Bầu Đức và bộ sậu quyết định “lạ” về ghế nóng ở HAGL

Đoàn Dự |

Những tưởng không phải ông Lê Thụy Hải thì cũng là một HLV Nhật Bản về dẫn dắt CLB phố Núi trong mùa tới, nhưng mọi chuyện đang thay đổi theo hướng khác.

Theo thông tin mới nhất, BLĐ HAGLbầu Đức đều đặt niềm tin vào HLV Nguyễn Quốc Tuấn ở mùa giải mới.

Như vậy, ông Lê Thụy Hải hay những HLV như Suzuki Masakazu (Nhật Bản), Dusit Chelermsan (Thái Lan) sẽ gần như không còn cơ hội tới dẫn dắt HAGL thi đấu, ít nhất là trong vòng 1 năm nữa.

Bù lại, bầu Đức vẫn đang có một kế hoạch khác để bổ sung “chất chuyên gia ngoại” cho HAGL. Tỷ phú phố Núi muốn bổ nhiệm một người tên tuổi vào vị trí Giám đốc kỹ thuật.

Chính ông Suzuki Masakazu đang được nhắm cho vị trí này nhưng khả năng phải tới năm 2016 mới đến tác nghiệp.

Về lối chơi của HAGL, HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn giữ tương đối giống ông Graechen nhưng linh hoạt hơn tùy đối thủ.

Nếp sinh hoạt của các cầu thủ HAGL cũng được ông Tuấn thắt chặt, qua đó cải thiện phần nào về mặt thể lực, sức khỏe.

Trở lại với HLV Nguyễn Quốc Tuấn, những tưởng ông đã mất uy tín trước bầu Đức khi lộng ngôn mắng đồng nghiệp Minh Đức.

Nhưng phía sau lùm xùm này, quả là ông Tuấn đã có công giúp HAGL trụ hạng và U21 của CLB này vô địch lần 2 U21 Quốc tế báo Thanh Niên.

Bầu Đức từng “chịu đựng” công thần Graechen rất lâu trước khi buộc phải thay người thế nên cũng là hợp lý ở chuyện ông tạm tha thứ cho HLV Quốc Tuấn.

Quan trọng là ở V-League 2016, liệu HAGL có thật sự thi đấu khởi sắc? Vì HAGL ở cuối mùa trước đã trụ hạng nhờ không ít trận đấu “lạ lùng”.

U21 HAGL 2-0 U19 Hàn Quốc (Công Phượng)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại