ĐT Việt Nam "cao cấp" ra sao?

Tùng Lâm |

Tại AFF Cup lần này, các cầu thủ ĐT Việt Nam đang được tạo những điều kiện tốt nhất để tập luyện và thi đấu.

Thoải mái với khách sạn 5 sao

Thầy trò HLV Miura đã được VFF thu xếp ở tại khách sạn 5 sao Crowne Plaza, một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất tại Hà Nội. Những học trò của nhà cầm quân người Nhật Bản chia sẻ rằng họ cảm thấy hoàn toàn thoải mái và hài lòng với chất lượng bữa ăn, giấc ngủ và các tiện nghi đi kèm ở khách sạn nằm ngay gần sân Mỹ Đình.

Phòng ngủ khách sạn (ảnh minh họa)

Phòng ngủ khách sạn (ảnh minh họa)

Các cầu thủ được bố trí ở 2 người mỗi phòng. Đến bữa ăn họ được phục vụ đầy đủ các món Âu-Á theo dạng buffet ở tầng trệt của khách sạn với thực đơn rất cao cấp như thịt bò Úc, cá hồi, tôm hùm, spaghetti, sushi… hoặc các món mang theo hương vị cổ truyền như cơm, bún, phở,...

Khách sạn cũng có đầy đủ bể sục, bể bơi hay phòng gym với đủ loại trang thiết bị hiện đại phục vụ tốt cho nhu cầu các chàng trai.

Gian bếp hoành tráng

Gian bếp hoành tráng

“Điều kiện ăn ở, sinh hoạt của đội rất tốt khiến chúng tôi cảm thấy rất thoải mái trong tập luyện và thi đấu”, các cầu thủ tâm sự. Có CĐV nhận xét: "Beckham sang Việt Nam cũng chỉ đến thế này là cùng, sướng như Becks mong là đá hay như Becks".

Các cầu thủ được chăm sóc rất tốt

Các cầu thủ được chăm sóc rất tốt

Tự do "như ở nhà"

HLV Miura chỉ yêu cầu các cầu thủ đến bữa tập trung ăn cùng nhau đúng giờ và không sử dụng điện thoại di động. Ai có mặt trễ giờ ăn sẽ bị phê bình nghiêm khắc. Còn sau giờ tập luyện và họp đội, các cầu thủ được tự do ra ngoài đi dạo và gặp gỡ bạn bè, miễn là về đúng giờ.

HLV Miura khá thoải mái với các học trò

HLV Miura khá thoải mái với các học trò

Thậm chí chiến lược gia người Nhật còn cho phép học trò sử dụng đồ uống có ga, thứ mà không ít HLV cấm tiệt. Nghiêm túc khi làm việc nhưng không làm cầu thủ cảm thấy gò bó, cách làm của ông Miura giúp các tuyển thủ học được sự tự giác. Điều này khác hẳn với việc "cấm trại" từng xảy ra ở một số giải đấu trước đây.

Tuy nhiên, vị chiến lược gia cũng nên cảnh giác với các cám dỗ đe dọa ĐT. Điển hình là bài học ở SEA Games năm 2005, khi một vài tuyển thủ mang rượu và "người lạ" lên phòng. Sau đó là vụ bán độ đầy tai tiếng bị phanh phui sau giải đấu.

Áo mới, duyên mới?

Từ tháng 1/2014, Nike và ĐT Việt Nam đã "đường ai nấy đi". Suốt gần cả năm các cầu thủ Việt Nam ở các cấp độ ĐT đã phải mặc mẫu áo cũ đi thi đấu. Điều này dẫn đến chuyện bi hài là chúng ta không dám đổi áo với đội bạn bởi chẳng có đồ dự trữ.

Sát ngày khai mạc AFF Cup, VFF đã tìm được nhà tài trợ mới là Grand Sport. ĐT Việt Nam đã có mẫu áo mới khỏe khoắn và hiện đại để bước vào "trận đánh lớn". Tuy không công khai nhưng giá trị hợp đồng được cho là "chấp nhận được".

Mẫu áo mới sẽ mang lại điềm lành cho ĐT?

Mẫu áo mới sẽ mang lại "điềm lành" cho ĐT?

Dù so với Nike thì Grand Sport kém tiếng tăm hơn thì vẫn có một chi tiết rất đáng chú ý. Trong suốt nhiều năm 2 hãng lớn Nike Adidas là nhà tài trợ thì ĐT Việt Nam trắng tay. Nhưng chỉ 1 năm "kết duyên" với Lining, chúng ta đã vô địch AFF Cup 2008. Lần này biết đâu áo đấu Grand Sport sẽ đem lại vận may cho ĐT Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại