Bầu Đức, xin hãy bình tĩnh!

Đoàn Dự |

Có lẽ Bầu Đức không nghĩ được rằng các phát ngôn khi quá phấn khích của ông sẽ có hại tới Công Phượng và các đồng đội!

“Tôi sung sướng quá. Sướng từ A-Z. Giờ thì các chuyên gia hết nghi ngờ rồi nhé.

Sau 8 năm ăn tập với nhau, các cháu mới được lên chơi V.League mà đã chơi như thế thì còn gì hạnh phúc bằng” – Bầu Đức chia sẻ niềm vui của mình với báo giới sau khi chứng kiến Công Phượng và đồng đội hạ gục Khánh Hòa 4-2 chiều qua.

Việc Bầu Đức sung sướng tất nhiên là dễ hiểu, song ở vị trí một ông Chủ tịch CLB, niềm vui ấy, những phát ngôn ấy có phần thiếu thận trọng.

Tại sao lại như vậy? Đó là bởi cần nhìn nhận một cách chính xác vấn đề của HAGL sau chiến thắng. Đối thủ chỉ là Khánh Hòa, một CLB mới thăng hạng và đã bộc lộ quá nhiều thiếu sót ở trận thua vừa rồi.

Thực tế khi V-League chưa đá, CLB này đã bị coi là... ứng cử viên xuống hạng!

Nói HAGL đã thắng nhờ chơi hay cũng được, mà nói có 3 điểm nhờ Khánh Hòa chơi quá tệ cũng chẳng sai. Bản thân HLV Graechen sau chiến thắng vừa rồi, dù có vui, vẫn chỉ rõ rằng HAGL vẫn còn nhiều điểm yếu đó thôi.

“Tôi rất vui vì các cầu thủ đã thi đấu tốt và giành chiến thắng quan trọng ở V.League, dù họ chỉ mới 18, 19 tuổi và lần đầu chơi ở giải đấu cao nhất Việt Nam. Tôi cảm thấy an tâm khi các cầu thủ ghi đến 4 bàn và truyền cảm hứng cho khán giả.

Tuy nhiên, các cầu thủ đã không chú ý đến những tình huống bóng dài của Khánh Hòa dẫn đến bàn thua sớm trong hiệp 2. HAGL vẫn cần sự cân bằng trong tấn công và phòng thủ”.

HAGL đã có chiến thắng ấn tượng nhưng cần nhìn nhận còn nhiều thiếu sót

HAGL đã có chiến thắng ấn tượng nhưng cần nhìn nhận còn nhiều thiếu sót

Có vẻ như khi HAGL trải qua 2 giải đấu khởi động tiền V-League và có những kết quả tốt, Bầu Đức đã quá thăng hoa. Trước khi CLB phố Núi chính thức ra sân chinh chiến, có thông tin cho rằng Bầu Đức sẵn sàng chi thưởng lên tới 500 triệu đồng/1 trận thắng.

Mức thưởng này được cho là còn cao hơn khi Công Phượng và các đồng đội thắng đẹp, thắng đậm.

Tuy nhiên, ngay sau đó, trưởng đoàn bóng đá HAGL, ông Nguyễn Tấn Anh đã lên tiếng phủ nhận thông tin này.

Hơn ai hết, ông Tấn Anh hiểu rằng cách làm bóng đá theo kiểu vung tiền thường bừa bãi của Bầu Đức trước đây không thể lặp lại, nhất là với 1 lứa cầu thủ đang phát triển theo phương pháp mới của Arsenal.

Dù phấn khích mấy Bầu Đức cũng nên kìm hãm để tránh làm các em tự kiêu

Dù phấn khích mấy Bầu Đức cũng nên kìm hãm để tránh làm các em tự kiêu

Thắng không kiêu, bại không nản! Bầu Đức vui nhưng có lẽ nên tiết chế cảm xúc của mình để tránh làm các cầu thủ trẻ xao lãng sau một chiến thắng ban đầu vốn chưa thể nói lên nhiều điều.

Đó là tốt cho các em và tốt cho bóng đá Việt Nam. Bởi lẽ đã có quá nhiều lời tung hô cho Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường từ báo giới, NHM rồi và ở cấp quản lý như Bầu Đức, cần một sự tỉnh táo, lạnh lùng hơn rất nhiều!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại