ĐT Việt Nam đặt mục tiêu lớn ở AFF Cup 2014

Song Nhi |

Trong buổi họp báo trao đổi thông tin với báo chí diễn ra chiều qua (17/11), Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã chia sẻ công tác chuẩn bị và mục tiêu của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2014.

Chỉ còn 4 ngày nữa, AFF Cup 2014 sẽ chính thức khởi tranh và sân Mỹ Đình sẽ diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ bảng A với sự góp mặt của Indonesia, Philippines, Lào và chủ nhà Việt Nam. Trong buổi họp báo trao đổi thông tin với báo chí diễn ra chiều qua, Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam (VFF) không ngần ngại chia sẻ mục tiêu của ĐT Việt Nam ở giải đấu quan trọng nhất trong năm.

“Tại các buổi làm việc gần đây với lãnh đạo VFF, HLV Miura đã thể hiện tham vọng muốn cùng ĐT Việt Nam đăng quang tại đấu trường này. Tuy nhiên, trong bóng đá không thể nói trước được điều gì. Quan trọng nhất là đội tuyển phải nỗ lực cống hiến hết mình, để dù có không đạt được mục tiêu như mong muốn thì vẫn có thể khiến khán giả hài lòng về tinh thần và ý chí chiến đấu vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc”- ông Lê Hoài Anh nói.

Từ trái sang phải: Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ, TTK Lê Hoài Anh và Trưởng Phòng TT-Tr Nguyễn Thu Hà tại cuộc họp trao đổi thông tin với báo chí trước VCK AFF Suzuki Cup 2014
Từ trái sang phải: Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ, TTK Lê Hoài Anh và Trưởng Phòng TT-Tr Nguyễn Thu Hà tại cuộc họp trao đổi thông tin với báo chí trước VCK AFF Suzuki Cup 2014

Theo Tổng thư ký VFF, cho đến thời điểm này ĐT Việt Nam đã được quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhất. Cũng theo ông Lê Hoài Anh, mọi công tác chuẩn bị cho AFF Cup 2014 đều đã được hoàn tất.

Để bảo đảm quyền lợi cho người hâm mộ, vé xem AFF Suzuki Cup 2014 đã được in ấn với công nghệ hiện đại, có mã vạch riêng, không thể tẩy xoá và rất khó có thể làm giả. Vì vậy, để tránh thiệt hại hoặc phải mua vé cao hơn giá quy định của BTC, khán giả nên tìm đến các điểm bán vé chính thức của VFF, đặt tại sân Mỹ Đình, sân Hàng Đẫy và số 59 Hoàng Cầu, Hà Nội.

Liên quan đến công tác an ninh, an toàn và hạn chế tối đa vấn đề “thẩm lậu”, khác với những lần tổ chức trước, tại AFF Suzuki Cup 2014, khán giả khi vào sân xem trận đấu sẽ phải trải qua 3 vòng kiểm soát.

Vòng ngoài là vòng kiểm soát an ninh để loại bỏ những vật dụng có thể gây nguy hiểm, vòng tiếp theo là vòng phân loại vé và hướng dẫn khán giả đi vào đúng các cửa quy định. Vòng cuối cùng là vòng kiểm tra vé bằng máy quyét mã vạch tại 54 cửa vào khu vực khán đài của sân Mỹ Đình.

Ở vòng bảng AFF Cup 2014, ĐT Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp Indonesia vào lúc 19h00 ngày 22/11 tới.

Nguồn: vff.org.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại