Vụ Công Phượng: Đi nước ngoài được nữa không?

Đoàn Dự |

Nghi án Công Phượng gian lận tuổi chưa có kết luận cuối cùng, nhưng cánh cửa cho tài năng này ra nước ngoài thi đấu thì đã hẹp lại...

Gần đây, HAGL – CLB chủ quản của Công Phượng, lấp lửng khả năng cho tài năng này ra nước ngoài thi đấu sớm để tránh bão dư luận, truyền thông. Tuy nhiên theo nhà báo Minh Hải, suy nghĩ này là rất thiếu thực tế.

“Thời gian vừa rồi, NHM đã lên tiếng về nghi vấn liên quan đến tuổi thật của Công Phượng và đã có rất nhiều ý kiến lệch trọng tâm. Chúng ta cần ý thức rất rõ rằng vụ việc này liên quan đến pháp luật, đến tính hợp pháp của giấy tờ. Đề xuất đưa Công Phượng ra nước ngoài thi đấu trong thời điểm đang có tranh cãi về pháp lý như hiện nay là không phù hợp. Bởi chúng ta đang chờ kết luận của cơ quan công quyền và quy trách nhiệm cho bên liên quan. Khi Công Phượng được chứng minh là vô can, lúc đó, chúng ta đưa ra những giải pháp nhằm phát triển tài năng cho Công Phượng cũng chưa muộn”.

Nhà báo Minh Hải tự hào khoe đang cầm trên tay và đeo trên cổ các thành tích của Công Phượng

Nhà báo Minh Hải tự hào khoe đang cầm trên tay và đeo trên cổ các thành tích của Công Phượng

Cũng bàn về vấn đề này, nhà báo Anh Ngọc cho rằng dù đúng, dù sai, thì chuyện ra nước ngoài thi đấu của Công Phượng cũng đã bị ảnh hưởng, bởi ở nhiều nước tiên tiến, ví dụ các nền bóng đá châu Âu, rất không thích các tài năng có hồ sơ nhập nhèm, từng bị tranh cãi. Trong trường hợp của Công Phượng, kết quả tuổi của em chưa rõ, nhưng quả thực đã gây rất nhiều tranh cãi.

Trong một khoảng thời gian dài, truyền thông đã đưa tin rất nhiều về Công Phượng. Thậm chí, việc đăng tải thông tin riêng tư của Phượng còn vi phạm pháp luật. Trước vấn đề này, nhà báo Minh Hải chia sẻ:

“Truyền thông và báo chí có chức năng phản biện xã hội, phát hiện và phản ánh mặt trái trong mọi mặt đời sống. Kết luận điều tra sẽ ảnh hưởng lớn đến đối tượng điều tra nên các nhà báo điều tra rất nên cẩn trọng và tỉ mỉ, tránh oan sai, không sót người, lọt tội. Tôi đã được dạy rằng khi có nghi vấn, các phóng viên điều tra cần thu thập đầy đủ những bằng chứng có giá trị pháp lý.

Tốt nhất là đề nghị sự giúp đỡ của các luật sư, cơ quan công quyền bởi có nhiều vụ điều tra, những phóng viên không được tiếp cận tài liệu hoặc không được điều tra sâu hơn như triệu tập những người có liên quan, nhân chứng để hỗ trợ và mở rộng điều tra. Chỉ khi nào có được sự thật trong tay với sự xác nhận của cơ quan công quyền, chúng ta mới được công bố và đi kèm theo đó là chỉ ra người phải chịu trách nhiệm trong vụ việc ấy.

Một điều tuyệt đối quan trọng là trong quá trình tác nghiệp, những người điều tra phải áp dụng phương pháp minh bạch, hợp pháp, tránh tình trạng điều tra những sai phạm bằng phương pháp lừa đảo. Ví dụ: khi chúng ta điều tra, không được ghi âm lén, quay video trộm hoặc đóng giả, cải trang… Làm như vậy, tức là những người điều tra đã là kẻ lừa đảo trước khi phát hiện ra kẻ gian lận”.

Theo nhà báo Minh Hải, trong một vụ việc như của Công Phượng, việc xác định chính xác tuổi của em đã khó nhưng điều khó hơn, là làm sao xác định chính xác mức độ liên quan, chủ động hay bị động, của từng cá nhân.

“Tôi may mắn được theo khóa học về báo chí điều tra mà người hướng dẫn là thầy Thomas Kanger - nhà báo điều tra nổi tiếng người Thụy Điển. Tôi đã được dạy là phải rất cẩn trọng, tỉnh táo để thu thập chứng cứ hợp pháp. Nếu kết luận được đưa ra trùng với nghi án ban đầu và được các cơ quan công quyền xác nhận thì tôi sẽ tiến hành phản ánh. Vấn đề quan trọng nhất là chỉ ra ai là người phải chịu trách nhiệm để nhận sự trừng phạt theo luật định.

Vụ việc xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa về báo chí điều tra chính là chuyện của Lance Armstrong mà thời gian qua, người ta vẫn dẫn chiếu. Đài truyền hình Mỹ làm rất cẩn trọng, công phu và đồng bộ với sự hỗ trợ của các nhà khoa học, luật sư, cảnh sát và Ủy ban phòng chống doping thế giới…

Bằng phương pháp thử nước tiểu, người ta chỉ mất vài ngày đã biết Lance Armstrong có sử dụng doping nhưng người ta đã mất rất nhiều thời gian để chứng minh rằng cuarơ người Mỹ đã chủ động sử dụng chứ không phải vô tình. Với 202 trang cáo trạng, cuối cùng, đài truyền hình ở Mỹ đã kết luận Lance Armstrong chủ động sử dụng doping và trên sóng truyền hình trực tiếp, nữ hoàng talkshow Oprah Winfrey chỉ hỏi: Lance, anh có thừa nhận mình chủ động sử dụng chất doping không? Lance Amrstrong đã phải trả lời: Có và câu chuyện rẽ sang một hướng mới. Sau đó, các cơ quan chức năng đưa ra quyết định của mình, trong đó có tước lại một vài danh hiệu của Lance Armstrong”.

Vốn dành rất nhiều tình cảm cho Công Phượng, nhà báo Minh Hải gửi lời chúc tới tài năng trẻ người Nghệ An:

“Phượng à, anh biết em vẫn ổn nhưng hãy kiên cường và bình thản đón nhận những áp lực dành cho người nổi tiếng. Hãy nỗ lực hơn nữa để phát triển tài năng, đóng góp cho HAGL, cho BĐVN và đền đáp tình yêu mà những người yêu mến, tin tưởng đã, đang dành cho em. Nhưng trước hết, hãy luôn vững vàng để mang lại sự bình an cho gia đình, đặc biệt là bố Bảy, mẹ Hoa. Anh tin em sẽ làm được tất cả những điều này”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại