Anh vs Scotland: Diện mạo mới Rooney

David Moyes càng quyết tâm “dằn mặt” Rooney bao nhiêu, anh lại càng khát khao chứng tỏ rằng những cố gắng của chiến lược gia này là vô ích bấy nhiêu. Trận giao hữu với Scotland đêm nay là một cơ hội để “số 10” thực hiện toan tính ấy.

Vì chấn thương gân khoeo, Rooney phải bỏ dở chuyến du đấu châu Á cùng Man United. Vì chấn thương bả vai, Rooney phải ngồi chơi xơi nước khi đồng đội đá giao hữu với AIK Solna, Sevilla, cũng như đoạt Community Shield. Nhưng Roy Hodgson vẫn gọi Rooney lên tuyển, vì ông biết thừa anh cần được thi đấu như thế nào.

Chấn thương là chấn thương nào?

Tất nhiên, Hodgson sẽ chẳng mạo hiểm gọi tiền đạo con cưng của mình chỉ cho một trận giao hữu, nếu như anh dính chấn thương thực sự. Nhưng chiến lược gia lão làng này hiểu rằng chấn thương chỉ là một cái cớ của David Moyes nhằm “dằn mặt” Rooney, cũng như ngăn chặn anh gia nhập kình địch trực tiếp Chelsea.

Anh vs Scotland: Diện mão mới Rooney
 

Thông điệp của Roy Hodgson rất rõ ràng: hãy gạt chuyện tương lai sang một bên để bầu không khí trên đội tuyển không bị nhuốm màu u ám (Man United và Chelsea có đến 10 tuyển thủ ở đợt tập trung này). Ông cũng hy vọng môi trường tuyển sẽ giúp cậu học trò thoát khỏi tình trạng bức bối hiện tại ở Carrington (bị HLV phớt lờ, phải tập với đội trẻ). Ở Old Trafford, Rooney chỉ là sự lựa chọn thứ hai trên hàng công, sau van Persie, và bị những chân sút còn lại cạnh tranh dữ dội. Nhưng trong màu áo Tam sư, anh vẫn là tiền đạo số một trong mắt HLV và đồng đội. Nên nhớ, Rooney đã ghi bàn ở 5/6 trận đấu gần nhất cho ĐTQG. Với 36 bàn/83 trận, anh vẫn là tuyển thủ còn thi đấu ghi nhiều bàn nhất, bỏ xa những Lampard (29), và Peter Crouch (22).

Rooney hầu như ngồi chơi xơi nước trong màu áo Man United suốt 3 tháng qua, ngoại trừ 45 phút góp mặt ở trận đấu với Real Betis, trong sân không khán giả tại Carrington. Nhưng sau khi chứng kiến anh nuốt trọn khối lượng luyện tập trong buổi sáng đầu tiên trên tuyển, Hodgson khẳng định Rooney không hề dính một chấn thương nào về mặt thể chất. Thật vậy, anh đến sân tập sớm hơn những người còn lại đến nửa tiếng, hoàn thành tất cả các bài tập mà không hề đau một chút nào.

“Rooney nói với tôi rằng cậu ấy vẫn tự tập luyện khi Man United thi đấu, nhưng không có cơ hội để tham gia vào những bài tập như trên tuyển hôm nay, cụ thể như việc góp mặt trong những mảng miếng chiến thuật cụ thể”, Hodgson tiết lộ. Rõ ràng, Rooney không hề chấn thương, hoặc nếu có cũng rất nhẹ, và không đáng bị Moyes đối xử như những ngày qua.

Rooney vẫn là át chủ bài của Tam sư

Với những đánh giá đầy tích cực của Roy Hodgson, khả năng Rooney được đá chính ngay từ đầu là tương đối cao. Rooney là mẫu cầu thủ càng được thi đấu nhiều, càng sắc nét và ghi bàn đều đặn hơn. Ngay cả khi thể lực không còn được như xưa, anh vẫn thường xuyên chơi máu lửa, và khát khao ra sân.

Đội hình dự kiến:

Anh: Hart - Walker, Cahill, Jones, Baines - Wilshere, Cleverley, Lampard - Walcott, Rooney, Welbeck.

Scotland: McGregor - Hutton, Martin, Hanley, Mulgrew - McArthur, Brown, Snodgrass, Morrison, Maloney - Griffiths

“Bạn không thể lấy lại cảm giác bóng chỉ qua những buổi tập. Rooney không còn chấn thương, và đã tập luyện rất hăng say. Cậu ấy xứng đáng được ra sân”, Hodgson tuyên bố như một sự tưởng thưởng cho nỗ lực của Rooney. Tháng sau, ĐT Anh sẽ có hai trận đấu quan trọng tại vòng loại World Cup 2014, gặp Moldova và Ukraina. Đến tháng Mười, Tam sư còn chạm mặt hai đối thủ khó khăn hơn, Montenegro và Ba Lan. Kinh nghiệm và đẳng cấp của Rooney là cực kỳ cần thiết với Tam sư vào giai đoạn quyết định này.

Gary Neville, đồng đội cũ của Rooney và hiện là một trong những trợ lý của Roy Hodgson, cho rằng nhiều người hơi khắt khe với Rooney. Theo anh, Rooney là một người chuyên nghiệp, anh đơn giản chỉ muốn được chơi bóng, được tôn trọng. Việc anh từng nộp đơn ra đi (2010) rồi sau đó vẫn thi đấu đầy nhiệt huyết choQuỷ đỏ là một minh chứng. Cho đến thời điểm này, Rooney vẫn chưa chính thức nộp đơn, và khả năng anh ở lại vẫn hoàn toàn có thể xảy ra. “Có thể cậu ấy muốn chinh phục thử thách mới, nhưng cậu ấy có nhất quyết ra đi, như Luis Suarez và cách mà anh ta đang hành xử tại Liverpool?”, Gary Nevilla đặt câu hỏi.

Nhưng dù đi hay ở thì đó cũng là chuyện tại CLB. Còn đêm nay là Wembley, với cuộc đối đầu lâu đời bậc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới giữa Anh và Scotland.

Dự đoán: 2-0

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại