HLV Miura đã đúng: ĐT Việt Nam không cần Công Phượng

Lê La |

Công Vinh cũng bị đẩy lên ghế dự bị, cặp tiền đạo Hải Anh-Văn Quyết được tin dùng. Đó cũng được xem là câu trả lời vì sao HLV Miura không triệu tập Công Phượng và ĐT Việt Nam.

Bóng đá thế giới không thiếu những cầu thủ mới 17-18 nhưng đã đá Euro, World Cup ầm ầm. Ngay với bóng đá Việt Nam, những Văn Quyến, Công Vinh, Thanh Bình… cũng lên tuyển từ khi còn rất trẻ.

Nhưng ở vị trí của mình, HLV Miura hiểu hơn ai hết là đội bóng của ông cần gì và đó là lý do ông quyết định nói không với Công Phượng. “Chưa phải thời điểm thích hợp”, “còn quá trẻ và cần thời gian tích lũy kinh nghiệm” hay “không muốn phá vỡ cấu trúc đội tuyển hiện tại”, đó là lời giải thích của HLV Miura.

Ngay trong trận ra quân ở AFF Cup 2014 chạm trán Indonesia, nhà cầm quân người Nhật Bản đã đưa ra đáp án. Trong tay ông có 4 tiền đạo và ngay đến Công Vinh – chân sút vẫn được xem là xuất sắc nhất của ĐT Việt Nam ở thời điểm hiện tại – cũng phải chấp nhận ngồi dự bị.

Cần sức trẻ, HLV Miura đã chọn cặp tiền đạo Hải Anh. Với những gì đã diễn ra ở trận đấu đầu tiên, Hải Anh và Văn Quyết đã cho thấy rõ nhiệt huyết và khả năng của họ trên sân. Mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng rõ ràng Công Phượng yếu hơn Hải Anh và Văn Quyết ở nhiều yếu tố.

Xét về mặt thể lực, Công Phượng dù chơi ở những giải đấu trẻ, chỉ mang tính cọ xát nhưng thường tỏ ra hụt hơi ở cuối trận, và đó cũng là điểm yếu chung của cả đội U19, yếu tố này cũng chỉ được cải thiện đôi chút ở giải U21 Quốc tế Báo Thanh niên.

Hàng công của ĐT Việt Nam là tuyến HLV Miura yên tâm nhất

Nói về kinh nghiệm, Công Phượng mới chỉ được “xuống núi” trong vòng 1 năm trở lại đây và những đối thủ và giải đấu mà thủ quân của U19 đối mặt đều không quá nặng. Trong khi đó, Văn Quyết và Hải Anh đều đã có nhiều năm lăn lộn ở V-League và cũng có vài năm ăn cơm tuyển.

Rõ ràng HLV Miura đã có một kế hoạch rất rõ ràng về hàng công của ĐT Việt Nam qua cách dùng người. Ông muốn đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Thực tế là khi Công Vinh vào sân ở hiệp 2, thời điểm ĐT Việt Nam cần đẳng cấp của CV9, tiền đạo xứ Nghệ đã lên tiếng.

Nói như HLV Miura, hàng công chính là tuyến khiến nhà cầm quân người Nhật Bản an tâm nhất trong cả hệ thống chung của ĐT Việt Nam. Vì lẽ đó, chẳng có lý do gì để ông phải thay đổi những phương án tấn công đã được ông vạch sẵn trong đầu chỉ vì một cầu thủ trẻ mới chỉ bùng nổ ở vài giải đấu giao hữu như Công Phượng.

Hãy nhớ lại lời chia sẻ của bầu Đức: “Đây mới chỉ là vài bước khởi đầu của lứa cầu thủ U19 Việt Nam. Họ còn quá trẻ, còn nhiều khiếm khuyết và rất cần thêm thời gian để lớn hơn về mọi mặt. Theo tôi, không nên đưa các em lên tuyển sớm.”

Chứng kiến các đàn anh chơi trong trận ra quân ở AFF Cup 2014, có lẽ chính Công Phượng cũng cảm nhận được rằng mình cần phải nỗ lực hơn nữa mới có thể đứng trong màu áo của ĐT Việt Nam trong tương lai không xa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại