Nguy cơ khó lường nếu Công Phượng làm đội trưởng

Kinh Vân |

Với một lãng tử sân cỏ như Công Phượng, việc phải gánh vác trách nhiệm của người đội trưởng chẳng có gì sung sướng!

Công Phượng không phải là Công Vinh

Cầm quân tại Việt Nam đã hơn 1 năm, ở cả U23 lẫn ĐTQG Việt Nam với nhiều đội hình khác nhau, HLV Miura đã không ít lần lựa chọn đội trưởng.

Tuy nhiên chỉ duy nhất Công Vinh – một tiền đạo – được HLV Miura chọn làm đội trưởng. Chỉ có điều, lý do khiến ông để chân sút lão luyện người Nghệ An dẫn đầu ĐTQG không phải vì khả năng săn bàn, tỏa sáng trên sân cỏ.

Điều khiến ông Miura tin tưởng ở Công Vinh, chính là đẳng cấp giúp anh tạo ra vị thế nhất định tại ĐTQG. Quan trọng nữa là tinh thần, ý chí chiến đấu luôn rực lửa cống hiến của chân sút này.

Niềm tin của HLV Miura đã không đặt nhầm chỗ, nhất là khi xem lại thất bại 2-4 của ĐTQG Việt Nam trước Malaysia tại lượt về Bán kết AFF Cup 2014.

Trong trận đấu đó, toàn bộ đội hình chủ nhà đã mất tinh thần trước liên tiếp các bàn thua sớm. Chỉ duy nhất Công Vinh vẫn kiên cường chiến đấu. Chính anh đã mang về 2 bàn thắng cho chủ nhà, dù không thay đổi được số phận bị loại.

Nếu đem CV9 đối chiếu với Công Phượng sẽ thấy một sự khập khiễng rất lớn.


Công Vinh có đẳng cấp, uy tín và quái hơn Công Phượng rất nhiều.

Công Vinh có đẳng cấp, uy tín và quái hơn Công Phượng rất nhiều.

Về vị thế ở U23 Việt Nam, dù tỏa sáng tại vòng loại U23 châu Á nhưng thực tế, Phượng vẫn giống một cậu em tài năng khi so với những đàn anh trên tuyển.

Cầu thủ này từng bị nghi ngờ sẽ dính đòn “cô lập” bởi lối chơi cá nhân. Những màn độc diễn hiệu quả của Phượng chỉ góp phần giúp anh được yêu mến và dễ hòa đồng hơn với tập thể.

Còn để “có tiếng nói” thì chưa!

Tinh thần thi đấu của Công Phượng lại càng chưa được đánh giá cao so với nhiều nhân tố khác ở U23 Việt Nam. Nên nếu xét trên những khía cạnh từng khiến ông Miura chọn CV9 làm đội trưởng, thì Phượng đều “rớt”.

Cái tên bí mật đang chờ ngày lên tuyển

Trong những ngày qua, nhà báo Minh Hải – một người rất thân với ông Miura liên tục tiết lộ những thông tin liên quan tới Quế Ngọc Hải.

“Quế Ngọc Hải vẫn còn cửa lên U23 Việt Nam nhưng quan trọng là bằng cách nào?”.


Nếu Quế Ngọc Hải lên tuyển, thì chuyện chiếc băng đội trưởng thuộc về ai không cần tranh cãi thêm nữa.

Nếu Quế Ngọc Hải lên tuyển, thì chuyện chiếc băng đội trưởng thuộc về ai không cần tranh cãi thêm nữa.

Sau thất bại trước U23 Myanmar ở Bán kết SEA Games 28, lạ là chính Quế Ngọc Hải lại khóc than rất thảm thiết trên sân, còn Công Phượng thì bình tĩnh để đi an ủi các đồng đội.

Phượng đã có bản lĩnh thi đấu trưởng thành vượt bậc sau nhiều thất bại, nhưng có lẽ như thế vẫn là chưa đủ với ông Miura.

Đúng là vẫn chưa biết bằng cách nào và ai có thể giúp Ngọc Hải lên tuyển. Nhưng với tầm quan trọng của VCK U23 châu Á, không loại trừ khả năng VFF sẽ nới lỏng án phạt cho trung vệ này.

Quan trọng nhất, NHM trên cả nước sẽ đồng tình với điều ấy, rằng VFF nên để Ngọc Hải lên tuyển.

Vừa được việc nước, vừa được lòng dân, khả năng VFF đưa ra quyết định tất cả và đặc biệt là HLV Miura đang chờ đợi rất lớn. Khi ấy, việc chiếc băng đội trưởng thuộc về ai, sẽ không phải bàn cãi nữa.

Ngay cả khi Ngọc Hải không được tha thứ sớm, thì vẫn còn 1 cái tên khác mà HLV Miura luôn tin tưởng. Đó chính là Võ Huy Toàn.

Đồng ý là Phượng vừa tỏa sáng, nhưng cũng chỉ ở cấp U21 1 giải giao hữu. Còn Huy Toàn mới là người được ông thầy Nhật trọng dụng cả ở cấp U23 lẫn ĐTQG.


Huy Toàn là học trò cưng của ông Miura ở cả ĐTQG lẫn U23 Việt Nam.

Huy Toàn là học trò cưng của ông Miura ở cả ĐTQG lẫn U23 Việt Nam.

Làm đội trưởng có tốt cho Công Phượng?

Ai cũng biết Công Phượng thi đấu trên sân như một nghệ sĩ, lãng tử lang bạt khắp nơi.

Nhưng bản chất của việc làm đội trưởng là phải có ý thức trách nhiệm với toàn đội, phải biết xông vào can thiệp ở những điểm nóng tranh cãi (với đối phương hoặc trọng tài).

Những trách nhiệm tập thể đó sẽ làm vướng bận Công Phượng và chắc chắn ảnh hưởng đến sức sáng tạo khi thi đấu.

Ngược trở về khi Công Phượng làm đội trưởng lứa U19 Việt Nam, dấu ấn của người lãnh đội là không rõ rệt ngoài việc thi đấu thăng hoa để khích lệ tinh thần đồng đội.

Trước U19 Hàn Quốc, chính Công Phượng là người khủng hoảng tâm lý, thì làm sao giúp đỡ được ai?

Với 1 nghệ sĩ sân cỏ, được thoải mái để tập trung sáng tạo là hạnh phúc, chứ đừng nghĩ đấy là điều thiệt thòi.

Chính Messi, Ronaldo cũng đâu có đòi và ham hố làm đội trưởng Barca hay Real!

Công Phượng solo vs U21 Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại