Lukaku tỏa sáng, Chelsea thắng ngược Roma

Trần Chân |

(Soha.vn) - Trong trận đấu giao hữu kết thúc cách đây ít phút, Chelsea đã vượt qua được AS Roma với tỉ số 2-1, nhờ bàn thắng vào những phút chót của Lukaku.

Ngay sau trận thua bẽ bàng 1-3 trước Real Madrid, Chelsea tiếp tục bước vào trận đấu giao hữu với AS Roma. Đây được xem là bài test khá hiệu nghiệm cho thầy trò HLV Jose Mourinho để chuẩn bị cho mùa giải mới sẽ được khởi tranh sau 1 tuần nữa.

Với ưu thế vượt trội nơi hàng tiền vệ, Chelsea chủ động triển khai thế trận ngay từ những phút đầu trận đấu. Các học trò của HLV Jose Mourinho là người cầm bóng nhiều hơn và liên tiếp tạo ra những đột uy hiệp khung thành đối phương.

	Chelsea đã có một trận đấu đầy vất vả trước AS Roma dù là người chơi hay hơn

Chelsea đã có một trận đấu đầy vất vả trước AS Roma dù là người chơi hay hơn

Tuy nhiên, đội bóng có được bàn thắng mở tỉ số lại chính là AS Roma. Trong một pha nhận bóng từ đồng đội, thủ thành Mark Schwarzer lóng ngóng để bóng bật ra và trao cơ hội không thể tốt hơn cho Erik Lamela ghi lập công ở phút thứ 21.

Không muốn có phải đón nhận trận thua thứ 2 liên tiếp, The Blues gia tiếp tục gia tăng áp lực lên phía phần sân đối phương. Với những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng những sự thay đổi người ở đầu hiệp 2 (gần như thay mới toàn bộ), Chelsea đã có được điều họ muốn. Ở phút thứ 62, tỉ số của trận đấu đã được quay trở về vạch xuất phát sau cú sút không thể cản phá của Frank Lampard.

Chưa dừng lại ở đó, Chelsea còn có thêm bàn thắng ấn định tỉ số vào phút thứ 89 do công của Lukaku. Có lẽ, sau những màn trình diễn ấn tượng của chàng tiền đạo 20 tuổi người Bỉ, HLV Jose Mourinho sẽ tin tưởng anh nhiều hơn.

Khép lại trận đấu với tỉ số 2-1, Jose Mourinho tạm có thể tạm hài lòng với những gì các học trò của ông làm được. Một tuần nữa (18/8), Chelsea sẽ có trận đấu mở màn Premier League gặp Hull City trên sân Stamford Bridge.

 

Danh sách ghi bàn: Lampard (61), Lukaku (89) - Lamela (21)

Đội hình xuất phát:

Chelsea: Schwarzer (Blackman 46); Azpilicueta (Ivanovic 58), David Luiz (Cahill 46), Terry (Lukaku 79), Bertrand; Essien (Lampard 46), Mikel (Ginkel 58); Moses (Ramires 46), De Bruyne (Oscar 46), Schurrle (Hazard 59); Torres (Demba Ba 46).

Roma: De Sanctis; Maicon (Jedvaj 78), Benatia, Castan, Balzaretti; Bradley, Strootman, Florenzi (Marquinho 70); Lamela, Osvaldo (Borriello 70), Totti (Tallo 86) .

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại