Vụ đếm tiền tai tiếng: “Chán ngán và thiếu văn hóa”

Đoàn Dự |

Ngán ngẩm, thấy xấu mặt là cảm giác chung của nhiều người làm bóng đá Việt Nam, khi chứng kiến đoạn “gần kết” scandal Quế Ngọc Hải – Anh Khoa.

Vụ đếm tiền tai tiếng và tranh cãi không đáng có

Hôm qua, Quế Ngọc Hải tới nhà Anh Khoa để trao 834 triệu đồng tiền mặt. Trước sự chứng kiến của đông đảo đại diện 2 bên (phía SLNA có HLV phó Đức Thắng, phía Đà Nẵng có 1 kế toán và 1 trưởng phòng hành chính nhân sự).

Tại đây, theo lời kế toán phía Đà Nẵng là bà Phước chia sẻ, thì ông Đức Thắng đã yêu cầu gia đình Anh Khoa và đại diện Đà Nẵng kiểm đếm tiền.

Trước đó, bà Phước khẳng định đã gợi ý phía SLNA chuyển khoản cho thuận tiện. Ngay cả khi phía SLNA nhất quyết mang tiền mặt tới, bà Phước cũng gợi ý mang tiền ra ngân hàng đếm, nhưng ông Đức Thắng không đồng ý.


HLV Đức Thắng và Quế Ngọc Hải tới nhà Anh Khoa mang theo 834 triệu đồng tiền mặt.

HLV Đức Thắng và Quế Ngọc Hải tới nhà Anh Khoa mang theo 834 triệu đồng tiền mặt.

Việc đếm tiền được cánh phóng viên ghi lại và đưa lên mặt báo đã gây nhiều dư luận xấu. Sau đó, Quế Ngọc Hải lại lên tiếng ám chỉ Đà Nẵng và gia đình Anh Khoa thiếu hợp tác, cũng như hành xử kiểu “chợ búa” qua việc đếm tiền.

Phía Đà Nẵng lập tức tung thông tin phản bác và cho rằng Ngọc Hải đã nói không đúng sự thật. Cho tới lúc này, chưa thể khẳng định bên nào đúng, bên nào sai. Nhưng hết việc đếm tiền, lại đến việc tranh luận qua lại khiến rất nhiều người chán ngán.

"Chán ngán và thiếu văn hóa"

“Tôi thấy chán ngán và thiếu văn hóa, trong cả cách ứng xử giữa con người với con người, cũng như trong bóng đá. Trên thế giới không có bất cứ đội bóng hay liên đoàn nào cư xử với nhau như thế.

Một người chấn thương, tiền nong cò kè bao lâu, rồi người thì xin nơi này nơi khác, rồi để báo giới chụp ảnh đếm tiền như vậy, tất cả những điều đó lên mặt báo chỉ tô vẽ bộ mặt xấu xí cho bóng đá Việt Nam, rất thiếu văn hóa.

Những người trong cuộc, không hiểu, kể cả ở VFF hay lãnh đạo CLB, nghĩ gì như thế, rất chán về văn hóa của bóng đá Việt Nam.

Tự nhiên lại đưa ra các quy định, ngã giá… những thứ đó đưa lên mặt báo, rồi mỗi bên công khai để bênh vực mình, trong khi số phận Khoa chưa chắc đã đá được bóng. Ngọc Hải phạm lỗi rồi cứ day dứt…” – cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải nói.


Cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải cảm thấy chán ngán với sự việc.

Cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải cảm thấy chán ngán với sự việc.

Trong việc giao tiền ngày hôm qua, VFF không cử bất cứ đại diện nào tới. Nhưng cựu danh thủ Thể Công ám chỉ LĐBĐ Việt Nam phải chịu trách nhiệm lớn trong vụ “xấu mặt” này.

“Những điều đó thể hiện sự vô văn hóa trong việc lãnh đạo, chủ ý cho 1 cuộc chơi như thế này.

Bóng đá mà có những người dẫn dắt như thế thì làm sao có thể khiến dư luận, xã hội tôn trọng những người làm bóng đá được?”.

Đồng tình với ông Vũ Mạnh Hải, nhà báo Minh Hải chia sẻ cảm xúc:

“Tôi thấy hơi bẽ bàng, nghiệt ngã quá. Bức ảnh (đếm tiền) là không nên có, tất cả mọi người nhìn nhận vấn đề rất khác.

Có nhiều người lên án gia đình Anh Khoa là không hợp lý, vì cần thừa nhận Anh Khoa là người bị hại.

Hải chỉ mất tiền thôi, có thể làm lại. Nhưng Anh Khoa có thể không bao giờ làm lại được, bị giải nghệ thì chỉ là số không. Tương lai 1 gia đình, ý nghĩa 1 cuộc đời”.


Nhà báo Minh Hải gọi bức ảnh đếm tiền là bức ảnh của năm dù theo anh, nó không nên xuất hiện.

Nhà báo Minh Hải gọi bức ảnh đếm tiền là "bức ảnh của năm" dù theo anh, nó không nên xuất hiện.

Vụ việc Quế Ngọc Hải chính thức phải đền tiền cho Anh Khoa có thể mở ra 1 giai đoạn mới cho bóng đá Việt Nam, theo hướng tích cực thì ít, mà tiêu cực thì nhiều. Hoặc cũng có thể, nó chẳng gây ra điều gì thay đổi dù các cá nhân thì tổn thương nặng nề.

“Các cầu thủ sẽ không dám đá hết mình trên sân. Đến 1 lúc nào đó, ĐT Việt Nam đi ra ngoài thì chẳng ai dám đá.

Làm sao dám đá cống hiến nữa, vì lỡ đá rồi phải đền thì sao, bỏ bóng đá luôn à? Như Quế Ngọc Hải là may mắn còn có người giúp” – HLV Hữu Thắng gay gắt bày tỏ.


Nhìn toàn cục vào vấn đề, HLV Hữu Thắng cho rằng việc Quế Ngọc Hải phải đền tiền sẽ gây tác động xấu.

Nhìn toàn cục vào vấn đề, HLV Hữu Thắng cho rằng việc Quế Ngọc Hải phải đền tiền sẽ gây tác động xấu.

“Ở góc nào đó, việc này có 1 chút tích cực là cầu thủ nhìn thấy thì thi đấu đúng luật hơn, nhưng việc không cố ý nó vẫn phải xảy ra, nếu không nỗ lực, quyết tâm thì không còn là đối kháng nữa.

Nhưng nó sẽ tạo ra sự rối rắm trong việc xử lý của cầu thủ, không thoải mái, không biết phải làm như thế nào. Người ta sẽ thiếu niềm tin (vào VFF), và không biết hành xử như thế nào cho đúng.

Sẽ có các cầu thủ không dám chơi hết mình. Tiền đạo không dám đột phá, sáng tạo nữa, hậu vệ thì chùn chân không dám tranh cướp bóng đúng luật vì không rõ ranh giới” – chuyên gia Vũ Mạnh Hải tiếp.

Nhưng nhà báo Minh Hải có góc nhìn khác, nếu chỉ xử phạt bằng tiền.

“Vụ Ngọc Hải – Anh Khoa giống nhiều vụ trước như của Đình Đồng, Huy Hoàng… Nếu chỉ nhìn vào đó thì có lẽ không bao giờ phạm lỗi.

Nhưng bóng đá là vậy, không phải lúc nào cũng làm chủ được kĩ thuật cho đến tốc độ, không ai quản lý được rủi ro nên nó vẫn sẽ xảy ra.

Phạt lương thì chưa biết, nhưng cũng có bất cập. Làm sao biết chính xác lương là bao nhiêu? Còn hợp đồng kinh tế có điều khoản không cung cấp cho bên thứ 3. Nếu đưa ra luật đó thì quản lý khó.

Mà phạt tiền thì liên đoàn về sau sẽ ân hận. Vì nếu liên quan tiền thì có thể bất chấp tất cả, nếu là 1 trận chung kết thì vài trăm triệu đồng, vài tỷ đồng không là gì, họ vẫn đấu nên có thể không giải quyết được vấn đề”.

Clip pha vào bóng triệt hạ của Quế Ngọc Hải với Anh Khoa

Trong số 834 triệu đồng Quế Ngọc Hải vừa trao cho gia đình Anh Khoa, 400 triệu đồng do bầu Đức hỗ trợ, phía Ngân hàng Bắc Á - nhà tài trợ của SLNA chi nốt.

Trước đó, Quế Ngọc Hải chỉ phải bỏ ra 45 triệu đồng trong 2 lần tới thăm Anh Khoa.

Đi đến cách giải quyết sau scandal Quế Ngọc Hải, để làm sao bóng đá Việt Nam bớt bạo lực mà vẫn không xảy ra các vụ giao tiền “kệch cỡm” như vừa rồi, nhà báo Minh Hải tiếp.

“Theo 1 nguồn tin tôi biết, có thể mọi thứ sẽ xảy ra theo cách khác, chứ không khắc phục hậu quả bằng đền tiền.

Người ta sẽ hạn chế bằng cách tăng phạt nguội lên, ví dụ treo giò 1 mùa thì mới có tính răn đe. Nó đánh thẳng vào cầu thủ và ý thức CLB.

Tôi vẫn ủng hộ chúng ta nên phạt bằng cách treo giò, ví dụ pha cố ý có thể treo giò vĩnh viễn, đó là cách chúng ta tuyên chiến chứ đừng để nảy sinh tiền.

Xử lý CLB thì bị trách nhiệm liên đới, cầu thủ bị treo giò, CLB có thể bị phạt tiền”.

Về phần mình, HLV Hữu Thắng cho rằng các CLB cũng nên có ý kiến góp ý mạnh mẽ đến VFF, để đưa ra điều luật hợp lý hơn.

“Chủ tịch các CLB khắp cả nước cần họp lại để điều chỉnh luật đó, chỉ ở VN chứ khắp thế giới không ai có”.

Trong khi đó, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng chúng ta cần học hỏi điều luật ở các nền bóng đá tiên tiến, và nhờ các chuyên gia luật tư vấn trước khi đưa ra quyết định.

“Khi đá bóng thì không tránh khỏi chấn thương. Trong luật có các chế tài, khi sửa luật, xử phạt thì có thông tin đền 15 tháng lương, tôi nghĩ các chuyện đó nên có chuyên gia, những ai làm luật mời họ tư vấn chặt chẽ.

Chứ tự các CLB bàn bạc, rồi 1 ông Trưởng ban kỷ luật đưa ra như thế, lại gây tranh cãi nữa chẳng ra làm sao cả.

Chúng ta theo bóng đá lâu năm rồi, các nền bóng đá tiên tiến ngay cạnh, không thiếu thông tin sao không tham khảo. Bóng đá chấn thương là đương nhiên, ai gây ra chấn thương nghiêm trọng phải bị trừng phạt là đích đáng rồi.

Nhưng mình nên học tập, xem xét chứ không thể đưa ra án phạt 15 tháng lương, căn cứ vào đâu, có thỏa đáng không, hay lại gây ra tranh cãi, mà vẫn chưa hiểu như thế nào là hợp lý.

Khi ra luật cần làm thấu đáo, nghiên cứu kĩ rồi hãy mang ra nói. Chứ đưa ra như hội thảo hôm qua thì rất vớ vẩn, lại gây cãi nhau”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại