Tuấn Hưng "tấn công" HLV Lê Thụy Hải vì Công Phượng

Thu Minh |

Chàng ca sĩ điển trai mê bóng đá cho rằng HLV Lê Thụy Hải đã khắt khe khi phát biểu: “Không nên gán từ siêu phẩm cho Công Phượng”.

Ca sĩ Tuấn Hưng bóng gió chia sẻ: “Đứng về phương diện chuyên môn, chú là một tượng đài của bóng đá Việt Nam.

Nghe các em cầu thủ kể lại, cháu thực sự rất thận trọng khi nói lên điều này. Nhưng quả thật, dường như thỉnh thoảng chẳng có điều gì vừa ý trong mắt chú!”.

Công Phượng đã chơi rất ấn tượng tải giải U21 quốc tế 2015.
Công Phượng đã chơi rất ấn tượng tải giải U21 quốc tế 2015.

Tuấn Hưng đưa ra ý kiến phản biện lại quan điểm của HLV Lê Thụy Hải về việc không nên gán từ “siêu phẩm” cho Công Phượng:

“Siêu phẩm không hẳn là một mỹ từ chỉ dành cho siêu sao, siêu nhân hay siêu quần… Mà siêu phẩm hiểu đơn giản là một sản phẩm được tạo ra theo cách rất “siêu”.

Sản phẩm ấy rất khó để lặp lại. Và quan trọng hơn, theo cách nhìn của khán giả thì họ thấy phù hợp với thẩm mỹ nên dùng mỹ từ để ca ngợi về nó.

Công Phượng sút quả đấy cũng gớm! Từ khoảng cách ngoài 30m thì ở Việt Nam chẳng có mấy cầu thủ tự tin dám sút, huống hồ là góc chữ A.

Pha phối hợp 1-2 giữa Công Phượng và Văn Toàn dẫn đến bàn thắng thứ 2, cháu thấy cũng hay, tương tự Messi và Neymar vẫn thường thực hiện ở Barca”.

U21 HAGL 2-0 U19 Hàn Quốc (Công Phượng)

Là người từng lên Gia Lai biểu diễn và gặp gỡ Công Phượng cùng đồng đội, Tuấn Hưng chia sẻ một kỷ niệm:

“Dù các em rất quý mến cháu nhưng đến khi có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, Công Phượng cùng đồng đội chỉ dám uống nước suối. Đến 20h45, cả đám đã lục tục đứng dậy xin phép ra về. Cá nhân cháu thấy, không dễ để có ý thức như vậy.

Có tiếp xúc mới thấy, các em vừa đá hay vừa rất ngoan. Họ thật sự là những tài năng hứa hẹn cho tương lai của bóng đá Việt Nam”.

Theo ca sĩ điển trai mê bóng đá, lý do Công Phượng, Tuấn Anh cùng đồng đội chơi không tốt tại V-League 2015 là bởi chưa kịp thích nghi với “sức nóng” của những cú “kungfu”, đồng thời đội hình của HAGL chưa có chiều sâu.

Ca sĩ Tuấn Hưng từng lên Gia Lai giao lưu với Công Phượng cùng đồng đội.
Ca sĩ Tuấn Hưng từng lên Gia Lai giao lưu với Công Phượng cùng đồng đội.

Tất cả những ý kiến ca sĩ Tuấn Hưng đưa ra đều đối lập quan điểm của HLV Lê Thụy Hải trước đó, về việc Công Phượng cùng đồng đội mới chỉ đủ khả năng tỏa sáng ở các giải trẻ, chứ chưa là gì ở sân chơi chuyên nghiệp.

Cuối cùng, ca sĩ người Hà Nội tâm sự: “Dù thắng hay bại thì cháu và người hâm mộ cả nước vẫn dõi theo đám trẻ này. Cháu thực sự nể phục “chú gì ở trên núi” vì những gì đã làm được cho bóng đá Việt Nam”.

Với 5 pha lập công cùng phong độ ấn tượng tại giải U21 quốc tế 2015, Công Phượng đã ẵm trọn 3 giải thưởng: Cầu thủ xuất sắc nhất, Cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất và Vua phá lưới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại