Công Phượng chỉ là "mồi nhử" của HLV Miura

Thu Minh |

Những trận gần đây, nhà cầm quân người Nhật liên tục trao nhiệm vụ này cho Công Phượng. Nhưng dường như đó là cách giấu bài của ông.

Trong trận giao hữu U23 Việt Nam - Cerezo Osaka, Công Phượng là người được giao nhiệm vụ thực hiện tất cả những quả đá phạt.

Với cái chân phải rất “ngoan”, chuyện tiền đạo của HAGL đứng trước bóng trong những tình huống cố định không phải điều mới mẻ ở U23 Việt Nam.

Nhưng tại đội bóng của HLV Miura, còn một cầu thủ khác cũng được trao nhiệm vụ này là hậu vệ Mạnh Hùng.

Trong trận giao hữu nói trên, cầu thủ của SLNA không thực hiện pha đá phạt nào, dù vị trí của tình huống đá phạt thuận lợi hơn với cái chân trái của anh so với “kèo phải” của Công Phượng.


Là chuyên gia đá phạt của U23 Việt Nam nhưng Mạnh Hùng vẫn được HLV Miura giấu kỹ. Ảnh: Zing

Là chuyên gia đá phạt của U23 Việt Nam nhưng Mạnh Hùng vẫn được HLV Miura giấu kỹ. Ảnh: Zing

Trên thực tế, trước khi Công Phượng nổi lên với siêu phẩm “lá vàng rơi” vào lưới U23 Malaysia tại SEA Games 28, Mạnh Hùng mới là chuyên gia đá phạt của U23 Việt Nam.

Nếu chưa chóng quên, những quả đá phạt rất hiểm từ cái chân trái của hậu vệ SLNA tại Vòng loại U23 châu Á đã khiến anh có thêm biệt danh mới là Hùng “xà ngang”.

Ở giải đấu này, gần như mỗi lần được trao cơ hội đá phạt là mỗi lần Mạnh Hùng để lại dấu ấn, dù là đối thủ ngang cơ như U23 Malaysia hay trên tầm như U23 Nhật Bản.

Việc tận dụng những tình huống cố định là giải pháp chiến thuật được HLV Miura đặc biệt lưu tâm, nhất là khi đội bóng của ông xác định sẽ phải nhập cuộc theo thế “cửa dưới” trước những đối thủ được đánh giá cao hơn hẳn tại VCK U23 châu Á.

Thế nên, dường như nhà cầm quân người Nhật chủ ý giấu rất kỹ ngón đòn này và không muốn bung ra quá sớm ở những trận đấu có tính thử nghiệm.

Trong cuộc trao đổi cùng phóng viên cách đây chưa lâu, trung vệ Mạnh Hùng “bật mí” về đấu pháp của người thầy Nhật Bản:

“Gần đến ngày thi đấu, HLV Miura mới cho tôi cùng Công Phượng tập đá phạt. Ông trực tiếp chỉ đạo và uốn nắn chúng tôi hết sức tỉ mỉ”.

Đây là điều cũng diễn ra ở 2 giải đấu của U23 Việt Nam trong năm 2015 là Vòng loại U23 châu Á và SEA Games 28. Khi tập luyện tại Việt Nam, HLV Miura không yêu cầu Mạnh Hùng và Công Phượng thường xuyên tập đá phạt.

Nếu tận dụng tốt những tình huống cố định, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể nở nụ cười tại VCK U23 châu Á.
Nếu tận dụng tốt những tình huống cố định, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể nở nụ cười tại VCK U23 châu Á.

Nhưng khi sang nước ngoài, 2 cầu thủ này chỉ thực hiện một phần các buổi tập cùng đồng đội. Sau đó, họ được HLV Miura cho tập riêng để mài sắc thứ vũ khí sử dụng trong những tình huống cố định.

Yếu tố bất ngờ luôn là tiêu chí HLV Miura rất chú trọng trong cách bày binh bố trận của ông. Vì vậy, đây có lẽ là thời điểm U23 Việt Nam vẫn đang “giấu bài”.

Để có được kỹ năng đá phạt hết sức đặc biệt, Mạnh Hùng cho biết anh phải luyện tập từ năm 17 tuổi. Người thầy đầu tiên uốn nắn cho hậu vệ xứ Nghệ kỹ năng này là HLV Ngô Quang Trường.

Sau đó, khi lên đội một của SLNA, thủ môn Trần Đức Cường là người thường xuyên tập luyện cùng Mạnh Hùng ở nội dung đá phạt. Sự góp ý của người đàn anh từng vô địch AFF Cup 2008 cùng ĐTVN giúp Hùng "tiu" ngày càng mài sắc vũ khí sở trường.

 

Mạnh Hùng sút phạt hiểm hóc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại