Venezuela trục xuất 2 nhân viên Đại sứ quán Mỹ

My Lan |

(Soha.vn) - Họ được cho "24 tiếng để thu dọn hành lí và rời khỏi Veneazuela".

Venezuela cho biết nước này đã trục xuất 2 nhân viên tại Đại sứ quán Mỹ ở nước này vì có liên hệ một cách không chính thức với hai quan chức quân sự Venezuela. Quyết định được đưa ra ngay trong thời điểm ông Hugo Chavez đang nguy kịch.

Phó Tổng thống Venezuela đã xuất hiện trên truyền hình nhà nước và lên tiếng về vụ trục xuất hai nhân viên Đại sứ quán Mỹ.

Phía Lầu Năm Góc khẳng định một trong hai người bị trục xuất là nhân viên quân đội Mỹ, hiện đang trên đường trở về nước. Tuy nhiên, họ hiện vẫn chưa nắm được tình trạng của nhân viên thứ hai bị buộc phải rời khỏi Venezuela.

Trung tá Todd Breasseale cho biết:  "Chúng tôi đã biết được cáo buộc mà Phó Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố trên truyền hình nhà nước ở Caracas và có thể khẳng định rằng Đại tá không quân David Delmonico đang trên đường quay về Mỹ".

Ông Maduro cáo buộc ông Delmonico đã tiếp cận với các quan chức quân sự Venezuela nhằm tìm kiếm các thông tin về các lực lượng vũ trang và đề xuất với họ "những dự án đầy bất ổn".

Phó tổng thống Nicolas Maduro cũng cáo buộc các nước quốc gia mà ông gọi là “những kẻ thù lịch sử”, trong đó có Mỹ, âm mưu gây rối loạn Venezuela về vực kinh tế, chính trị, quân sự. Theo ông Maduro, việc Tổng thống Chavez bị ung thư cũng là một phần trong những kế hoạch trên.

Lầu Năm Góc cho biết Đại sứ quán Mỹ đã cử lực lượng quân đội tới Caracas khi Washington khởi động chương trình hợp tác an ninh với Veneazuela từ trước khi ông Chavez lên nắm quyền và quan hệ giữa hai nước này trở nên tồi tệ hơn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại