Big Six mạnh đến thế nào?

Khánh Tùng |

Thay vì cạnh tranh chức vô địch trong Top Four như mọi năm, Premier League 15/16 sẽ chứng kiến màn tranh đua quyết liệt của Big Six - một khái niệm mới đầy hấp dẫn.

Trong khi chờ đợi mùa giải được đánh giá là hấp dẫn nhất trong lịch sử bóng đá Anh bắt đầu, hãy cùng chúng tôi nhìn lại quá trình chuẩn bị và đánh giá sức mạnh của các đại diện trong Big Six của Premier League, bắt đầu với nhà đương kim vô địch Chelsea.

Chelsea

Đội hình dự kiến của Chelsea.

Đội hình dự kiến của Chelsea.

Chelsea gần như chắc chắn sẽ tiếp tục trung thành với công thức thành công của mùa trước sau một mùa Hè yên ắng đáng ngạc nhiên trên thị trường chuyển nhượng.

Cho tới thời điểm này, The Blues chỉ mới có hai tân binh đáng chú ý là thủ thành Asmir Begovic và tiền đạo Radamel Falcao. Cả hai đều được đưa về để lấp đầy khoảng trống trên ghế dự bị mà Cech và Drogba bỏ lại.

Về cơ bản, Chelsea không có nhu cầu phải xáo trộn hàng thủ hay nhất Premier League. Đội trưởng John Terry tiếp tục là thủ lĩnh, và hỗ trợ cho anh là Gary Cahill. Dẫu vậy, cầu thủ trẻ Kurt Zouma nhiều khả năng sẽ được trao thêm cơ hội ở mùa này.

Ở cánh phải, lão tướng Branislav Ivanovic vẫn không có đối thủ. Tương tự, ở cánh trái, Azpilicueta vẫn là sự lựa chọn đáng tin cậy, dù Chelsea có đưa về tân binh Baba Rahman như tin đồn hay không.

Trong khi đó, hàng tiền vệ sẽ được điều chỉnh tùy thuộc vào từng đối thủ cụ thể.

Với những CLB yếu, Matic và Fabregas sẽ đá cặp với nhau ở vị trí tiền vệ trung tâm. Hazard, Oscar và Willian sẽ tạo thành bộ ba hộ công ngay sau lưng tiền đạo cắm.

Nhưng trước những đối thủ mạnh hơn, Oscar hoặc Willian sẽ phải hi sinh để nhường chỗ cho Ramires hoặc Obi Mikel. Fabregas khi đó sẽ được đẩy lên đá hộ công, nhường chỗ cho một tiền vệ cơ bắp hơn.

Câu hỏi duy nhất nằm ở hàng công. Nếu Diego Costa không còn gặp vấn đề về sức khỏe và ra sân đều đặn hơn mùa trước, Chelsea nhiều khả năng sẽ bảo vệ được chức vô địch.

Ngược lại, đặt niềm tin vào những Loic Remy hay Falcao rõ ràng không phải là điều mà HLV Jose Mourinho muốn làm thường xuyên.

Manchester City

Đội hình dự kiến của Man City.

Đội hình dự kiến của Man City.

Với sự xuất hiện của tân binh đắt giá Raheem Sterling, HLV Manuel Pellegrini nhiều khả năng sẽ thay đổi sơ đồ của Man City từ 4-3-2-1 quen thuộc thành 4-3-3 ở mùa giải này.

Khi đó, hàng công sẽ rất đáng sợ với bộ ba khét tiếng Sterling-Aguero-Silva, trong khi hàng thủ cũng có thêm chất sắt với Fabian Delph, một tân binh khác, bên cạnh Yaya Toure và Fernandinho.

Tuy nhiên, kế hoạch của Pellegrini có thể thay đổi vào giờ chót nếu Man City mua được Kevin de Bruyne. Cầu thủ người Đức là một chuyên gia kiến tạo, và Man City cần xây dựng đội bóng xung quanh anh.

Dù thế nào, trong những kế hoạch của Pellegrini ở mùa giải mới cũng không có nhiều chỗ cho các tiền đạo và tiền vệ cánh. Những Navas, Nasri, Bony và Dzeko (nếu ở lại) sẽ phải chấp nhận đóng một vai trò khiêm tốn hơn.

Lo lắng lớn nhất của Pellegrini, dẫu vậy, vẫn là ở hàng thủ. Demichelis thì cao tuổi, Kompany đã sa sút thấy rõ, trong khi tân binh đắt giá Mangala thì mãi vẫn không thấy tiến bộ.

Cách Pellegrini giải quyết những vấn đề ở hàng thủ, chứ không phải cách ông khai thác sự dồi dào ở hàng công, do đó mới chính là yếu tố quyết định thành bại cho mùa giải này của Man City.

Arsenal

Đội hình dự kiến của Arsenal.

Đội hình dự kiến của Arsenal.

Sự xuất hiện của Petr Cech đã tạo được hiệu ứng gần như tức thì. Cách anh kiểm soát vòng cấm và tổ chức hàng thủ là điều mà các CĐV Arsenal chưa được chứng kiến trong rất nhiều năm trở lại đây.

Ngay trong trận đấu quan trọng đầu tiên, Cech đã giúp Arsenal đánh bại đội bóng cũ Chelsea để giành Siêu Cúp Anh. Đó cũng là danh hiệu thứ 3 của Cech chỉ sau 3 trận cho Pháo thủ, nhưng các CĐV của đội bóng thì hi vọng những ngày vui chưa dừng lại ở đó.

Trừ vị trí của Cech, Arsenal cơ bản không có nhiều thay đổi so với nửa cuối mùa trước. Thế nên, mong ước lớn nhất của HLV Wenger vẫn là gặp may hơn với các chấn thương, để ông có thể đưa ra sân đội hình mạnh nhất thường xuyên hơn.

Câu hỏi duy nhất nằm ở vị trí tiền đạo cắm. Olivier Giroud có vẻ đang thất thế trước Theo Walcott sau khi tiền đạo người Anh có những màn trình diễn rực sáng ở vị trí đá cắm ở nửa cuối mùa trước, đặc biệt trong trận Chung kết Cúp FA.

Tuy nhiên, HLV Wenger vẫn không loại trừ khả năng sẽ mua thêm tiền đạo, nếu những người như Karim Benzema có thể tiếp cận được.

Dù sao, có Benzema hay không, thì hàng công của Arsenal vẫn là một trong những hàng công đáng xem nhất ở Premier League mùa này.

Man United

Đội hình dự kiến của Man United.

Đội hình dự kiến của Man United.

Rio Ferdinand nói rằng anh nghi ngờ chuyện HLV Louis van Gaal biết rõ đâu là hàng thủ mạnh nhất của Man United. Một khi Rio cũng nghĩ thế, thì có lẽ chẳng ai có thể chứng minh điều ngược lại.

Tuy nhiên, hai vị trí hậu vệ cánh dường như đã được cố định cho tân binh Matteo Darmian (phải) và Luke Shaw (trái). Chỉ có trung tâm hàng thủ là khiến Van Gaal và cả những người ưa dự đoán bối rối.

Hiện tại, HLV người Hà Lan vẫn đang băn khoăn giữa việc chọn Phil Jones hay Chris Smalling đá cặp với Daley Blind. Và ông chắc chắn sẽ có thêm nhiều lý do để băn khoăn khi Marcos Rojo trở lại.

Nhưng hàng tiền vệ mới là nơi khiến Van Gaal đau đầu, dù là theo cách tích cực hơn hẳn. Với hơn 10 cầu thủ có thể chơi được ở 5 vị trí phía trên hàng thủ và phía dưới Wayne Rooney, dù Van Gaal có xoay theo sơ đồ nào thì vẫn có rất nhiều ngôi sao phải ngồi ngoài.

Tìm ra được đội hình ưng ý nhất, trong khi vẫn giữ cho các cầu thủ hạnh phúc trong suốt mùa giải, sẽ là nhiệm vụ mang tính sống còn với Van Gaal.

Tottenham

Đội hình dự kiến của Tottenham.

Đội hình dự kiến của Tottenham.

HLV Mauricio Pochettino đã dành cả mùa Hè để tập trung tăng cường hàng thủ. Ông rõ ràng đã đi đúng hướng khi hàng phòng ngự luôn là điểm yếu chết người của Tottenham trong những mùa giải gần đây.

Với sự xuất hiện của các trung vệ Toby Alderweireld, Kevin Wimmer và hậu vệ phải Kieran Trippier, hàng thủ Spurs hiện có đủ chất lượng và chiều sâu cần thiết (về lý thuyết) cho cuộc chạy đua vào một vị trí trong top 4.

Tuy nhiên, nhiệm vụ quan trọng nhất thì Tottenham lại chưa làm xong. Với việc Hugo Lloris bày tỏ mong muốn được chuyển sang một đội bóng dự Champions League, Spurs cần phải làm mọi cách để thuyết phục anh thay đổi ý định, và gắn bó thêm ít nhất một mùa nữa.

Nếu giải quyết được tương lai Lloris, Pochettino có thể tạm yên tâm về lực lượng. Hàng tiền vệ và hàng công gần như không phải thay đổi; câu hỏi chỉ là không biết Harry Kane có tiếp tục đà tiến bộ thần tốc mà anh đã thể hiện ở mùa giải trước hay không mà thôi.

Liverpool

Đội hình dự kiến của Liverpool.

Đội hình dự kiến của Liverpool.

Những bài học đau đớn đã được rút ra sau mùa Hè thảm họa 2014. Liverpool mùa này tiếp tục mất đi ngôi sao sáng nhất (Sterling), nhưng họ có vẻ đã biết cách để tiêu số tiền thu được sao cho hợp lý nhất.

Nathaniel Clyne sẽ giúp hàng thủ chắc chắn và ổn định hơn. James Milner mang tới năng lượng và sự ổn định cho hàng tiền vệ. Trong khi hàng công về lý thuyết đã mạnh lên đáng kể với bộ đôi Roberto Firmino - Christian Benteke, và cả Danny Ings.

Sự có mặt của một trung phong "xịn" như Benteke mang lại nhiều hi vọng nhất. Mùa giải trước, hàng công là một nỗi nhức nhối của HLV Brendan Rodgers khi Sturridge liên tục chấn thương, trong khi những người còn lại là Lambert, Balotelli và Borini đều tậm tịt.

Tuy nhiên, HLV Rodgers vẫn còn nhiều việc phải làm. Thay thế được Sterling không phải là nhiệm vụ đơn giản. Làm thế nào để đội bóng có thể phòng ngự theo một khối cũng là một nhiệm vụ khó khăn khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại