Cựu danh thủ Đặng Gia Mẫn: Sao chỉ điều tra riêng Công Phượng?

Song Nhi |

Không ít NHM cũng đặt ra câu hỏi ấy bởi vấn đề gian lận tuổi là “chuyện thường ngày ở huyện”, nhưng chỉ riêng mình Công Phượng bị nêu tên.

Gian lận tuổi là vấn nạn trên khắp năm châu, nhất là với những khu vực kém hoặc đang phát triển như châu Phi, Đông Nam Á. Với bóng đá Việt Nam, đặc biệt ở các giải trẻ, đó được xem là “chuyện thường ngày ở huyện”.

Có những năm, LĐBĐ Việt Nam (VFF) xử lý hàng loạt, tước danh hiệu, cấm thi đấu với không ít đội bóng cá nhân, nhưng rốt cuộc mọi thứ cũng lại chìm xuồng. Câu chuyện Công Phượng bị nghi vấn gian lận tuổi cũng không “lạ”, nhưng nó “mới” bởi được truyền thông và NHM đẩy lên cao quá mức.

Vấn đề đặt ra là tại sao chỉ riêng cá nhân Công Phượng bị tập trung điều tra? Trong cuộc trả lời phỏng vấn, cựu danh thủ, chuyên gia bóng đá Đặng Gia Mẫn đã thẳng thắn lên tiếng chỉ ra cách làm có phần thiếu cẩn trọng của báo giới nói chung chứ không riêng gì một cơ quan truyền thông nào.

“Vì Công Phượng là một cái tên quá “hot”. Rất tiếc một số cơ quan báo chí đã làm không khéo trong tình huống này” – ông Đặng Gia Mẫn chia sẻ.

“Vấn đề của Công Phượng mới chỉ là nghi vấn và chưa có gì để kết luận Công Phượng gian lận tuổi. Nếu có đặt ra nghi vấn, tôi muốn rằng họ phải làm một chiến dịch chứ không làm đơn lẻ trường hợp của Công Phượng” - cựu danh thủ của đội Công nghiệp Hà Nam Ninh cho rằng lẽ ra các cơ quan truyền thông nếu muốn làm đến cùng của sự thật thì phải khui ra hàng chục trường hợp khác và Công Phượng chỉ là một điểm nhấn.

Cựu danh thủ Đặng Gia Mẫn trong một buổi giao lựu trực tuyến

Cựu danh thủ Đặng Gia Mẫn trong buổi giao lưu trực tuyến

Theo ông Đặng Gia Mẫn, truyền thông cũng không khéo trong việc chọn thời điểm để đưa nghi vấn tuổi của Công Phượng. Trong khi ĐT Việt Nam đang tất bật chuẩn bị cho AFF Cup 2014, nếu muốn đưa vấn đề ra công luận thì cũng nên chờ sau khi giải đấu này khép lại.

Cựu giáo viên toán trường Lương Thế Vinh cũng rất cảm phục Công Phượng bởi em chọn cách im lặng, tuân thủ sự chỉ đạo từ Học viện HAGL Arsenal JMG. Ông còn cảm phục vì một điều ít ỏi được nhắc đến, đó là tình thương yêu của Công Phượng dành cho bố mẹ.

Mặc dù chưa có kết luận cuối cùng từ các cơ quan chức năng, nhưng ông Đặng Gia Mẫn rất tin tưởng vào Công Phượng. “Chắc chắn em sẽ già đi dăm tuổi, kỹ năng chơi bóng không bị ảnh hưởng. Chúng ta phải chờ kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng để xem Công Phượng có bị ngừng thi đấu một thời gian hay không? Tôi tin vào bản lĩnh vững vàng của Công Phượng và cùng với sự động viên của NHM em sẽ vượt qua được cú sốc rất lớn này”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại