Đôi chân “sắt” của Thánh Muay làm đệ nhất Thiếu Lâm "khóc thét"

Tiểu Mã |

Nếu không thể “bắt chết” được đôi chân của Thánh Muay Thái, Buakaw thì cũng đồng nghĩa với việc tự sát.

Ở Thái Lan, Buakaw được mệnh danh là “Thánh”, “Người thép” và là biểu tượng của chiến thắng.

Vũ khí lợi hại nhất của võ sĩ lừng danh này chính là sức mạnh hủy diệt từ đôi chân. Đây là điều mà nhiều đối thủ đã biết tuy nhiên không có cách nào để có thể chế ngự được.

Để có được đôi chân cứng như sắt thép, Buakaw đã trải qua quá trình rèn luyện vô cùng gian khổ. Có khi mỗi ngày anh thực hiện tới hàng ngàn cú đá trong những giờ tập.

Đặc biệt là Buakaw có khả năng tung ra những cú đá bằng cả hai chân với uy lực như nhau. Chính vì thế trong nhiều trận đấu, các võ sĩ không thể biết được anh thuận chân nào để có thể đưa ra những phương án phòng thủ.

Trong làng võ thế giới, nếu như Mike Tyson nổi danh với các “quả đấm thép” thì Buakaw cũng sở hữu những cú đá với uy lực tương tự.

Trái với khuôn mặt điển trai và hay cười ngoài đời, mỗi khi bước lên võ đài là Buakaw bỗng biến thành một “mãnh thú” sẵn sàng kết liễu đối phương chỉ với một khoảnh khắc.

Đòn lên gối của Buakaw

Trong lối đánh của Buakaw, có một “đặc sản” anh cũng rất hay dùng đó là bộ ba đòn phối hợp giúp mang lại hiệu quả cực lớn.

Khi đã kiểm soát được thế trận, Buakaw rất hay “mai phục” lúc đối thủ tung ra đòn đạp hoặc đá tạt. Khi đó, anh ngay lập tức dùng một tay bắt chân rồi tung ra cú đấm “trời giáng” vào hông đối phương.

Tiếp đó, anh mới tung thêm một hoặc nhiều những cú đá đầy uy lực nhằm phá trụ địch thủ.

Riêng nói về đòn phang ống thì khó võ sĩ nào có thể so sánh được với “người thép” Buakaw. Rất nhiều võ sĩ đã phải thừa nhận đòn phang ống phá trụ của Buakaw chẳng khác nào “chém đinh chặt sắt”, rất khó để có thể khống chế.

Đôi chân hủy diệt của Buakaw cũng được thể hiện qua những cú lên gối với uy lực khủng khiếp. Thực tế đây cũng là một trong những kỹ năng mà “Thánh Muay Thái” luyện tập nhiều nhất.

Có lần sau khi tung ra clip “luyện công” với một người bạn cùng CLB, người ta mới hiểu được tại sao những cú lên gối của Buakaw lại có sức hủy diệt thần sầu đến như vậy.

Nhìn chung, những đòn chân nói riêng cũng như phong cách chiến đấu của Buakaw là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và tốc độ. Chính anh đã từng lập kỷ lục khi thực hiện 30 cú đá với uy lực như nhau trong vòng 15 giây.

Đôi chân của Buakaw vừa thiên về sức mạnh, sức nặng lại vừa tốc độ. Điều này cũng giúp lý giải vì sao rất hiếm khi người ta thấy Buakaw bị đối phương đánh ngã trên võ đài.

Có rất nhiều tình huống, Buakaw bị đối phương đá vào ống đồng nhưng đôi chân của anh vẫn cữ vững như vại, như thể chẳng có một sự tác động nào.

Trong sự nghiệp của mình, Buakaw trải qua vài trăm trận đấu. Trong đó chiến thắng ấn tượng nhất trong năm 2015 của anh chính là lần đả bại Thiên hạ đệ nhất Thiếu Lâm”  - Yilong ngay tại mảnh đất Trung Quốc.

Ở trận đấu này, mặc dù phải thi đấu “trên sân khách” tuy nhiên Buakaw vẫn chiếm được ưu thế nhờ sở hữu đôi chân vững chắc như đá.

Đối đầu với một võ sĩ rất giỏi về tấn pháp và khả năng chịu đòn như Yilong, Buakaw đã không tung ra được nhiều những cú đấm hiệu quả và thực tế cũng đã không ít lần bị đối phương đáp trả rất mạnh mẽ.

Tuy nhiên chính sức mạnh từ đôi chân đã giúp đại diện của Thái Lan chiếm được nhiều lợi thế ở những hiệp đấu về sau để giành chiến thắng chung cuộc bằng tính điểm.

Chiến thắng mang nhiều ý nghĩa về danh dự này giúp Buakaw một lần nữa khẳng định rằng dù ở độ tuổi 33 (vốn được coi là bắt đầu ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp), đôi chân của anh vẫn cứ như “nồi đồng cối đá”, như thể ở thuở mới đôi mươi.

Chiêm ngưỡng đôi chân bằng "sắt" của Buakaw

Ở độ tuổi 33, Buakaw giành chiến thắng tới 257 trận (trong đó 65 trận thắng knock-out), chỉ 41 trận thua và 12 trận hòa, ở độ tuổi 33.

Anh sở hữu cả một “kho tàng” danh hiệu cao quý, có thể kể tới như:

-Omnoi Stadium Featherweight Champion

-Muay Thai Authority of Thailand Featherweight Champion

-Omnoi Stadium Lightweight Champion

-Lumpinee Stadium Lightweight 2nd place

-Toyota Muay Thai marathon tournament 140 lb. class winner

-KOMA GP Lightweight Champion

-K-1 WORLD MAX 2004 Champion

-K-1 WORLD MAX 2005 Finalist

-S1 Superwelterweight World Champion

-WMC Midlleweight World Champion…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại