League, và giờ đây khi Xuân Trường gia nhập Incheon United sẽ giúp cho người hâm mộ bóng đá nơi đây quan tâm nhiều hơn tới giải đấu số 1 Hàn Quốc”.

Giống như Nhật Bản, Hàn Quốc cũng rất quan tâm tới thị trường Đông Nam Á, nơi mà bóng đá giống như một món ăn tinh thần và có số lượng người yêu thích tăng lên nhanh chóng.

Một khi Xuân Trường khoác áo Incheon United thì không chỉ người hâm mộ Việt Nam, mà những CĐV ở các nền bóng đá khác trong khu vực cũng sẽ phải chăm chút theo dõi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại